Lo "sốt vó" tên lửa và UAV Iran tập kích: Israel thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân?

Hoài Giang |

Israel chưa bao giờ thừa nhận sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng các chuyên gia quốc tế nghi ngờ rằng quốc gia này có tên trong danh sách các cường quốc hạt nhân.

Sáng 6/1/2020, một loạt hãng tin phương Tây đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vô tình gọi Israel là "cường quốc hạt nhân" trong cuộc họp nội các vào ngày 5/1/2020.

Tờ báo Israel Haaretz miêu tả phát ngôn "lỡ lời" của ông Netanyahu khi phát biểu về hội nghị thượng đỉnh ba bên diễn ra ở Athens cuối tuần qua, nơi Israel đã ký một thỏa thuận với Hy Lạp và Cyprus (đảo Síp) về việc xây dựng đường ống khí đốt qua Địa Trung Hải tới châu Âu.

"Tầm quan trọng của dự án này là chúng tôi đang biến Israel thành một cường quốc hạt nhân, một cường quốc năng lượng", ông Netanyahu nói, đi kèm với một cú tặc lưỡi.

Trong cuộc họp, Netanyahu cũng đã đề cập tới vụ tập kích Tướng Iran Qassem Soleimani và nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump xứng đáng được "đánh giá cao" vì đã ra lệnh giết chết Tướng Soleimani.

"Soleimani đã khởi xướng, lên kế hoạch và thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Trung Đông và xa hơn nữa", Netanyahu nói thêm và cam kết rằng Israel đứng bên cạnh Mỹ trong "cuộc chiến để tự vệ" trước Iran.

Sự việc "lỡ lời" của ông Netanyahu diễn ra trong bối cảnh lo ngại trong nước (Israel) về việc nước này có thể bị Iran kéo vào cuộc xung đột Mỹ-Iran và hành động nói được cho là ở thế "buộc phải thừa nhận" đã sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm răn đe Iran.

Hôm 3/1/2020, máy bay không người lái (UAV) RQ-9 Reaper của Mỹ đã khai hỏa tên lửa AGM-114 Hellfire giết chết Tướng Qassem Soleimani của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại sân bay quốc tế Baghdad, Iraq.

Israel từ lâu đã cáo buộc vị tướng người Iran là "đạo diễn của sự hiếu chiến Iran" trong khu vực Trung Đông.

Khoảnh khắc Thủ tướng Israel Netanyahu "buột miệng" xác nhận Israel là "cường quốc hạt nhân" (Nguồn Dailymail).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại