Nga "úp sọt" Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ tiêm kích tàng hình Su-57: Sức ép đến nghẹt thở?

Bảo Lam |

Ankara bế tắc, không thể thuyết phục Washington tiếp tục giao F-35 "hàng khủng", dường như Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn cửa duy nhất là hợp tác với Nga và mua tiêm kích tàng hình Su-57.

Bên lề Triển lãm "Dubai Airshow 2019" tại Dubai (UAE), Giám đốc về hợp tác quốc tế của Tập đoàn Rostec, ông Victor Kladov, đã thông báo rằng Moscow sẽ bán cho Ankara chiếc tiêm kích đa năng Su-35 siêu cơ động thế hệ thứ 4 chỉ khi người Thổ mua chiếc tiêm kích đa năng thế hệ thứ 5 Su-57.

Thông tin này được trang điện tử về chính trị, thương mại và công nghệ quốc phòng Defense News của Mỹ theo dõi sát sao.

"Người Thổ rất chú trọng vào việc mua sắm những công nghệ hàng không vũ trụ hiện đại. Họ đang nghiên cứu chiếc máy bay của riêng mình.

Họ muốn phát triển các máy bay của mình, và chúng tôi có những đàm phán sơ bộ liên quan tới Su-35, với điều kiện Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-57. Tại sao lại không? Và mối quan tâm trực tiếp xuất hiện sau khi Mỹ thông báo về việc thay đổi kế hoạch cung cấp F-35", nhà quản lý cấp cao của Tập đoàn Rostec Nga chia sẻ.

Nga úp sọt Thổ Nhĩ Kỳ trong vụ tiêm kích tàng hình Su-57: Sức ép đến nghẹt thở? - Ảnh 1.

Bộ 3 tiêm kích xương sống của Không quân Nga: Su-34, Su-35 và Su-57.

Bên cạnh đó, ông Kladov chỉ rõ rằng, Nga với Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ đàm phán liên quan tới vấn đề bán riêng Su-57.

Tuy nhiên, Moscow có thể giúp được Ankara trong việc nghiên cứu chế tạo chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 TF-X, khi trở thành đối tác đúng nghĩa hoặc cung cấp các động cơ của mình. Ở đây điều quan trọng là biết rõ các tính năng mà Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra đối với chiếc máy bay này, và "quy mô thị trường".

Cần lưu ý rằng vào tháng 12/2010, Uỷ ban điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ (SSİK) đã giao cho Bộ Quốc phòng nghiên cứu chế tạo chiếc tiêm kích đầu tiên do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, thậm chí phải là thế hệ thứ 5.

Chuyến bay đầu tiên của đứa con ngành công nghiệp hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đã được xác định vào năm 2023, nhân dịp 100 năm ngành quốc khánh đất nước. Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ của Thổ Nhĩ Kỳ - TAI, chịu trách nhiệm nghiên cứu chế tạo.

Ba phương án thiết kế (hình vẽ), đã được giới thiệu vào tháng 5/2013 tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF-2013 tại Istambul (Thổ Nhĩ Kỳ). Từ đó đến này có rất ít thông tin về dự án này.

Các chuyên gia quân sự nhận định, dường như Nga đang "úp sọt" Thổ Nhĩ Kỳ trong thương vụ tiêm kích tàng hình Su-57 bởi lẽ Ankara đã bế tắc, không thể thuyết phục Washington tiếp tục thực hiện chương trình F-35. Không mua được "hàng khủng" của Mỹ, chắc chắn Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn cửa duy nhất là hợp tác với Nga.

Thực ra, với Thổ Nhĩ Kỳ, mua cả Su-35 và Su-57 họ vẫn có lợi bởi đây là bộ đôi tiêm kích "sát thủ" tối tân nhất do Nga chế tạo, không phải nước nào muốn cũng có thể sở hữu được.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại