141 bắt đối tượng mang 80 triệu và dụng cụ "cờ bạc bịp"

Thế Long |

(Soha.vn) - Kiểm tra trong người có dao, dụng cụ cờ bạc bịp và khoản tiền lớn không chứng minh được nguồn gốc, 141đã bắt giữ và bàn giao đối tượng cho công an phường.

Khoảng  20 giờ 45 phút ngày 20/7, tại Ngã 3 Lê Đức Thọ-Hồ Tùng Mậu. Y7/141.do Trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy. Các trinh sát phát hiện một người đàn ông đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade BKS 29-L1-34478, có biểu hiện nghi vấn nên thông báo để CSGT ra hiệu lệnh dùng xe để kiểm tra hành chính.

Đặng Ngọc Chuyển (Phú Mỹ-Mỹ Đình-Từ Liêm Hà Nội)
Đặng Ngọc Chuyển (Phú Mỹ-Mỹ Đình-Từ Liêm Hà Nội)

Đấu tranh tại chốt 141, đối tượng khai tên Đặng Ngọc Chuyển (SN 1966, trú tại Phú Mỹ-Mỹ Đình-Từ Liêm Hà Nội). Kiểm tra trong người của Chuyển cảnh sát phát hiện có một con dao gấp nhọn, ngoài ra cốp xe của Chuyển còn có bộ dụng cụ rất tinh vi là các "con vị thửa", đĩa, để hành nghề cờ bạc bịp, khoảng 80 triệu đồng, và 4 chiếc điện thoại di động.

Khi được hỏi ,Chuyển không chứng minh được nguồn gốc và mục đích sử dụng cụ để chơi cờ bạc bịp, Chuyển thừa nhận luôn đó là “đồ nghề” dùng để kiếm ăn và chống các loại bịp khác khi tham gia vào sới bạc.

Những đồ nghề tinh vi như thế này, có thể bịp rất nhiều người tham gia cờ bạc.
Những đồ nghề tinh vi như thế này, có thể bịp rất nhiều người tham gia cờ bạc.

Một cán bộ điều tra ngay tại chốt nhận định, đối tượng dùng các loại "đồ" này có thể bịp rất nhiều người khi tham gia vào sới bạc mà không thể phát hiện.

Được biết Chuyển là đối tượng bị bệnh hen suyễn và có “tiếng” trong giới cờ bạc khu vực Từ Liêm.

Vụ việc được bàn giao CAP Mai Dịch tiếp tục đấu tranh làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại