Những quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm bố mẹ cần ngừng áp dụng ngay lập tức

Nhi Trần/Brightside |

Nhiều người vẫn áp dụng những quan niệm chăm sóc trẻ sơ sinh được truyền lại từ rất lâu nhưng chúng đã không còn phù hợp trong thời đại ngày nay.

Không những thế, có một số quan niệm và kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ rất phổ biến còn có hại cho sức khỏe của trẻ. Dưới đây là 1 số quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm:

1. Ủ ấm cho bé để hạ sốt

Chúng ta thường nghe nói rằng để giảm cơn sốt hãy quấn tã quanh người bé. Nhưng đây là quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm và không nên làm điều này vì bản thân làn da tự kiểm soát nhiệt độ cơ thể hiệu quả hơn. Nếu bạn cho bé mặc quá nhiều quần áo, nhiệt độ cơ thể bé sẽ ngày càng cao hơn.

Những quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm bố mẹ cần ngừng áp dụng ngay lập tức - Ảnh 1.

Lời khuyên của các bác sĩ:

- Đắp một chiếc khăn mát lên trán con bạn.

- Cho bé uống nhiều nước.

- Giữ phòng thông thoáng.

- Loại bỏ bớt các lớp quần áo để nhiệt trên cơ thể con có thể thoát dễ dàng hơn qua da.

2. Không tắm cho bé khi đang bị ốm

Những quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm bố mẹ cần ngừng áp dụng ngay lập tức - Ảnh 2.

Mọi người thường nghĩ rằng nếu tắm cho con cái trong khi chúng ốm sẽ khiến bé có thể bị cảm lạnh và cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng trong điều kiện các gia đình hiện nay, việc tắm cho bé đã thay đổi và thuận tiện hơn rất nhiều.

Các bác sĩ khuyên rằng bạn có thể tắm cho bé ngay cả khi chúng đang bị bệnh (nhưng lưu ý chỉ tắm khi nhiệt độ cơ thể của bé không cao hơn 37 độ C và bé không bị bệnh ngoài da).

3. Cạo đầu để tóc mọc dầy hơn

Những quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm bố mẹ cần ngừng áp dụng ngay lập tức - Ảnh 3.

Nhiều người tin rằng cạo đầu sẽ giúp tóc trẻ mọc dầy hơn (Ảnh minh họa)

Có một quan niệm rằng nếu bé có mái tóc mỏng và thưa thớt, cha mẹ phải cạo đầu của bé để tóc mọc nhanh và dày hơn.

Nhưng có một sự thật là: tóc sẽ không mọc dày hơn, bất kể là trẻ em hay người lớn. Các nang tóc nằm cách bề mặt da không xa, vì vậy không có gì xảy ra trên bề mặt thực sự ảnh hưởng đến các nang tóc cả. 

Tại sao quan niệm này vẫn tồn tại? Nhiều bác sĩ da liễu giải thích rằng đó là sự khác biệt trước và sau khi cạo tóc: lúc tóc bắt đầu mọc thì trông dày hơn nhưng đó đơn thuần chỉ là cảm giác thấy vậy.

4. Dạy trẻ bỏ bỉm, tự đi vệ sinh càng sớm càng tốt

Đừng lo lắng nếu bé nhà bạn đi vệ sinh "vô tội vạ". Tất cả các em bé đều khác nhau và đều phát triển theo tốc độ của riêng chúng. Vì vậy nếu bé của bạn chưa sẵn sàng bỏ bỉm, hãy đừng ép buộc. Một số trẻ bắt đầu sử dụng bô sau 1 năm, một số khác thì 2 tuổi và không hề có vấn đề gì.

5. Bôi bơ để trị vết bỏng

Khi chúng ta bôi bơ lên vết bỏng, không khác gì phủ lên da một lớp màng khiến vết bỏng trên da không thể nguội đi và thuốc được bôi bên trên không chữa lành được cho da. 

Nếu bạn áp dụng mẹo này, cuối cùng bạn sẽ phải loại bỏ lớp bơ ra và lại khiến da tổn thương một lần nữa. Tuyệt đối đừng nên áp dụng cách này để chăm sóc trẻ.

Lời khuyên của các bác sĩ:

- Đặt vùng da bị bỏng dưới làn nước mát (không nên quá lạnh).

- Uống thuốc giảm đau.

- Bôi thuốc mỡ phù hợp cho vết bỏng.

- Sau đó đến viện gặp bác sĩ.

6. Không được ăn thực phẩm sáng màu trong khi cho con bú

Những quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm bố mẹ cần ngừng áp dụng ngay lập tức - Ảnh 4.

Nhiều mẹ không dám ăn những thực phẩm quá sáng màu khi cho bú vì sợ con bị dị ứng nhưng đây là quan niệm không hề đúng (Ảnh minh họa).

Nhiều người vẫn nghĩ rằng nếu mẹ ăn một thực phẩm gì đó sáng màu (ví dụ như cà chua) thì con chắc chắn sẽ bị dị ứng. Nhưng điều này đã được chứng minh rằng chỉ là một quan niệm chăm sóc trẻ sai lầm.

Thực chất nhiều trẻ em không hề gặp vấn đề gì cả. Các bà mẹ được phép ăn hầu hết mọi thứ họ muốn, tất nhiên là với số lượng hợp lý. Nếu bạn vẫn còn e ngại, thì hãy thử ăn một số thực phẩm có màu sắc rực rỡ và xem phản ứng của cơ thể bé.

7. Cố rèn con thuận tay trái thành tay phải

Nhiều gia đình thường thường cố rèn lại cách dùng tay cho con nếu thấy con mình thuận tay trái. Nhưng điều này lại không hề tốt chút nào. Mỗi một em bé đều có một tay thuận khác nhau và nếu chúng ta cố đi ngược lại tự nhiên thì có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả tiêu cực. Sự tập trung và khả năng học tập của trẻ sẽ bị giảm sút. 

Vì vậy tốt nhất nên tôn trọng xu hướng tự nhiên của trẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại