Mỹ phát triển máy bay cường kích-ném bom tầm xa thế hệ mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Mặc dù chịu áp lực từ chính sách cắt giảm ngân sách quốc phòng, Không quân Mỹ vẫn tiếp tục hoàn thiện thiết kế máy bay cường kích - ném bom tầm xa (LRS-B) thế hệ mới để nó đạt được khả năng hoạt động đầy đủ ban đầu vào năm 2020 và có thể thay thế một phần phi đội B-2 và B-52 đã 'già nua'.

Theo phía không quân Mỹ, khoản kinh phí xấp xỉ 400 triệu USD mà họ đệ trình trong năm tài khóa 2014 là nhằm đạt được bước tiến đột phá trong khả năng tấn công, tính năng tàng hình, hệ thống liên lạc và vũ khí của loại máy bay ném bom mới, so với các thế hệ máy bay ném bom tầm xa hiện nay.

Trong khi phần lớn thông tin và tính năng của máy bay ném bom thế hệ mới vẫn được giữ bí mật, một số tính năng của loại máy bay này cũng đã được Không quân Mỹ tiết lộ, như tầm hoạt động được mở rộng để có thể đối phó với chiến thuật chống tiếp cận, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng hoạt động trong môi trường có điện từ trường.

Không quân Mỹ hy vọng thế hệ máy bay ném bom tiếp theo sẽ có thể bay xa hơn, khả năng chống lại hệ thống phòng không của đối phương tốt hơn, và có thể mang theo các loại vụ khí thể hệ mới để tăng khả năng tấn công.


	Một mẫu mô hình máy bay ném bom tầm xa đang được Không quân Mỹ theo đuổi.
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, yếu tố được đánh giá là quan trọng nhất ở loại máy bay ném bom thế hệ mới là khả năng tấn công tầm xa, bao gồm tấn công hay phá hủy hệ thống phòng không và các điểm phóng tên lửa của kẻ thù mà không bị phát hiện.

Không quân Mỹ dự định sản xuất 100 máy bay ném bom tầm xa với giá khoảng 550 triệu USD/chiếc. Loại máy bay này có thể mang vũ khí hạt nhân và được trang bị công nghệ để có thể vận hành ở chế độ không người lái.

Trong quá trình phát triển, Không quân Mỹ hy vọng sẽ áp dụng được những công nghệ tối ưu nhất hiện có nhằm giảm chi phí sản xuất, tránh chi phí tăng vọt cũng như thời gian của dự án bị kéo dài so với dự kiến ban đầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại