Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp

quangminh |

(Soha.vn) - Sứa và cá đuối nói trên đều là những cỗ máy, chúng được kết nối với nguồn điện và máy tính.

Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp 1
Sứa người máy được thử nghiệm tại Đại học Virginia, Mỹ
Đây là một sáng tạo mới của người Mỹ, làm cho các sản phẩm của họ giống hình dạng các con vật trong tự nhiên, khó bị phát hiện.
Tân Hoa xã vừa dẫn các nguồn tin cho biết, tại một phòng thí nghiệm công trình của Đại học Công nghệ Virginia, một con sứa màu trắng đã từ từ nổi lên trong một bể nước nhỏ.
Trong một môi trường tương tự ở Đại học Virginia, một con cá đuối đã lượn qua lượn lại với một cặp vây. Mặc dù nhìn chúng giống như thật, nhưng thực ra chúng đều không phải là thật.
Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp 2
Sứa người máy
Trang mạng “Stars and Stripes” Mỹ cho biết, sứa và cá đuối nói trên đều là những cỗ máy, chúng được kết nối với nguồn điện và máy tính, nhưng mục đích là để có một ngày nào đó có thể hoạt động độc lập.
Một phần nguồn vốn phát triển của chúng đến từ Hải quân Mỹ. Hải quân Mỹ đang hỗ trợ một số nhà nghiên cứu phát triển những người máy có hình dạng và hành động giống như động vật thật.
Các nhà thiết kế hình dung rằng, những con cá robot này có thể hoàn thành một loạt các nhiệm vụ, từ làm sạch dầu tràn đến tiến hành hoạt động gián điệp.
Nhưng, phía Hải quân Mỹ cho biết, nghiên cứu này chỉ là nghiên cứu cơ bản có liên quan đến hệ thống đẩy (động cơ), không có ứng dụng đặc biệt.
Cho dù các nghiên cứu này có thể phát triển thành đàn sứa nhân tạo hay con tàu hoạt động giống như cá đuối hay không, thì mục đích khám phá đều như nhau - cải thiện thiết kế giống thiên nhiên.
Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp 3
Sứa người máy
Chế tạo một con “cá đuối” tốt hơn không phải là điều dễ dàng. Đây là năm thứ 5 Đại học Virginia thúc đẩy chương trình được đầu tư 6,5 triệu USD này, đối tác còn có phân hiệu Los Angeles của Đại học California, Đại học Princeton và Đại học Pennsylvania.
Một con cá đuối người máy vật liệu silicon có kích thước như một con cá thật được tiến hành kiểm tra trong hồ bơi của Đại học Virginia, con cá người máy lượn qua lượn lại, lượn lên lượn xuống như một con cá thật, một điểm khác biệt duy nhất là nó được gắn với dây điện.
Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp 4
Sứa người máy
Nghiên cứu sinh tham gia vào dự án này, ông Travol Kemp cho rằng, người máy cá đuối có thể mang theo thiết bị giám sát môi trường hoặc đo vẽ bản đồ đáy biển.
Mỹ phát triển "siêu robot" để tiến hành hoạt động gián điệp 5
Cá đuối người máy
Ông cho biết, hình dạng thiết bị đo vẽ bản đồ hiện nay đều giống ngư lôi, hình dạng như vậy đã làm hạn chế tính cơ động của nó.
Phó giáo sư kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ, Hillary Bart Smith cho rằng, người máy cá đuối có thể kiểm tra đóng cọc trong nước dưới cây cầu hoặc có thể theo dõi tàu ngầm buôn bán ma túy mà không bị phát hiện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại