CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, "nhà" của ông Trump cũng là mục tiêu?

Tú Anh - DK |

Tướng Gholamali Abuhamzeh, chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran khu vực tỉnh Kenman đe dọa, 35 vị trí chiến lược của Mỹ và Israel đã nằm trong tầm ngắm của tên lửa Iran.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

23h34: Tại thủ đô Sanaa của Yemen (do lực lượng Houthi kiểm soát), một buổi tưởng niệm Tướng Qassem Souleiman đã được tổ chức đồng thời với lễ tang ở Tehran, Iran.

Trong ngày hôm nay, Ali Abdul Razzaq al-Shari, một chỉ huy quân sự của Houthi đã thiệt mạng trong giao tranh với lực lượng Liên minh can thiệp Yemen (do Arab Saudi dẫn đầu) ở phía tây thành phố Taiz.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm Tướng Soulemani tại Sanaa, Yemen.

23h18: Lực lượng Hải quân LNA tuyên bố họ đã kiểm soát được cảng Sirte. Việc thành phố lớn thứ ba ở miền tây Libya (sau Tripoli và Misrata) là Sirte lọt vào tay LNA là một "đòn cân não" nhằm vào GNA và đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn ở Libya.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 2.

Sau khi sân bay Sirte lọt vào tay LNA, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn có thể sử dụng 4 sân bay ở miền Tây Libya trong hoạt động không vận binh lính để hỗ trợ GNA.

23h10: Lực lượng LNA tuyên bố họ đã kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng và sân bay Sirte. Người dân thành phố đã đổ ra đường chào đón binh lính LNA.

Người dân tại Sirte chào đón lực lượng LNA.

23h04: Lực lượng dân quân trung thành với GNA tại Sirte đang sụp đổ, các mũi tấn công của LNA đã thu giữ một số lượng lớn xe cơ giới và vũ khí của các nhóm dân quân trung thành với GNA bỏ lại tại thành phố Sirte.

Vũ khí và xe cơ giới của GNA bị LNA thu giữ.

22h53: Lực lượng LNA hiện đang tiến rất nhanh và đang cố gắng đẩy lui các nhóm dân quân thân GNA ra khỏi thành phố cảng Sirte.

Cuộc tấn công Sirte được cho là cuộc "chạy nước rút" của LNA trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đưa quân tới tham chiến tại Libya. Việc kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn sẽ giúp LNA trong cuộc "kháng chiến" sắp diễn ra.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 5.

Bản đồ chiến sự thời điểm hiện tại.

22h36: Vào khoảng 1 giờ trước, thông qua Mạng xã hội Twitter Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân".

Tuyên bố của ông Trump được cho là liên quan tới khả năng Iran sẽ trả đũa bằng cách tuyên bố theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân dựa trên dự trữ uranium nghèo hiện tại (xem chi tiết tại đây).

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 6.

22h35: Hãng tin CNBC dẫn nguồn tin của các nhà phân tích của Goldman Sach cho biết: "Vàng có tính đảm bảo mạnh hơn dầu thô đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang".

Phân tích của Goldman Sach được đưa ra khi giá dầu thô và vàng đều tăng mạnh sau cuộc biểu tình nhằm vào ĐSQ Mỹ ở Iraq hôm 31/12/2019 và tiếp tục tăng sau cuộc tấn công giết hại Tướng Iran Soleimani ở Baghdad, Iraq hôm 3/1/2020.

Lo ngại của các nhà đầu tư và phân tích liên quan tới sự ổn định của nguồn cung dầu mỏ được cho là liên quan tới khả năng Iran sẽ "khóa" eo biển Hormuz để trả đũa vụ tấn công tại Baghdad, đây là tuyến đường biển vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa quan trọng bậc nhất trên thế giới.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 7.

Khẩu súng trường tấn công Tabuk (biến thể AKM) của cố lãnh đạo Iraq Saddam Hussein trong tay lính Mỹ.

22h03: Một cố vấn cho tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra một gợi ý về một cuộc tấn công của Iran vào tài sản của ông Donald Trump sau cái chết của chỉ huy quân sự Qassem Soleimani.

Ông Hesameddin Ashena được cho là đã chia sẻ một liên kết của Forbes liệt kê 9 tài sản của Trump ở New York cũng như các khách sạn và sân golf ở những nơi khác ở Mỹ.

Danh sách này bao gồm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi TT Trump ra lệnh tấn công Tướng Soleimani, cũng như các khách sạn quốc tế Trump ở Washington và Las Vegas và Tháp New York.

Vị trí của các bất động sản nói trên không có gì bí mật, và phần nhiều trong số chúng được đặt theo tên của ông Trump, nhưng bài viết của một cố vấn cấp cao của Iran là một gợi ý rất rõ ràng về một cuộc tấn công trả đũa nhằm vào cá nhân ông Trump.

Cố vấn của Rouhani đã tuyên bố rằng "vấn đề duy nhất của Tehran là Trump chứ không phải là người dân Mỹ".

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 9.

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida nơi ông Trump ra lệnh sát hại Tướng Souleimani.

21h53: Lực lượng không quân Syria và Nga đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào các vị trí của phiến quân và các nhóm khủng bố ở Saraqeb và Maraat al-Numan và các khu vực nông thôn xung quanh ở tỉnh Idlib

Hoạt động không kích của Nga và Syria được nối lại sau khi thời tiết có chuyển biến tốt hơn ở miền bắc Syria và thông tin về việc các nhóm phiến quân Syria đang cơ động về Idlib từ các khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 10.

Hình minh họa.

21h16: Sau khi tuyên bố lệnh tổng động viên nhằm chống lại "cuộc xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng LNA đã tiến quân theo 2 hướng từ phía đông và phía nam hướng đến thành phố Sirte.

Cho đến nay, LNA đã chiếm một điểm kiểm soát của dân quân Misrata cách thành phố 17 km về phía đông và một cứ điểm al-Saedi ở phía nam.

Dân quân Misrata ủng hộ GNA và hiện đang tham chiến tại chiến trường Tripoli. Sân bay Misrata cũng là một căn cứ quan trọng của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 11.
CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 12.

20h51: Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết vương quốc Vùng Vịnh không muốn thấy căng thẳng leo thang trong khu vực vào thời điểm rất nguy hiểm hiện tại sau khi chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của Iran Tướng Souleimani bị Mỹ sát hại.

"Chúng tôi rất quan tâm tới việc giúp tình hình căng thẳng trong khu vực sẽ không leo thang thêm nữa. Đây chắc chắn là một thời điểm rất nguy hiểm và chúng ta phải nhận thức được những rủi ro và nguy hiểm không chỉ đối với khu vực mà còn đối với an ninh toàn cầu".

Ông Faisal bin Farhan hy vọng rằng tất cả các bên liên quan thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang và khiêu khích nào trong thời gian tới.

Tướng Souleimani bị UAV Mỹ không kích trong lúc ông có mặt tại Baghad, Iraq. Nguồn tin Iraq nói rằng khi tới Baghdad, ông Souleimani đang mang theo một bức thư của Arab Saudi nhằm "cầu hòa" đối thủ trong khu vực, Iran.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 13.

Bộ trưởng Ngoại giao Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan.

20h09: Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định gửi quân tới Libya, chỉ huy của LNA, Tướng Khalifa Haftar đã tuyên bố tổng động viên người Libya trên phạm vi toàn cầu để chống lại hành động mà họ gọi là xâm lược.

Theo Tướng Haftar, vũ khí sẽ được phân phát cho người dân không phân biệt nam nữ. Chỉ huy của LNA cũng bình luận rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đang đẩy quân đội của mình đến một thất bại do bị "căng thẳng quá mức" sau hoạt động quân sự ở Syria.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 14.

Dân quân thân GNA được không vận từ Benghazi đến chiến trường Tripoli, Libya.

19h59: Máy bay chiến đấu của LNA đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào một căn cứ huấn luyện của GNA.

Theo nguồn tin địa phương, cuộc không kích được cho là đã gây thương vong lớn cho nhóm học viên quân sự của GNA với ít nhất 30 người chết và 33 người khác bị thương

Cảnh quay vụ không kích của LNA nhằm vào GNA.

19h31: Cùng với nhóm quân thuộc Sư đoàn Dù 82 mới được Mỹ tăng cường kể từ ngày 31/12/2019, tổng số lính Mỹ đóng tại khu vực Bộ tư lệnh Trung tâm của (CENTCOM) đã tăng lên 83.750.

Ở vùng biển thuộc Vịnh Ba Tư , cụm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN 75) có từ 7.000 đến 8.000 thủy thủ, phi công và quân nhân.

Tính đến ngày 20/12/2019, nhóm tàu đổ bộ (ARG) Bataan tạo thành từ các tàu tấn công đổ bộ USS Bataan (LHD-5), USS New York (LPD-21) và USS Oak Hill (LSD-51 ) có khoảng 5.000 thủy thủ và quân nhân.

Ước tính tổng số người Mỹ có thể cầm súng (bao gồm lính đánh thuê - nhà thầu tư nhân) của Mỹ ở khu vực Trung Đông là khoảng 100.000 người.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 16.

Phân bố lính Mỹ tại khu vực Trung Đông.

19h15: Tổ chức SOHR cho biết các lực lượng tham chiến tại tây bắc Syria đang tỏ ra "khá thận trọng" trong các hoạt động quân sự kể từ sau nửa đêm ngày 5/1/2020 tới thời điểm hiện tại.

Lý do cho việc "án binh bất động" này là do điều kiện thời tiết xấu và mưa lớn trong khu vực đang "nhấn chìm" chiến binh ở tất cả các phe (bao gồm cả quân chính phủ, phiến quân lẫn khủng bố).

Tuy nhiên, rocket, súng phòng không và súng máy vẫn tiếp tục được các bên khai hỏa tại chiến tuyến ở phía đông và đông nam Idlib, trong bối cảnh không quân Nga không xuất kích.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 17.

Hình minh họa.

18h55: Theo tổ chức SOHR có trụ sở tại Anh, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân tại "điểm giám sát ngưng bắn" gần thị trấn Morek ở vùng nông thôn phía bắc Syria tiếp tục không trả tiền thuê đất cho chủ sở hữu.

Các nguồn tin của SOHR xác nhận rằng người Thổ Nhĩ Kỳ đã không trả tiền thuê đất (trong một năm rưỡi kể từ khi thiết lập vị trí này) cho chủ sở hữu của nó mặc dù người này khá thân thiết với Faylaq al-Sham, nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Với mỗi một dunam đất (khoảng 1.000 mét) Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải trả khoảng 700 USD, người chủ sở hữu đã làm việc với binh lính Thổ trong điểm giám sát này nhưng cho tới nay vẫn chưa có phản hồi.

"Điểm giám sát ngưng bắn" của Thổ Nhĩ Kỳ tại Morek hiện chỉ là nơi quan sát các hoạt động của Quân đội Arab Syria (SAA) và Nga sau khi toàn bộ khu vực quan trọng tại tây bắc Syria được quân chính phủ giải phóng vào mùa hè năm 2019.

Dự kiến tranh chấp pháp lý này có thể sẽ sớm kết thúc khi chủ sở hữu hết kiên nhẫn và bán hoặc cho SAA thuê lại căn cứ.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 19.

Máy xúc của Thổ Nhĩ Kỳ dọn dẹp tại khu vực "điểm giám sát ngưng bắn" tại Morek, tây bắc Syria.

18h25: Ai Cập tuyên bố nước này và Pháp, Italia, Hy Lạp và Cyprus (Đảo Síp) sẽ tổ chức một cuộc họp tại Cairo vào ngày 8/1/2020 để thảo luận về tiến trình hòa bình và chấm dứt chiến sự ở Libya và đặc biệt là việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới quốc gia Bắc Phi này.

Ai Cập cùng với UAE, Jordan và Arab Saudi hỗ trợ lực lượng LNA trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hậu thuẫn GNA trong cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn nhằm kiểm soát thủ đô Tripoli, Libya kể từ tháng 4/2019.

Việc Ai Cập tổ chức cuộc họp với các quốc gia có lịch sử liên quan tới Libya (Italia), ủng hộ hoạt động chống khủng bố của LNA (Pháp) và tranh chấp lãnh thổ với Thổ Nhĩ Kỳ (Hy Lạp và Cyprus) được cho là sẽ dẫn đến một liên minh quân sự ủng hộ LNA.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 20.

Hình minh họa.

18h15: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố binh lính nước này đang di chuyển tới Libya. Cùng với binh lính, các loại vũ khí hiện đại khác cũng được Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại Libya (xem tại đây).

Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Libya trong bối cảnh đồng mình địa phương của họ là Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) đang chống lại một lực lượng lớn của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tại thủ đô Tripoli.

Thủy quân lục chiến Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc tập trận Mavi Vatan năm 2019.

17h32: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 6/1 đăng tải thông tin về việc Mỹ sát hại chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

KCNA đưa tin rằng Tướng Qassim Suleimani thiệt mạng trong cuộc không kích tại sân bay quốc tế Bagdad sáng 3/1 và Trung Quốc cùng Nga đã chỉ trích cuộc tấn công này vi phạm hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Iraq.

Ngày 5/1, trang tin Triều Tiên Meari đã đăng bài viết có tiêu đề: "Các chuyên gia quân sự lo ngại Trung Đông sẽ trở thành nghĩa địa chôn vùi Mỹ".

Meari nhận định: "Các chuyên gia quân sự toàn cầu gần đây phân tích rằng Mỹ đang sa lầy trong một cuộc chiến ở Trung Đông. Ngay cả các quốc gia đồng minh cũng đáp trả rất thờ ơ với đề nghị điều quân của Mỹ bởi vấn đề chính trị nội bộ, đẩy Mỹ vào tuyệt vọng".

17h15: Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 6/1, Chuẩn tướng Esmail Ghaani tuyên bố Tehran sẽ “bắt đầu hành động” để trả thù cho cái chết của người tiền nhiệm Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds vừa bị Mỹ giết hại tại Baghdad, Iraq hôm 3/1. 

“Thượng đế đã hứa sẽ trả thù và Ngài sẽ là người báo thù chính thức. Các hành động trả thù chắc chắn sẽ được thực hiện”, ông Ghaani nhấn mạnh.“Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường của Thánh tử vì đạo Soleimani và cách đền đáp duy nhất đối với ông là buộc người Mỹ phải rút lui khỏi khu vực”. 

16h40: Ngày 4/1, ít nhất 30 người đã thiệt mạng cùng 33 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một học viện quân sự ở thủ đô Libya. Bộ Y tế của Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) có trụ sở ở Tripoli cho biết, vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, các học viên đang tập trung để tham dự buổi lễ diễu hành trước ký túc xá của họ. 

GNA gọi đây là hành động đám bom từ trên không và cáo buộc Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, LNA bác bỏ cáo buộc này. 

Các nguồn tin ủng hộ LNA cho rằng vụ tấn công được thực hiện để hậu thuẫn cho các phe phái thân GNA tập hợp sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế.

Các nhóm hậu thuẫn cho GNA thân Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang phải đối diện với cuộc tấn công từ lực lượng LNA do tướng Khalifa Haftar chỉ huy. Ankara đã bắt đầu triển khai binh lính và các nhân viên thầu khoán quân sự tới Libya nhằm ngăn chặn đà tiến công của LNA vào Tripoli.

Video dưới đây được kênh truyền thông South Front đăng tải ghi lại thời điểm học viện quân sự trên bị tấn công.

Video ghi lại thời điểm học viện quân sự ở Tripoli, Libya bị tấn công

15h17: Tổng thư ký Phong trào Vũ trang Hezbollah ở Yemen cảnh báo Quân đội Mỹ sẽ phải trả cái giá rất đắt khi giết hại Thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 3/1 vừa qua.

Ông Nasrallah cũng nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ hiện nay sẽ nhận thấy rằng họ đã để mất khu vực khi các quan tài mang xác binh lính và sĩ quan Mỹ được đưa về quê nhà. 

Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố, biện pháp trả đũa công bằng nhất đáp trả Mỹ là sẽ tấn công vào sự hiện diện của nước này ở Trung Đông, trong đó có cả các căn cứ quân sự và tàu chiến.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 26.

Tổng thư ký Phong trào Vũ trang Hezbollah

14h47: Truyền hình Nhà nước Iran ngày hôm nay đưa tin, hàng chục nghìn người Iran trong trang phục màu đen đã đổ ra các đường phố ở Mashhad và Ahvaz để tỏ lòng thành kính trước cái chết của tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds - người được xem là chỉ huy quân sự quyền lực nhất và có tầm ảnh hướng nhất ở quốc gia Trung Đông này. 

Thi thể của tướng Soleimani được đưa về thành phố Ahvaz phía Tây Nam Iran sáng Chủ Nhật (5/1), 2 ngày sau khi ông bị các lực lượng quân sự Mỹ không kích giết hại tại Baghdad, Iraq.

Đây là lần đầu tiên một cá nhân Iran được tổ chức quốc tang ở quy mô lớn như vậy trên nhiều thành phố cùng lúc kể từ sau cái chết của Đại giáo chủ Ruhollah Moosavi Khomeini năm 1989.

Hàng nghìn người dân có mặt trong lễ tang tướng Qassem Soleimani tại Baghdad, Iraq

14h14: Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin, con gái của tướng Qasem Soleimani đã phát biểu trong lễ tang tiễn đưa ông ngày hôm nay rằng “hành động tử vì đạo” của cha bà sẽ “đem đến ngày đen tối” cho Mỹ và Israel.

“Ông Trump điên rồ, đừng nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt sau cái chết của cha tôi”, bà Zeinab Soleimani nhấn mạnh.

Trước đó, ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng cố vấn của Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng tuyên bố: "Hành động ám sát Thiếu tướng General Soleimani đã mở đầu cho một phong trào cách mạng chống Mỹ mới ở Iran".

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 28.

Thi hài tướng Qasem Soleimani được đưa trở về Iran hôm 5/1. Ảnh: Sputnik

13h38: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát đi tuyên bố rất cứng rắn: Nếu Iraq đưa ra quyết định trục xuất các binh lính Mỹ đang đóng quân tại đây thì nước này sẽ phản đón nhận những lệnh trừng phạt mà nếu so sánh thì các biện pháp Washington áp đặt với Tehran hiện nay vẫn chưa thấm vào đâu.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đặt ra điều kiện, Iraq trước tiên phải thanh toán toàn bộ các chi phí mà Mỹ đã bỏ ra để xây dựng và duy trì hoạt động căn cứ không quân Mỹ ở đây.

“Chúng tôi đã xây dựng một căn cứ không quân rất đắt đỏ tại đây. Cơ sở này tiêu tốn hàng tỉ đô la xây dựng trước khi tôi lên nắm quyền. Chúng tôi sẽ không rời đi nếu như họ không hoàn trả lại cho chúng tôi số tiền này”, ông Trump phát biểu với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 5/1.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 29.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC

11h49: Theo báo Express của Anh, Iran đã trả giá 80 triệu USD cho bất cứ ai "lấy được đầu" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi người đứng đầu Nhà Trắng ra lệnh sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 3/1 vừa qua.

Tướng Soleimani đã bị Mỹ không kích giết chết hồi tuần trước khi vừa rời khỏi sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq.

Express cho biết, căn cứ vào thông tin từ một video đăng tải trên mạng xã hội thì người đưa ra tuyên bố nêu trên được cho là người chủ trì tổ chức lễ đám tang của Thiếu tướng Qassem Soleimani.

Phát biểu trước đám đông quần chúng biểu tình phản đối vụ ám sát tướng Soleimani, ông này đã nói rằng: "Thay mặt cho toàn thể nhân dân Iran, chúng tôi sẽ trao 80 triệu USD tiền thưởng, tức 80 triệu người dân Iran, mỗi người đóng góp 1 USD, cho bất cứ ai lấy được đầu của người đã ra lệnh ám sát người anh hùng cách mạng của chúng tôi".

Trong diễn biến liên quan trước đó, hãng thông tấn Lao Động Iran dẫn lời nghị sĩ Quốc hội Iran Abolfazl Abutorabi cảnh báo Tehran có thể tấn công thẳng vào lãnh thổ Mỹ để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani.

"Chúng tôi có thể tấn công cả Nhà Trắng. Chúng tôi có thể trả đũa họ ngay trên đất Mỹ. Chúng tôi có sức mạnh và ý chí của Chúa để đáp trả vào một thời điểm thích hợp”.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 31.

Cái chết của tướng Qassem Soleimani đã khiến Trung Đông rơi vào bất ổn. Ảnh: BBC

11h10: Đêm 5/1, phong trào vũ trang Houthi (Ansarallah) ở Yemen đã phóng một loạt tên lửa về phía Nam lãnh thổ Saudi Arabia.

Cụ thể, theo thông tin từ kênh truyền hình Al-Masirah TV, Houthi đã phóng ít nhất 3 tên lửa Earthquake về phía tỉnh Asir của Saudi Arabia. Địa điểm bị tấn công là các căn cứ quân sự của Saudi Arabia bên trong khu địa bàn Majazat Al-Sharqiyah thuộc tỉnh Asir.

Tuy nhiên, phong trào vũ trang này không nói rõ liệu tên lửa của họ có bắn trúng mục tiêu hay không.

Các tên lửa Earthquake có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách trên 250 tính từ địa điểm phóng.

Đáng chú ý, vụ tấn công chỉ diễn ra vài ngày sau khi Mỹ không kích tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran hôm 3/1 tại Baghdad, Iraq. Tướng Soleimani cũng là một đồng minh thân cận của Houthi.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 32.

Một vụ phóng tên lửa của Houthi. Ảnh; AMN

10h25: Liên quan tới vụ tấn công ở Kenya, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh châu Mỹ của Mỹ xác nhận, đơn vị này “đã bị tập kích ở phi trường Vịnh Manda, Kenya và đang theo dõi chặt chẽ tình hình”.

Vụ tấn công của nhóm vũ trang cực đoan Al-Shabaab ngay sau đó đã bị đánh bật và 4 tay súng đã bị giết chết nhưng nhóm vũ trang này cũng đã vô hiệu hóa được một số máy bay Mỹ đang hạ cánh dưới mặt đất, trong đó có một máy bay vận tải chiến thuật C-146A Wolfhound cùng một máy bay trinh sát Dash-8.

The Dash-8 được trang bị hệ thống radar khẩu độ mở tổng hợp (SAR) có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt đất trên phạm vi rộng gần 2 dặm, phụ thuộc vào trần bay, đồng thời còn có bộ cảm biến gắn các camera quang điện tử và hồng ngoại.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 33.

Máy bay trinh sát Dash-8. Ảnh: The Drive

09h08: Theo Reuters, đại sứ các các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong ngày hôm nay sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về tình hình Trung Đông sau vụ Mỹ không kích giết hại tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran ở Thủ đô Baghdad, Iraq hôm 3/1 vừa qua.

Các đại sứ NATO vẫn gặp nhau thường xuyên, tuy nhiên, cuộc họp ngày thứ Hai này được tổ chức rất gấp rút sau khi liên minh quân sự này quyết định tạm ngừng sứ mệnh huấn luyện tại Iraq vì những lo ngại ai ninh sau cái chết của tướng Qassem Soleimani.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 34.

Thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran vừa bị Mỹ không kích sát hại ở Thủ đô Baghdad, Iraq hôm 3/1 vừa qua. Ảnh: TOI

08h47: Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Thiếu tướng Hossein Dehghan - cố vấn quân sự của Nhà lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, Tehran sẽ "tấn công trực diện vào các địa điểm và căn cứ quân sự" để trả thù cho tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds bị Mỹ sát hại hôm 3/1 vừa qua.

"Lãnh đạo của chúng tôi đã thông báo chính thức rằng, chúng tôi chưa bao giờ mong muốn chiến tranh và sẽ không phát động chiến tranh", ông Dehghan nói với CNN.

"Chính Mỹ mới là nước khơi mào chiến tranh. Bởi vậy, họ sẽ phải chấp nhận những phản ứng thích đáng với hành động của họ. Thứ duy nhất có thể chấm dứt giai đoạn chiến tranh này là người Mỹ sẽ phải đón nhận đòn giáng trả tương xứng với những gì họ đã gây nên".

Trong diễn biến liên quan trước đó, ngày 3/1/2019 tướng Gholamali Abuhamzeh - Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khu vực tỉnh Kenman đã lên tiếng đe dọa 35 vị trí chiến lược của Mỹ và đồng minh Israel ở Trung Đông hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của các hệ thống tên lửa Iran.

Tướng Abuhamzeh cũng tuyên bố Iran hoàn toàn có quyền trả đũa việc Mỹ không kích giết hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds - một cách tay nối dài của (IRGC).

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 36.

Iran thề sẽ tấn công các địa điểm quân sự Mỹ để trả thù cho việc Thiếu tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds bị sát hại hôm 3/1. Ảnh: South Front

08h36: Bộ Tư lệnh châu Phi Quân đội đội Mỹ xác nhận, một binh sĩ của lực lượng này cùng với 2 nhân viên thầu khoán khác đã bị sát hại hôm Chủ Nhật (5/1) sau khi nhóm vũ trang thánh chiến Al-Shabaab tấn công quân sự vào một căn cứ của Mỹ ở Kenya.

CẬP NHẬT: Iran đặt tay vào nút bấm tên lửa, nhằm thẳng 35 căn cứ Mỹ - NATO họp khẩn cấp, nhà của ông Trump cũng là mục tiêu? - Ảnh 37.

Các tay súng của nhóm vũ trang thánh chiến Al Shabab. Ảnh: MW

Những người bị thương khác hiện đã trong tình trạng ổn định và được sơ tán đi chữa trị.

Căn cứ Simba, nơi các binh lĩnh Mỹ cùng với các lực lượng vũ trang địa phương đóng quân đã bất ngờ bị tập kích vào sáng ngày hôm qua. Đây là căn cứ hải quân nằm trên Vịnh Manda thuộc địa phận Hạt Lamu bên bờ biển Kenya tiếp giáp với Somalia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại