Người đàn ông tử vong do nhiễm một loại virus cực hiếm gặp sau khi bị bọ ve cắn

Ngọc Bích |

Một người đàn ông ở Maine, Mỹ đã tử vong do nhiễm một loại virus cực hiếm gặp, gây nhiễm trùng não nghiêm trọng sau khi bị bọ ve cắn.

Bọ ve, vật trung gian truyền nhiễm virus Powassan gây nhiễm trùng não nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Bọ ve, vật trung gian truyền nhiễm virus Powassan gây nhiễm trùng não nghiêm trọng. Ảnh: Getty

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại tiểu bang Maine, Hoa Kỳ, cho biết một người đàn ông tại đây đã thiệt mạng do bị viêm não nặng sau khi bị bọ ve cắn. Theo đó, loại bọ ve này đã truyền nhiễm một virus cực hiếm gặp có tên Powassan.

Bệnh viêm não gây ra bởi virus Powassan hiện chưa có thuốc chữa, không có vaccine phòng bệnh và chưa có phương pháp điều trị kháng virus phù hợp.

Các chuyên gia của CDC Maine cảnh báo người dân địa phương và du khách nên cẩn thận với những khu vực có thể có bọ ve.

Giám đốc CDC Maine, ông Nirav D. Shah, cho biết: "Đây là thời điểm sinh sôi, hoạt động của bọ ve. Do đó, tôi kêu gọi người dân sinh sống tại Maine và các du khách nên thực hiện cẩn trọng các biện pháp ngăn chặn bọ ve cắn".

Virus Powassan thường lây từ động vật sang người qua vết cắn của bọ ve hoặc chuột chũi. Virus này được đặt tên theo nơi mà nó được phát hiện lần đầu tiên - Powassan (Ontario, Canada) - vào năm 1958 trên một nam thiếu niên.

Bệnh nhân bị nhiễm virus Powassan thường ủ bệnh trong khoảng từ 1 tuần tới 1 tháng sau khi bị bọ ve cắn và não là bộ phận dễ bị virus tấn công nhất.

Người đàn ông tử vong do nhiễm một loại virus cực hiếm gặp sau khi bị bọ ve cắn - Ảnh 1.

Não là cơ quan bị virus Powassan tấn công nhiều nhất. Ảnh: Getty.

Người đàn ông được phát hiện nhiễm virus Powassan tại Maine xuất hiện các triệu chứng thần kinh nặng. Ông đã qua đời trong bệnh viện trong khi đang được điều trị tích cực.

Một số triệu chứng phổ biến của bệnh gây ra bởi virus Powassan là sốt, nhức đầu, nôn mửa, mệt mỏi, lú lẫn, co giật hoặc mất trí nhớ.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết phần lớn những người bị nhiễm virus này đều không có triệu chứng rõ rệt, cho tới khi bệnh nặng mới có các biểu hiện bệnh.

Các chuyên gia cảnh báo người dân có các hoạt động như cắm trại hoặc đi bộ đường dài tại các khu vực có nhiều cây cối rậm rạp nên đề phòng bọ ve. Mọi người nên tránh đi sâu vào rừng, thay vào đó nên đi theo những tuyến đường có sẵn. Người dân cũng nên tự chuẩn bị bình xịt côn trùng để sử dụng khi cần. Nếu đi vào khu vực có nhiều nguy cơ tiếp xúc với bọ ve, người dân nên kiểm tra thường xuyên thân thể để phát hiện sớm các vết cắn. Đồng thời, mọi người nên tắm và giặt quần áo cẩn thận sau khi trở về từ những nơi có thể có bọ ve sinh sống.

Cho tới nay, có cực ít các trường hợp nhiễm virus Powassan được phát hiện. Theo đó, mỗi năm tại Hoa Kỳ chỉ có khoảng 25 trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo.

Trong vòng 12 năm qua, tại Maine, cơ quan y tế ghi nhận 14 trường hợp nhiễm virus này. Tuy nhiên, do triệu chứng của bệnh không rõ ràng nên có thể con số thực tế còn cao hơn.

(Nguồn: Daily Mail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại