Mời Mỹ can thiệp quân sự, ông Guaido nhận câu trả lời cay đắng: "Hãy chờ đến cuối năm"!

DK |

Cuộc khủng hoảng ở Venezuela có thể đạt đến mức độ cực điểm (can thiệp quân sự) vào cuối năm 2019 nếu ông Maduro vẫn còn nắm quyền. Đó thật sự là một viễn cảnh tồi tệ.

Ông Guaido liên lạc với quân đội Mỹ để chuẩn bị can thiệp quân sự

Ngày 12/5, tờ MorningStar của Anh Quốc đưa tin Tổng thống tự phong Venezuela, Juan Guaido đã ra lệnh cho đặc phái viên của ông ở Washington liên lạc trực tiếp với quân đội Hoa Kỳ về việc loại bỏ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Guaido, đã tuyên bố mình trở thành tổng thống lâm thời vào tháng 1/2019 nhưng đã không làm thể lật đổ chính phủ của ông Maduro.

Trong khi các cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền hợp pháp đã trở nên vượt trội về số lượng người tham gia nếu so với các cuộc biểu tình tương tự của phe đối lập thì quân đội Venezuela (FANB) vẫn tỏ ra trung thành với chính phủ của ông Maduro.

Một "cuộc đảo chính" đã được phe đối lập cố gắng tổ chức vào ngày 30/4 cũng có kết quả thất bại tương tự.

Tuy nhiên, ông Guaido vẫn tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình tổ chức vào cuối tuần được cho là có sự tham gia của "hàng trăm người ủng hộ" ở Caracas và tuyên bố rằng tất cả các lựa chọn lúc này của Venezuela là thay đổi chế độ.

Mời Mỹ can thiệp quân sự, ông Guaido nhận câu trả lời cay đắng: Hãy chờ đến cuối năm! - Ảnh 1.

Tổng thống tự phong Guaido trong cuộc biểu tình cuối tuần tại Caracas.

Đặc phái viên tại Washington của ông Guaido là Carlos Vecchio, được chính phủ Hoa Kỳ coi là đại sứ đồng thời công nhận ông Guaido là lãnh đạo của Venezuela, đã được giao nhiệm vụ quan trọng là "đàm phán về giải pháp quân sự".

Ông Guaido cũng tuyên bố rằng mình đã đàm phán với phía Trung Quốc (hiện là đồng minh của ông Maduro) về việc giải quyết vấn đề đang bế tắc. Trung Quốc, cũng như trước đây, đã ngay lập tức bác bỏ những tuyên bố tương tự và coi chúng là các tin tức giả mạo.

Quân đội Mỹ tiếp tục câu giờ "tới cuối năm 2019"?

Ngày 11/5, tờ La Republica dẫn Twitter hôm 9/5 của Bộ chỉ huy miền nam của Hoa Kỳ (SOUTHCOM) được cho là phát ngôn của Chỉ huy trưởng, Đô đốc Craig Faller:

"Nếu ông Juan Guaido và chính phủ hợp pháp của Venezuela gửi lời tới chúng tôi (SOUTHCOM).

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các lãnh đạo FANB để giúp họ đưa ra các quyết định đúng đắn, trước tiên là tôn trọng người dân Venezuela và sau đó là khôi phục trật tự hiến pháp. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Mời Mỹ can thiệp quân sự, ông Guaido nhận câu trả lời cay đắng: Hãy chờ đến cuối năm! - Ảnh 3.

Twitter của CENTCOM dẫn lời phát ngôn của Đô đốc Craig Faller hôm 9/5.

FANB đã phản hồi ngay lập tức phát ngôn của CENTCOM vào ngày 10/5 và nói rằng đây là một động thái của người Mỹ nhằm thử thách sự trung thành của lực lượng vũ trang nước này với Chính quyền Venezuela của ông Maduro.

Được biết khi thông tin ông Guaido liên lạc với quân đội Mỹ, chính quyền Venezuela phản ứng dữ dội:

"Các cuộc đàm phán nói trên cho thấy Hoa Kỳ đã xúi giục, thúc đẩy, tổ chức và tài trợ cho một chiến dịch vô trách nhiệm nhằm thay đổi chính quyền (Venezuela) bằng vũ lực, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các quy tắc quốc tế về chủ quyền, hòa bình và dân chủ".

Đại sứ của Venezuela tại Liên Hiệp Quốc Samuel Moncada cảnh báo:

Ông Maduro vẫn tiếp tục tuyên bố rằng ông (và chính phủ của mình) không bao giờ đầu hàng, không bao giờ phản bội người dân:

"Nếu bạn muốn một kẻ hèn nhát, hãy tìm trong số những kẻ phản bội (chỉ phe đối lập của ông Guaido) đừng tìm kiếm trong số những người cách mạng Bolivar, Chavista (ủng hộ Cố Tổng thống Venezuela) và những người yêu nước".

Trước đó vào ngày 9/4, theo trang tin Southfront Đô đốc Craig Faller cũng nói rằng quân đội Mỹ đang đứng trước "chấm phạt đền" và chờ lệnh từ chính quyền để can thiệp quân sự vào Venezuela. 

Ông Faller cũng so sánh tình hình ở Venezuela với sự hỗn loạn ở Syria năm 2011.

Chỉ huy của SOUTHCOM cũng tiết lộ về thời điểm dự kiến diễn ra cuộc can thiệp quân sự: "Cuộc khủng hoảng ở Venezuela có thể đạt đến mức độ cực điểm (can thiệp quân sự) vào cuối năm 2019 nếu ông Maduro vẫn còn nắm quyền. Đó thật sự là một viễn cảnh tồi tệ".

Những bình luận có tính chất "bàn lùi" của Đô đốc Craig Faller cho thấy SOUTHCOM nói riêng và Chính phủ/Quân đội Hoa Kỳ nói chung chưa thể thực hiện các động thái "cứng rắn" như can thiệp quân sự vào tình hình tại Venezuela hiện tại.

Kết quả này được cho là sẽ gây thất vọng lớn cho phe đối lập Venezuela do ông Guaido lãnh đạo và chiến thắng lớn cho chính quyền của Tổng thống Maduro ở thời điểm hiện tại.

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln trước đây đóng tại Florida được dự đoán sẽ tham gia gây áp lực quân sự với Venezuela thì nay lại đang "bận rộn" ở eo Hormuz và vịnh Ba Tư với mệnh lệnh gia tăng áp lực cho phía Iran.

Tuy nhiên các bình luận kể trên cũng để ngỏ khả năng sau khi người Mỹ giải quyết các vấn đề ở các khu vực Trung Đông sẽ tới lượt Venezuela.

Cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln dự kiến qua kênh đào Suez ngày 30/5, tuy nhiên người Mỹ đã quyết định di chuyển sớm hơn để lực lượng Houthi tại Yemen không thể kịp lắp ráp tên lửa chống hạm Khalije-Fars do IRGC cung cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại