Đỉnh điểm căng thẳng, Đức rút quân khỏi Iraq - Quả bom chiến tranh Mỹ-Iran sắp phát nổ?

N. Tuấn Sơn |

Tờ Deutsche Welle cho biết Quân đội Đức có kế hoạch rút một phần binh sĩ của họ ra khỏi Iraq sau khi tướng Soleimani bị ám sát khiến căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao đỉnh điểm.

Tờ Deutsche Welle cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết Lực lượng viễn chinh của Quân đội nước này tại Iraq sẽ được "rút khỏi Iraq".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Maas cho biết Đức "sẽ tôn trọng mọi quyết định về chủ quyền lãnh thổ của chính phủ Iraq", tuy nhiên cảnh báo rằng việc các lực lượng quốc tế rút đi có thể dẫn tới sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (Daesh) và dẫn tới bất ổn lớn ở Iraq.

Động thái này diễn ra sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq công bố một bức thư gửi tới các lãnh đạo Quân đội Iraq thông báo về việc chuẩn bị rút quân khỏi quốc gia này nhằm đáp ứng yêu cầu của nước chủ nhà. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc sau đó đã phủ nhận bức thư này và coi đó là "lỗi đánh máy".

Trước đó, Quốc hội Iraq đã thông qua đề xuất kêu gọi chính phủ nước này yêu cầu các lực lượng nước ngoài rút quân khỏi Iraq sau khi Mỹ tiến hành vụ ám sát tướng cấp cao của Iran ngay tại Baghdad.

Mặc dù lý do rút quân của Đức là đáp ứng yêu cầu và tôn trọng chủ quyền của Iraq nhưng giới quan sát quốc tế không loại trừ khả năng căng thẳng Mỹ và Iran sẽ vượt tầm kiểm soát, dẫn tới xung đột vũ trang quy mô lớn và Đức không muốn các binh sĩ của mình phải hứng chịu rủi ro khi quả bom chiến tranh phát nổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại