Hiếp dâm con đẻ, cha thú tính lĩnh 16 năm tù

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Chiều 17/7, TAND TP. Hà Nội đã xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em hồi đầu năm 2013. Điều khiến những người dự phiên toà cảm thấy căm phẫn ở chỗ, nạn nhân chính là con đẻ của bị cáo.

Cụ thể, bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Xuân Trước (SN 1972, ở huyện Mê Linh, Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30’ ngày 13/1, Nguyễn Xuân Trước đi uống rượu rồi về nhà ngủ. Đến 17h cùng ngày, khi tỉnh dậy thấy cháu N.T.N (SN 2000, là con gái thứ 3 của Trước) vừa đi chăn bò về, không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Trước đã bắt cháu N vào buồng ngủ quan hệ tình dục với mình.

Cháu N hoảng sợ, van xin nhưng Trước vẫn quyết tâm thực hiện hành vi thú tính của mình. Sau khi quan hệ xong, Trước doạ cháu N là không được kể cho ai về chuyện này.

Ngay sau đó, N đã sang nhà bà ngoại mình, kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại nghe. Ngay lập tức, bà ngoại của N đã gọi điện cho chị N.T.T (mẹ của cháu N) thông báo sự việc.

Chị T tức tốc về nhà và đưa cháu N đến Trạm y tế khám. Đến 19h30’ cùng ngày, chị T làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Trước đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Bị cáo Nguyễn Xuân Trước tại phiên toà chiều 17/7
Bị cáo Nguyễn Xuân Trước tại phiên toà chiều 17/7

Tại phiên toà, Trước đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Những người dự phiên toà không khỏi rung mình khi nghe những lời khai “rất thật” của Trước về vụ việc.

Những lời khai của Trước phù hợp với hồ sơ vụ án cũng như của những người có liên quan. Phiên toà diễn ra nhanh chóng, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Trước 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại