Mua kẹo ngậm tăng cường sinh lý, coi chừng vô tình sử dụng chất cấm quá liều

PV ghi |

Cả Tadalafil và Sidenafil là dược chất nên không được phép xuất hiện trong các nhãn hàng được đăng ký lưu hành là thực phẩm chức năng, dù chỉ với một lượng rất nhỏ.

Phát hiện kẹo ngậm có chứa chất cấm ở TP HCM

Gần đây, Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Y Tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một số loại thực phẩm chức năng (kẹo ngậm Hamer) được mua từ các cửa hàng và trên sàn thương mại điện tử. Kết quả khá bất ngờ với người tiêu dùng - các mẫu đều chứa chất cấm. Trong số các sản phẩm kẹo ngậm được kiểm nghiệm, có loại chứa hàm lượng thuốc Tadalafil từ 92,63mg - 266,94mg trong một viên thành phẩm. Có loại khác chứa Sidenafil citrat từ 17,77mg - 34,56mg/viên.

Cả Tadalafil và Sidenafil là dược chất nên không được phép xuất hiện trong các nhãn hàng được đăng ký lưu hành là thực phẩm chức năng, dù chỉ với một lượng rất nhỏ.

Mua kẹo ngậm tăng cường sinh lý, coi chừng vô tình sử dụng chất cấm quá liều - Ảnh 1.

Các loại kẹo Hamer được Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM kiểm nghiệm chứa chất cấm.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM lưu ý, Tadalafil và Sidenafil chỉ được sử dụng trong điều trị khi có chỉ định của bác sĩ. Liều dùng tối đa của Tadalafil trong thuốc được khuyến cáo là 20 mg/ngày. Như vậy hàm lượng Tadalafil được phát hiện trong mẫu kẹo Hamer nêu trên gấp khoảng 5-15 lần liều tối đa quy định.

Tuy nhiên với liều lượng gấp từ 5- 10 lần so với liều điều trị từ phía bác sỹ, nguy cơ quá liều rất cao mặc dù người tiêu dùng không chủ ý uống thuốc (chỉ nghĩ là ăn kẹo ngậm thôi).

Với các bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa nam học thì những câu chuyện về kẹo ngậm tăng cường sinh lý chứa chất cấm này không quá mới. Có hai vấn đề khá nổi trội tại thị trường thực phẩm chức năng ở Việt Nam mà chúng ta cần nắm được.

Thứ nhất, khó kiểm soát hàng xách tay thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng bồi bổ hỗ trợ cương dương. Các sản phẩm này được bán tràn lan và rất dễ dàng tiếp cận, mua bán ở các hiệu thuốc, shop online trên sàn thương mại điện tử, facebook... Mặc dù đội quản lý thị trường đã kiểm tra nhưng với nhu cầu của người dân quá cao nên khó có thể xử lý được hết.

Mua kẹo ngậm tăng cường sinh lý, coi chừng vô tình sử dụng chất cấm quá liều - Ảnh 2.

Cảnh báo bởi cơ quan Khoa học sức khoẻ Singapore về sản phẩm chứa hàm lượng chất cấm.

Bên cạnh đó, cho dù các thông tin về sản phẩm này đã được cảnh báo bởi cơ quan Khoa học sức khoẻ Singapore về chứa hàm lượng chất cấm, tuy nhiên các thông tin này ở Việt Nam ít người cập nhật.

Thứ hai, việc sản xuất thực phẩm chức năng, đăng ký số trong nước không hề khó. Các chỉ tiêu về hàm lượng do nhà sản xuất công bố, tự chịu trách nhiệm nên khả năng kiểm soát khá khó khăn cho nhà quản lý. Ngoài ra, việc sử dụng các tiền chất cũng là một trong những mánh khoé để vượt qua nhưng bài kiểm tra test nhanh của cơ quan chức năng.

Nguy cơ khi sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc

Một nguy cơ lớn khi sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng trôi nổi không rõ nguồn gốc là vô ý dùng thuốc với liều rất lớn. Thậm chí, nếu vô tình sử dụng phải những nhóm thuốc không được phép lưu hành nữa thì ảnh hưởng tới sức khỏe càng cao hơn.

Với liều lượng gấp 5-10 lần liều cơ bản được bác sỹ nam học kê cho bệnh nhân điều trị, các tác dụng phụ có thể xuất hiện rõ rệt. Với bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền, tác dụng phụ có thể gây tai biến mạch não, ngộ độc, suy gan và thận.

Một tác dụng phụ khác là gây cương đau dương vật kéo dài (thường là trên 4 giờ). Đây là một cấp cứu trong nam khoa và có thể gây hoại tử dương vật nếu không điều trị sớm. Nếu điều trị thì biến chứng không cương lên được cũng có thể gặp tới 70-80%.

Mua kẹo ngậm tăng cường sinh lý, coi chừng vô tình sử dụng chất cấm quá liều - Ảnh 3.

Một khi đã quen dùng hay phụ thuộc vào thuốc thì khả năng điều trị nội khoa thành công khá thấp. Với các trường hợp này, các bác sĩ cần phải tính tới các biện pháp thay thế như đặt vật hang nhân tạo. Phương pháp này vừa tốn kém chi phí, vừa phải can thiệp rất sâu cho bệnh nhân.

Lựa chọn thực phẩm chức năng như thế nào cho đúng?

Để bảo vệ cơ thể trước cả "rừng" thực phẩm chức năng như vậy, chúng ta cần biết lựa chọn các thực phẩm chức năng như thế nào cho đúng.

Hãy là một người tiêu dùng thông thái và biết cách lựa chọn cũng như sử dụng thực phẩm chức năng đúng theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Không tự ý sử dụng thực phẩm chức năng, nên có sự tư vấn từ bác sỹ chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình trước khi dùng.

- Chỉ sử dụng các sản phẩm được Bộ Y Tế cấp phép, có số đăng ký lưu hành, cam kết chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất uy tín.

- Không sử dụng nhiều loại một lúc - dễ gây quá liều lượng cần thiết để cung cấp cho cơ thể, nguy cơ tích luỹ nhất là với các nhóm vitamin tan trong dầu, các chất khoáng vi lượng.

- Nên sử dụng theo các đợt điều trị, không duy trì liên tục ngoại trừ các sản phẩm bổ sung canci, khoáng chất cho bệnh nhân lớn tuổi.

- Không thay thế hoàn toàn cho chế độ ăn uống, thực phẩm. Cái gốc của sức khoẻ là cung cấp dinh dưỡng đều đặn hàng ngày.

Tóm lại, với một tình trạng sức khoẻ tình dục kém chúng ta nên tới khám và có sự tư vấn của bs chuyên khoa Nam học để được theo dõi, dùng thuốc hoặc các thực phẩm chức năng an toàn, tránh các biến chứng đáng tiếc cho chính mình và để lại hậu quả về sức khoẻ và kinh tế.

Ths.BS Hà Ngọc Mạnh, Phó GĐ Phụ trách Chuyên môn, BV Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại