*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 1/10, Tổng thống Senegal - Macky Sall tuyên bố Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) vẫn chưa từ bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Niger, để khôi phục trật tự Hiến pháp tại quốc gia này sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger - Mohammed Bazoum đêm 26/7 vừa qua.
Tổng thống Pháp Macron ngày 10/9, tiếp tục khẳng định sẽ không thừa nhận và bác bỏ các đề nghị của chính phủ lâm thời do lực lượng đảo chính thành lập tại Niger.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/6, ít nhất 6 binh sĩ Mali đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bất ngờ ở miền Trung quốc gia thuộc vùng Sahel này, trong khi 15 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ) đã bị thương trong một vụ đánh bom xe ở khu vực miền Bắc Mali.
Cuộc bầu cử ở Syria đã diễn ra và có vẻ như sứ mệnh của Nga tại đây đã hoàn thành. Nhưng lợi ích nào sẽ khiến Moscow tiếp tục ở lại?
Yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về việc được nói chuyện với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về sự leo thang xung đột ở miền Đông Ukraine đã bị bỏ qua, khiến quan hệ Nga - Ukraine căng như dây đàn.
Theo Sowt Al-Asime, một thông điệp bí mật bị rò rỉ tiết lộ rằng ông Assad đã kêu gọi sự can thiệp quân sự của Nga trong các trận chiến ở Đông Ghouta vào năm 2013.
Năm 2020 nhiều sóng gió về mọi mặt sắp kết thúc, nhưng năm tiếp theo được tiên lượng còn khó khăn hơn khi một cuộc đụng độ bạo lực giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải có thể sẽ xảy ra.
Động cơ nào thúc đẩy Tổng thống D. Trump quyết định rút quân khỏi Afghanistan, Iraq và Somalia, ý nghĩa của nó đối với bên trong và bên ngoài nước Mỹ là gì?
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển đi một thông điệp mạnh mẽ: Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ngoan cố khơi dậy xung đột ở Nagorno-Karabakh, họ sẽ phải trả giá thích đáng.
Một câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là, Nga đang cùng lúc phải xử lý tới 4 điểm nóng riêng biệt thì liệu họ có đủ nguồn lực để can thiệp vào Nagorno-Karabakh nữa hay không?
Một mặt, Trung Quốc muốn biến Iran thành một thị trường vũ khí béo bở nhưng mặt khác cũng lộ rõ tham vọng xây dựng Tehran trở thành chiến lũy chống lại các lực lượng Mỹ ở châu Á.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ngày 24/8 nói rằng không có dấu hiệu về can thiệp quân sự của Nga tại Belarus. Bên cạnh đó, ông Biegun khuyến khích Minsk chấp nhận sự hòa giải từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).
Tâm điểm