Cập nhật lúc

Thổ-Mỹ quyết ra tay, hàng chục xe bọc thép đến Donbass - Mỹ bắn hạ máy bay chở thiết bị đặc biệt tới Trung Quốc: Giả thuyết lạnh người?

Bên cạnh đó, tình hình Ukraine tiếp tục nóng. Theo Unian, lực lượng do Nga dẫn đầu đã tiến hành 11 đợt tấn công nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine ở Donbass chỉ trong 1 ngày.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết, gần 250.000 cư dân trong khu vực do dân quân kiểm soát đã có quốc tịch Nga.

"Tỷ lệ lấy hộ chiếu Nga đã tăng nhanh, chúng tôi đang tiến gần đến mốc 250.000. Chúng tôi phải làm mọi thứ để tất cả những người đã sẵn sàng sẽ nhận được hộ chiếu Nga".

Vào ngày 24/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký văn bản về việc xác định các nhóm công dân nước ngoài đủ điều kiện để nhập quốc tịch Nga theo một thủ tục đơn giản hóa.

Tài liệu này được cho là đã nới lỏng các quy định về quyền công dân của Nga cho người dân của các thực thể ở Donbass, Ukraine và hộ chiếu Nga đầu tiên đã được cấp cho người dân DPR vào ngày 14/6/2020.

Liên quan tới thủ tục cấp hộ chiếu, người dân ở Donetsk được cho là chỉ phải đến vùng Rostov on Don của Nga, nộp đơn và xuất trình hộ chiếu DPR của họ để xin nhập quốc tịch Nga.

Tính đến thời điểm hiện tại, 6.808 người dân DPR đã nhận được hộ chiếu Nga.

Thổ-Mỹ quyết ra tay, hàng chục xe bọc thép đến Donbass - Mỹ bắn hạ máy bay chở thiết bị đặc biệt tới Trung Quốc: Giả thuyết lạnh người? - Ảnh 1.
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại