Phá sòng bạc quy tụ toàn dân anh chị ở Sài Gòn

Đối tượng tổ chức sòng bạc là kẻ vừa ra tù về tội đánh bạc; còn nhiều con bạc bị bắt giữ tại sòng khoác trên người nhiều tiền án, đủ loại tội danh.

Thông tin từ Đội phòng chống tệ nạn cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng cảnh sáy hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đã bàn giao 32 đối tượng và toàn bộ tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc mà cơ quan này vừa triệt phá cho đội cảnh sát hình sự, công an Q.10 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Phá sòng bạc quy tụ toàn dân anh chị ở Sài Gòn
 

Trước đó khoảng 16h chiều 23/9 các trinh sát đã bất ngờ tập kích vào sòng bạc quy mô tổ chức ở nhà số 52A đường Nguyễn Ngọc Lộc, P.14, Q.10.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt quả tang 32 người tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc xí ngầu đặt cược tài - xỉu ăn tiền.

Hiện trường công an có thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 98 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 20 miếng kim loại dạnh tròn quy ước làm phỉnh đánh bạc, 1 tấm nhựa ghi chữ tài - xỉu dùng để đánh bạc, 23 ĐTDĐ....

Qua điều tra công an xác định, tổ chức sòng bạc trên là đối tượng Nguyễn Công Hiếu (SN 1987, ngụ đường Thành Thái, P.14,Q.10). Sòng bạc của Hiếu hoạt động khoảng 3 tháng nay, liên tục di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có 5 điểm ở Q.10 và 1 điểm ở Q.8.

Phá sòng bạc quy tụ toàn dân anh chị ở Sài Gòn
 

Ngôi nhà số 52A đường Nguyễn Ngọc Lộc bị bắt quả tang như trên, Hiếu khai, thuê của 1 phụ nữ khoảng 60 tuổi (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng/ngày.

Sòng bạc của Hiếu hoạt động từ trưa đến giữa đêm. Quy tụ từ 25 - 40 con bạc kéo đến chơi, mức ăn thua trung bình 3 - 5 triệu đồng/ván.

Theo Hiếu quy định, sau mỗi ca (3h/ca), nhà cái phải chi tiền xâu cho Hiếu là 1,5 triệu đồng. Nếu nhà cái "bão" (tức 3 hột xí ngầu cùng thể hiện giống nhau, nhà cái ăn hết của con bạc) thì nhà cái chi xâu cho Hiếu 10% số tiền ăn được của các con bạc.

Trưa 23/9 ban đầu Hiếu làm cái, thuê đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1962, ngụ Q.Phú Nhuận) lắc xí ngầu với "lương" 300 ngàn đồng/ngày. Sau ca đầu tiên, Hiếu thua 5 triệu đồng nên nhường cho đối tượng Nguyễn Hồng Quân (SN 1976, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) làm cái. Sau đó sòng bạc bị công an đột kích.

Đáng nói sòng bạc trên đều quy tụ những dân anh chị đầy tiền án về đủ các loại tội danh khác nhau.

Đối tượng Hiếu, tức chủ sòng, có tiền án về tội "đánh bạc", vừa chấp hành xong hình phạt trở về địa phương.

Đối tượng cầm cái ở sòng khi bị công an ập vào, tức Nguyễn Hồng Quân, có 1 tiền án về tội "làm hàng giả" và 2 tiền án tội "đánh bạc", mới ra tù chưa bao lâu.

Các con bạc cũng là dân cộm cán, như: Võ Minh Tiến có 1 tiền án tội "gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người", Hà Kỳ Vi có 3 tiền án về tội "đánh bạc", Dương Thành Nhựt có 1 tiền án về tội "cướp tài sản" và 2 tiền án về tội "đánh bạc"...

Hiện công an Q.10 đang phân loại số đối tượng trên để xư lý về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại