Bắn rơi máy bay Nga: Tên lửa Trung Quốc có "thần thông" tới mức ấy?

Trung Quốc hãnh diện về tên lửa vác vai FN-6 được dùng để bắn rơi 2 trực thăng quân sự của Syria. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố "góp phần" cho chiến công mà họ quên tính tới.

Thời báo Hoàn Cầu đăng tải lại những video được quân nổi dậy Syria tải lên Internet cho thấy, 2 trực thăng Mi-8/17 (do Liên Xô cũ và Nga sản xuất) đã bị quân nổi dậy Syria bắn rơi bằng tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, tờ báo này cũng đặt câu hỏi không rõ bằng cách nào quân nổi dậy thu được các tên lửa.

Cũng theo Hoàn Cầu , FN-6 là vũ khí được tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc phát triển.

"Liên quan đến triển vọng xuất khẩu, vũ khí Trung Quốc cần phải được sử dụng nhiều trong các xung đột để chứng tỏ giá trị của mình. Việc bắn rơi 2 trực thăng của quân đội Syria cho thấy FN-6 là vũ khí đáng tin cậy và dễ sử dụng vì các chiến binh nổi dậy thường không được trải qua các trường lớp huấn luyện", ông Daniel Tong - người sáng lập trang mạng Hàng không Quân sự Trung Quốc trả lời tờ Hoàn Cầu.


	Tên lửa vác vai FN-6 được sử dụng trong quân đội Trung Quốc.

Tên lửa vác vai FN-6 được sử dụng trong quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên, có thể do quá hưng phấn với tin tức trên, ông Daniel Tong đã có phần hơi "nổ" và quên mất rằng, trong cặp thiên địch trực thăng và tên lửa đối không tầm thấp thì tên lửa chiếm ưu thế rõ rệt. Và hiệu quả của vũ khí tới đâu còn phụ thuộc vào khả năng phòng vệ của mục tiêu. Cần nhớ là các "nạn nhân" trong trường hợp trên là các trực thăng Mi-8/17, là loại cổ lỗ sĩ, gần như không được trang bị các biện pháp hiện đại, không muốn nói là không có gì.

Cách đây không lâu, trong cuộc xung đột ở Mali gần đây, các phiến quân ở đây đã dễ dàng bắn hạ các trực thăng hạng nhẹ Gazelle của quân đội Pháp và đây là loại trực thăng hiện đại hơn Mi-8/17 rất nhiều.

Trái với thái độ của ông Tong, tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc, đơn vị phát triển FN-6 lại từ chối bình luận về sự kiện này. Điều này cho thấy, quanh sự kiện tên lửa FN-6 bắn hạ trực thăng Syria còn có nhiều điều khó nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại