Mỹ, Iran tiến sát bờ vực chiến tranh: Tiếng súng sẽ rền vang?

Anh Tú |

Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một cuộc xung đột mới khi Tehran tuyên bố từ bỏ cam kết giới hạn dự trữ uranium còn Mỹ cũng quyết định triển khai 1.000 binh sĩ tới Trung Đông.

Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một cuộc xung đột mới khi ngày 17/6 Tehran tuyên bố sẽ không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân được ký kết trước đây nhằm ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí hạt nhật còn chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó cũng quyết định triển khai thêm 1.000 binh sĩ nữa tới Trung Đông.

Lầu Năm Góc cho biết, trong đợt triển khai lần này sẽ có các lực lượng an ninh và và binh lính hỗ trợ cho hoạt động trinh sát và thu thập thông tin tình báo trong khu vực.

Mặc dù 1.000 quân chỉ là con số tương đối nhỏ nhưng một mặt nó cho thấy sự gia tăng sức mạnh quân sự của Mỹ để đối phó với Iran và mặt khác cũng là để trấn an các đồng minh đang lo lắng về khả năng tuyến đường vận tải biển trọng yếu qua Eo biển Hormuz có nguy cơ bị đe dọa.

Tuyên bố mà Tehran đưa ra ngày 17/6 đồng nghĩa với việc nước này sẽ sớm khởi động hoạt động làm giàu uranium, ở mức rất gần với cấp độ chế tạo vũ khí, qua đó thách thức lời trấn an của Donald Trump với các đồng minh rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm ngoái chỉ giúp thế giới an toàn hơn.

Những diễn biến nêu trên có nguy cơ thổi bùng căng thẳng ở Trung Đông và là phép thử cho quyết tâm và uy tín của cả hai đối thủ.

Iran cho biết họ sẽ phá vỡ giới hạn về kho uranium được quy định theo hiệp định hạt nhân ký với các cường quốc năm 2015, một thỏa thuận nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran để đối lấy sự nới lỏng trừng phạt của quốc tế.

Mỹ, Iran tiến sát bờ vực chiến tranh: Tiếng súng sẽ rền vang? - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trực thăng MH-60R của Hải quân Mỹ về thiệt hại của tàu Kokuka Courageous sau vụ tấn công hôm 13/6

Washington cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu gần Vịnh Ba Tư nhưng Tehran phủ nhận trách nhiệm. Lầu Năm Góc ngày 18/6 tiếp tục công bố những bức ảnh mới nhằm củng cố thêm chứng cứ cho cáo buộc của mình rằng Iran chính là nước thực hiện các vụ tấn công đó.

"Mỹ không tìm cách gây xung đột với Iran", quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan nói về kế hoạch triển khai quân. "Đây chỉ là hoạt động phục vụ mục đích phòng vệ để đối phó với các mối đe dọa trên không, trên biển và từ dưới mặt đất ở khu vực Trung Đông".

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục điều chỉnh quy mô quân số nếu cần thiết.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo liên tục khẳng định Washington "đang cân nhắc tất cả các lựa chọn", kể cả hành động quân sự nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây.

Theo kế hoạch, ngày 18/6 ông Pompeo sẽ tới thăm Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) có trụ sở chỉ huy chính ở Căn cứ Không quân MacDill (Tampa, Florida). CENTCOM chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Quan hệ giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên căng thẳng kể khi Tổng thống Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử cách đây một năm. Cũng từ thời điểm đó, chính quyền Donald Trump liên tục gây sức ép lên Iran, bắt đầu bằng cuộc chiến ngôn từ và từng bước leo thang lên những hành động đối đầu nghiêm trọng hơn.

Hamid Baeidinejad, Đại sứ Iran tại Anh ngày 18/6 phát biểu trên hãng tin CNN rằng "thật không may mắn, chúng tôi đang tiến tới một cuộc đối đầu nguy hiểm với tất cả mọi người trong khu vực".

Mỹ tung bằng chứng Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở dầu hôm 13/6

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại