Xét xử vụ truy sát kinh hoàng tại làng đại học Thủ Đức

Thanh Trà |

(Soha.vn) - Cho rằng nam sinh viên tên Trung ép xe mình trước đó, tên Vương đã rút truy sát và đâm nhiều nhát vào người khiến khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Bình Dương mởphiên xét xử lưu động đối với bị cáo Danh Vương (26 tuổi, quê ở Kiên Giang) về tội "giết người" từng gây xôn xao trong làng đại học Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM).

Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa
Bị cáo Danh Vương tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 21 giờ 40 phút ngày 5/5/2013, Vương điều khiển xe máy mang BKS: 60V9 - 6313 chở Danh Út Đẹt (22 tuổi, quê Kiên Giang) từ phường An Bình về phòng trọ ở tổ 11 (khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, Bình Dương).

Khi đến trước tiệm tạp hóa của ông Nguyễn Thanh Tâm ở số 22/10 khu phố Tân Lập thì Vương dừng xe và đứng bên ngoài để Út Đẹt vào mua thẻ điện thoại đi động.

Trong lúc chờ Út Đẹt, Vương thấy Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên năm 4 Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) từ trong tiệm của ông Tâm đi ra.

Cho rằng, chính Trung là người điều khiển xe ép xe của Vương trên đường đi trước đó nên đối tượng liền xông tới dùng tay phải nắm cổ áo, tay trái lấy trong túi 1 con dao (dài khoảng 20cm) đâm 1 nhát vào ngực nạn nhân.

Bất ngờ bị đâm, anh Trung bỏ chạy về hướng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM khoảng 7m thì bị Vương đuổi kịp rồi lạnh lùng đâm nhiều nhát vào người Trung khiến anh gục ngay tại chỗ và tử vong.

Sau khi gây án, Vương lấy xe máy chở Út Đẹt về phòng trọ ở phường Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM) rồi vứt con dao trên đường đi. Biết không thể trốn thoát, ngày 8/5/2013, Vương đã đến Công an Kiên Giang để đầu thú.

Đông đảo người dân và sinh viên đến dự phiên tòa
Đông đảo người dân và sinh viên đến dự phiên tòa

Tại phiên xét xử, hàng trăm người dân và sinh viên có mặt để theo dõi phiên tòa. Khi được HĐXX yêu cầu trình bày, ông Nguyễn Văn Mẹo là cha của anh Trung bày tỏ nỗi đau đớn của gia đình khi mất con, mất đi chỗ dựa vững chắc của mình. Về phía bồi thường thiệt hại, ông Mẹo yêu cầu bị cáo Vương trả chi phí mai táng là 71.523.000 đồng và tổn thất tinh thần 200 triệu đồng.

Khi được nói lời sau cũng, bị cáo Vương nhận mọi tội lỗi và cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Danh Vương tù chung thân, buộc bị cáo phải bồi thường 140 triệu đồng cho gia đình bị hại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại