CA Hà Nội điều tra vụ người đàn ông tử vong nghi sốc ma túy

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Sau khi bị đưa về CA phường Hạ Đình để kiểm tra hành chính thì người nhà anh Định nhận được tin nạn nhân đã tử vong do nghi sốc ma túy.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng vào 17h ngày 23/9, gia đình nạn nhân Lê Duy Định (xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội) nhận được tin anh Định tử vong do sốc ma túy, sau khi bị bắt giữ tại đồn công an phường Hạ Đình (Thanh Xuân, HN).

Theo lời chị Ngà – vợ của nạn nhân, “Chưa hiểu việc gì, nhưng đến khoảng 18h cùng ngày, tôi được thông báo anh Định đang nằm trong nhà xác bệnh viện Bạch Mai, khi đến nơi phía Công an cho biết chồng tôi tử vong do sốc ma túy”.

Vợ và con trai nạn nhân đang kể lại sự việc
Vợ và con trai nạn nhân đang kể lại sự việc

Xác nhận sự việc này, chị Lê Thị Thanh (chị em sinh đôi với nạn nhân) cho biết, anh Định lấy xe máy ra khỏi nhà lúc 11giờ 30 phút ngày 23/9. Sau đó, không thấy anh Định về, chị có gọi điện thoại nhưng lúc được lúc không.

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì buổi chiều thấy công an đến nhà bảo mang hộ khẩu lên đồn để đối chiếu: “Khi ra đến nơi thì các anh công an thông báo khoảng 13h ngày 23/9, họ nghi ngờ anh Định “có hàng cấm” nên đã kiểm tra hành chính ở khu vực đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Công an nói rằng phát hiện trong người anh Định có gói bột trắng, nên đã khống chế. Trong lúc giằng co, anh Định vội nhét gói bột vào miệng nhưng bị tổ công tác lấy ra được một phần”, chị Thanh nói

“Công an bảo, sau khi nuốt, anh Định lả đi và được một chiếc taxi đưa đi cấp cứu. Sau khoảng 45 phút thì tử vong, Chị Thanh buồn rầu nói.

Chị em sinh đôi với nạn nhân
Chị em sinh đôi với nạn nhân

Nghe xong tin, chị Thanh cùng vợ nạn nhân và em trai là Lê Hồng Anh vội lên nhà xác bệnh viên Bạch Mai nhận mặt anh Định. Lúc đó, gia đình đã xin đưa xác về hỏa táng, song cơ quan chức năng không đồng ý, buộc phải khám nghiệm tử thi.

Sáng 24/9, anh Hồng Anh và một người thân có mặt chứng kiến việc giám định pháp y. “Tôi thấy văn bản giám định có ghi, trên cơ thể anh Định có vết xước, bầm tím ở tai trái. Ngoài ra đỉnh đầu cũng có vết bầm tím nhưng khi mở hộp sọ thì không thể hiện có vật tày tác động”, anh Hồng Anh chia sẻ.

Giấy chứng tử

Giấy chứng tử, phần ghi nguyên nhân chết (Ngừng tuần hoàn ngoại viện)

Theo gia đình cung cấp, sức khỏe của anh Định giảm sút sau lần cắt một bên gan vào năm 2008. Đến bây giờ, anh này vẫn phải có ống dẫn lưu từ gan ra ngoài. Anh Định là người có tiền sử nghiện ma túy khoảng 4-5 năm nay và có chích heroin vào các ven trên cơ thể. Cũng theo gia đình, tuy bệnh tật nhưng anh Định vẫn ăn uống đều đặn.

Gia đình chị Ngà thắc mắc, trong khoảng thời gian anh Định bị bắt, mọi người không nhận được tin tức gì từ phía công an. Về kết luận chính thức nguyên nhân tử vong của anh Định, gia đình chỉ được thông báo khi có kết quả sẽ được nhận. “Chúng tôi nghi ngờ, anh Định tử vong có tác động ngoại lực nên rất mong cơ quan công an làm rõ”, chị Ngà nói.

Qua trao đổi với PV, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Định.

Ngày 26/9, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp với các phòng nghiệp vụ, VKSND thành phố giải quyết vụ tử vong do sốc ma túy ngày 23-9-2013

Theo tài liệu, Vào hồi 13h30 ngày 23-9-2013, tại khu vực trước cửa số nhà 364 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội, phối hợp với CAP Hạ Đình, quận Thanh Xuân, kiểm tra hành chính và đưa về trụ sở CAP Hạ Đình một nam giới tên là Lê Duy Định (SN 1968) trú ở thôn Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Tại đây, trong quá trình tổ công tác kiểm tra hành chính, Lê Duy Định đã lấy một vật trong túi áo cho vào miệng nhai, nuốt. Nhận định Lê Duy Định tiêu hủy vật chứng (ma túy - heroin), tổ công tác đã nhanh chóng ngăn chặn. Tuy nhiên Lê Duy Định đã nuốt phần lớn số tang vật vào người, chỉ còn sót lại một cục chất bột màu trắng (kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội xác định, cục chất bột màu trắng Lê Duy Định chưa kịp nuốt là heroin có trọng lượng 2,987 gam).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tổ công tác đã khẩn trương đưa Lê Duy Định đến cấp cứu tại Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai; đồng thời tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật, ghi lời khai người làm chứng và thực hiện các thủ tục khác theo qui định của pháp luật. Đến 15h20 cùng ngày, Lê Duy Định đã tử vong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại