Anh, Mỹ lập cầu không vận khẩn cấp, chuyển quân quy mô lớn - Chiến tranh với Iran đã cận kề?

N. Tuấn Sơn |

Cuộc chuyển quân quy mô lớn của Mỹ đã bắt đầu, hàng loạt máy bay vận tải quân sự dồn dập tới Trung Đông. Tình hình rất căng, chiến tranh với Iran có thể bùng nổ bất cứ lúc nào?

Theo dữ liệu của các trang tin hàng không quản lý hoạt động bay trên toàn thế giới, hiện có ít nhất 8 chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn của Không quân Mỹ và Không quân Hoàng gia Anh đang lập cầu không vận tới Trung Đông.

Trong số 8 siêu vận tải cơ nói trên, có 1 máy bay vận tải quân sự C-17 Global Master của Không quân Hoàng gia Anh, 6 chiếc C-17 Global Master và 1 chiếc C-5M Glaxy của Không quân Mỹ đang bay trên vùng trời châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và phía Tây biển Địa Trung Hải, hướng tới Trung Đông.

Các máy bay vận tải quân sự C-17 Global Master và C-5M Glaxy đều là những siêu vận tải cơ hạng nặng tầm xa do Mỹ chế tạo, trong đó C-17 có trọng tải hơn 77 tấn còn C-5M có trọng tải 209 tấn.

Đây là 2 dòng máy bay vận tải quân sự hạng nặng chủ lực của Không quân Mỹ.

Anh, Mỹ lập cầu không vận khẩn cấp, chuyển quân quy mô lớn - Chiến tranh với Iran đã cận kề? - Ảnh 2.

Đường bay của các máy bay vận tải quân sự Anh, Mỹ.

Anh, Mỹ lập cầu không vận khẩn cấp, chuyển quân quy mô lớn - Chiến tranh với Iran đã cận kề? - Ảnh 3.

Tham số của các máy bay vận tải quân sự của Anh, Mỹ và số hiệu của chúng.

Các chuyên gia quân sự nhận định dường như Mỹ và Anh đang lập cầu hàng không vận chuyển binh lực và vũ khí trang bị tới Trung Đông chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với Iran một khi Tehran tiến hành trả đũa sau vụ tướng cấp cao của nước này bị Mỹ ám sát theo lệnh của Tổng thống Trump.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại