Tàu Gepard mới của Việt Nam giảm thủy thủ vì quá hiện đại?

Trường Sơn |

(Soha.vn) - Hai tàu Gepard 3.9 mới của Hải quân VN sẽ có chiều rộng và lượng giãn nước lớn hơn 2 tàu Gepard 3.9 đầu tiên. Tuy nhiên, số thủy thủ vận hành giảm xuống còn 84 người.

Công ty Cổ phần nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M.Gorky sẽ tổ chức lễ khởi đóng thêm 2 tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 biến thể cải tiến cho Hải quân Việt Nam vào ngày 24/9 tới.

Theo các thông tin từ nhà máy, sự khác biệt chính giữa một cặp Gepard 3.9 mới so với 2 tàu cùng loại trước đó (HQ-011 và HQ-012) là sự hiện diện của vũ khí chống tàu ngầm, và việc sử dụng hệ thống máy điện hiện đại với những đặc điểm cải tiến mới, bao gồm: Lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m; chiều rộng 14,4 m; chiều cao 7,25 m; mớn nước khoảng 5,6 m; tốc độ di chuyển tối đa khoảng 29 hải lý/giờ; tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý/giờ; khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kíp thủy thủ 84 người.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Nga

So với cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên là HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, ta thấy có sự khác biệt khá lớn về kích thước lẫn tải trọng và kíp thủy thủ vận hành của 2 tàu Gepard 3.9 biến thể tăng cường khả năng chống ngầm mới.

Cụ thể: Cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên có lượng giãn nước đầy tải 2.100 tấn, tức nhỏ hơn khoảng 100 tấn so với biến thể Gepard 3.9 mới; chiều dài tổng thể tương đương nhau, đều vào khoảng 102,4m nhưng chiều rộng lại nhỏ hơn nhiều (chỉ 13,1 - 13,9m so với 14,4m); các đặc điểm về chiều cao và độ mớn nước không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, việc thay đổi cấu trúc chiều ngang của tàu cho thấy, sẽ có sự khác biệt lớn về các thiết bị cũng như vũ khí trang bị trêu tàu Gepard 3.9 mới.

So với cặp tàu Gepard 3.9 đầu tiên, hai chiến hạm Gepard 3.9 mới sẽ được lắp đặt sonar phát hiện tàu ngầm cùng hệ thống các ống phóng ngư lôi tiên tiến, hệ thống pháo hạm hiện đại, tên lửa phòng không, các thiết bị điện tử hiện đại, cũng như mìn và vũ khí phòng thủ, mặc dù chưa được tiết lộ, nhưng nó hứa hẹn sẽ hiện đại hơn nhiều.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng mang số hiệu HQ-011. Ảnh: Trọng Thiết

Tàu hộ vệ tống lửa Đinh Tiên Hoàng mang số hiệu HQ-011. Ảnh: Trọng Thiết

Sự khác biệt rõ nét ở đây, đó là cả 2 tàu Gepard 3.9 đầu tiên của Việt Nam hoạt động với kíp thủy thủ chuẩn vào khoảng 98 người (có nguồn nói hơn 100 người). Tuy nhiên, ở 2 tàu Gepard 3.9 mới, kíp thủy thủ vận hành đã giảm xuống gọn nhẹ hơn nhiều, chỉ 84 người. Đây có thể là kết quả của việc áp dụng các công nghệ hàng hải và công nghệ điều khiển tự động mới, giúp con tàu được vận hành linh hoạt hơn.

Theo thông tin từ nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, lễ khởi đóng 2 tàu Gepard 3.9 cải tiến cho Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới, kế hoạch bàn giao vào năm 2016 - 2017. Khi đó, các đặc điểm về hai chú "Báo biển" Gepard 3.9 mới của Việt Nam sẽ rõ ràng hơn.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại