'Ma cô' kẹp 5 điều hàng, 17 'bướm đêm' bị 141 bắt

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Đang lượn lờ, phóng nhanh, vượt ẩu, đèo 5 qua mặt tổ công tác 141, đội quân gái gọi đã bị các chiến sĩ bắt gọn.

Tối ngày 18/7/2013, tổ công tác đặc biệt Y4/141 của CATP Hà Nội đã bắt giữ 17 đối tượng hành nghề mại dâm tại ngã ba Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng.

Cụ thể, vào khoảng 19h, tổ công tác Y4/141, do Thượng úy CSGT Lê Văn Tiến chỉ huy làm nhiệm vụ tại địa điểm trên đã phát hiện 1 tốp 6 xe máy, mỗi xe đều “kẹp” 3, có xe kẹp cả 5. Tất cả đối tượng ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.

Đặc biệt, các đối tượng nữ ngồi sau ăn mặc, đầu tóc đủ kiểu, phấn son lòe loẹt. Nhận định đây là những xe chở “gái gọi”, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Những thanh niên choai choai, tay cầm lái sẵn sàng đánh võng, hoặc quay đầu để qua mặt tổ công tác, nhưng cả 6 xe đều bị các trinh sát "đón đầu" và đưa trở lại chốt.

Vào đến cơ quan công an, thì các cô gái này lại thấy xấu hổ.
Vào đến cơ quan công an, thì các cô gái này lại thấy xấu hổ.

Lần lượt bước vào khu vực làm việc của tổ công tác 141, các đối tượng đều khai “chúng em làm nghề dịch vụ (bán dâm – PV) ở gần đây”. – với vẻ mặt “hãnh diện”.  Tuy nhiên, khi được hỏi làm tại hàng, quán nào thì các đối tượng lại khai nhiều mâu thuẫn, lúc thì là em của anh…(bảo kê) sau rồi tìm cách im lặng.

Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác Y4/141 đã báo cáo lên BCĐ 141 CATP Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo và nhận được lệnh bàn giao các đối tượng về CAP sở tại để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sổ chấm công do một lái xe ôm quản lý
Sổ chấm công do một lái xe ôm quản lý

Tất cả 17 cô gái, son phấn lòe loẹt, ăn mặc quần áo kiểu “thiếu vải” được tổ công tác bàn giao về cơ quan CA. Những cô gái này chủ yếu đến từ Thanh Hóa, Nam Định và Hưng Yên.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của một số quần chúng nhân dân, khu vực Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ… xuất hiện rất nhiều xe chở “chân dài” vào tối và đêm.

Các đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm, coi thường luật giao thông, sẵn sàng lượn lờ qua các ngõ khu dân cư đông người. Đặc biệt theo nhận diện của các học sinh, thanh thiếu niên Thủ Đô, đều hiểu những “kiểu” như vậy chỉ là gái mại dâm, gây phản cảm và mất lịch sự, văn minh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại