Mỹ phát triển máy bay lưỡng thể thế hệ 3

Hãng Bell Helicopter đã vừa giới thiệu dòng máy bay lưỡng thể thế hệ 3 với tên gọi Bell V-280 Valor.

Nó có thể sẽ tham gia vào gói thầu của quân đội Mỹ tìm kiếm trực thăng, máy bay lưỡng thể đa nhiệm mới thay thế trực thăng UH-60 Black Hawk từ năm 2030. Dự kiến, chuyến bay thử đầu tiên của V-280 sẽ được thực hiện vào năm 2017.

Hiện chưa rõ Bell Helicopter dựa vào những yếu tố nào để phân loại thế hệ các dòng máy bay lưỡng thể. Trước đó, dòng máy bay lưỡng thể thế hệ 2 là V-22 Osprey, còn thế hệ thứ nhất là các nguyên mẫu XV-3 và XV-15 được phát triển từ những năm 1950 và 1970. Bell Helicopter cũng đang hợp tác với Công ty AgustaWestland ( Italy ) chế tạo trực thăng lưỡng thể AW609 dành cho hàng không dân dụng.

Mỹ phát triển máy bay lưỡng thể thế hệ 3
Mô hình của máy bay lưỡng thể thế hệ 3 Bell V-280 Valor

Từ những mô tả của Bell Helicopter, V-280 có thể bay với tốc độ 518,6 km/giờ, phạm vị chiến đấu đạt 926-1.481km và tầm hoạt động 3.900km. Điểm đặc biệt của V-280 là việc động cơ được thiết kế nằm cố định, trong khi các trục cánh được thiết kế chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ trực thăng và cánh cố định. Điều này tạo thuận lợi cho hoạt động đổ bộ và hướng góc súng tấn công xuống các mục tiêu trên mặt đất.

V-280 sẽ sử dụng hệ thống điều khiển cơ-điện tử 3 kênh, càng hạ cánh có thể thu được vào trong thân và cánh cửa khổ 1,8m ở hai bên sườn cho phép đổ bộ binh sĩ nhanh chóng. Ngoài ra, V-280 sở hữu đuôi hình chữ V lớn giúp máy bay hoạt động ổn định và tin cậy hơn.

Bell Helicopter hiện giới thiệu hai phiên bản của V-280 là phiên bản vận tải và tấn công. Phiên bản vận tải của V-280 có thể chở theo 11 binh sĩ hoặc hàng hóa (không công bố khối lượng vận chuyển tối đa) với tầm hoạt động là 463km, còn phiên bản tấn công có khả năng thay thế trực thăng tấn công AH-6 Apache. V-280 phiên bản tấn công có thể mang theo vũ khí tấn công chính xác lắp trên các giá treo trong thân và ụ súng máy có thể điều khiển linh hoạt.

Hiện tại, V-22 Osprey được biết tới là dòng máy bay lưỡng thể đầu tiên được ứng dụng cho các nhiệm vụ quân sự với khả năng thay đổi cơ cấu cánh từ cánh cố định sang trực thăng. Ở chế độ cánh cố định, V-22 có thể đạt tốc độ bay tới 565km/giờ và tầm hoạt động đạt 722km. V-22 được thiết kế để chở theo 32 binh sĩ hoặc 9 tấn hàng hóa. Hỏa lực của dòng máy bay này là các dòng súng máy hạng nhẹ cỡ đạn 7,62mm và 12,7mm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại