Mỹ lần đầu phát hiện tàu ngầm của Nga mang ‘ngư lôi ngày tận thế’

Thanh Bình |

Theo Avia.pro, lần đầu tiên một tàu vũ trụ của Mỹ đã phát hiện ra tàu ngầm phóng ngư lôi hạt nhân (Poseidon/Status-6) của Nga.

Theo Avia.pro, lần đầu tiên một tàu vũ trụ của Mỹ đã phát hiện ra tàu ngầm phóng ngư lôi hạt nhân (Poseidon/Status-6) của Nga.

Cụ thể, tàu ngầm hạt nhân Belgorod của Nga, mang phương tiện không người lái Status-6, còn được gọi là Poseidon, đã bị một tàu vũ trụ Mỹ phát hiện. Theo thông tin sơ bộ, tàu ngầm Nga được tìm thấy trên lãnh thổ Severodvinsk (Nga).

Mỹ lần đầu phát hiện tàu ngầm của Nga mang ‘ngư lôi ngày tận thế’ - Ảnh 1.

Mỹ lần đầu phát hiện tàu ngầm của Nga mang ‘ngư lôi ngày tận thế’. (Ảnh: Avia.pro)

Trong hình ảnh vệ tinh có thể thấy, tàu ngầm hạt nhân của Nga, thực sự đáng kinh ngạc với kích thước của nó. Được biết, tàu ngầm ở Severodvinsk không có ngư lôi hạt nhân “Status-6”, tuy nhiên, rõ ràng trong tương lai gần các tàu ngầm này sẽ bắt đầu được trang bị vũ khí chủ lực, sức mạnh của nó đơn giản là tuyệt vời.

Theo các báo cáo, đến nay ngoài việc một trong những tàu ngầm hạt nhân của Nga sẽ được bố trí ở vùng biển Bắc Cực, chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ hai sẽ được triển khai ở Viễn Đông. Điều này cho phép nếu cần thiết Nga có thể thực hiện các cuộc tấn công vào bờ biển phía Đông và phía Tây của Mỹ cũng như đe dọa tiêu diệt hoàn toàn các lực lượng và các căn cứ của hải quân Mỹ.

Trước đó, Izvestia đưa tin, vào tháng 6/2022, Nga sẽ hoàn thành việc xây dựng căn cứ ven biển của phương tiện hạt nhân không người lái dưới nước Poseidon (Vũ khí ngày tận thế). Theo các tài liệu, căn cứ ven biển được thiết kế để bảo trì và lưu trữ “vũ khí răn đe chiến lược mới”.

Đặc biệt, tại cơ sở thích hợp, ngư lôi Poseidon được lên kế hoạch “chuẩn bị cho nhiệm vụ chiến đấu”. Tuy nhiên, hiện nay vị trí của căn cứ ven biển chưa được báo cáo.

Izvestia cho biết, K-329 Belgorod là tàu ngầm duy nhất của đề án 09852 mang theo ngư lôi Poseidon, có thể lặn sâu và có vận tốc cực lớn. Tàu được hạ thủy tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, vùng Arkhangelsk.

Poseidon là ngư lôi lớn nhất từng được chế tạo, dài khoảng 24 m, đường kính 1,6 m. Sử dụng một lò phản ứng hạt nhân công suất 8 megawatt, một hệ thống động cơ đẩy bơm phun, Poseidon có thể vượt qua hàng ngàn dặm dưới và gần như không thể đánh chặn. Poseidon được khẳng định có khả năng tăng tốc lên 110 hải lý/giờ (203 km/h), tàng hình âm thanh và lặn sâu tới 1.000 m.

Poseidon ban đầu cũng được cho là mang theo đầu đạn hạt nhân khổng lồ 100 megaton, được thiết kế để quét sạch các thành phố bằng sóng thần phóng xạ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, công suất đầu đạn là 2 megaton (Hai quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki Nhật Bản tháng 8/1945 có công suất 13 kiloton và 21 kiloton).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại