Nếu Iran trả thù Mỹ, vũ khí tối thượng sẽ đồng loạt gầm thét: Đòn tất tay khủng khiếp?

Bình Nguyên |

Lần đầu tiên trong lịch sử Đại giáo chủ Iran ra lệnh kéo cờ đỏ trên nóc thánh đường Jamkaran, tuyên bố "nợ máu phải trả bằng máu", quyết trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ sát hại.

Được coi là ông lớn ở Trung Đông, Iran có tiềm lực quân sự rất mạnh, có chiều sâu, khiến các đối thủ không chỉ trong khu vực mà còn cả những cường quốc như Mỹ, Anh phải hết sức dè chừng.

Ngoài không quân, phòng không được đầu tư lớn, trang bị nhiều vũ khí hiện đại, Quân đội Iran còn sở hữu trong tay những thứ vũ khí "tối thượng" mang tính răn đe tuyệt đối, đó chính là lực lượng tên lửa đất đối đất và tên lửa hành trình hùng hậu, đủ sức vươn tới toàn bộ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Việc Quân đội Mỹ nhận lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump ám sát nhân vật khét tiếng, tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã đẩy Trung Đông đến bờ vực chiến tranh.

Lần đầu tiên trong lịch sử Đại giáo chủ Iran ra lệnh kéo cờ đỏ trên nóc thánh đường Jamkaran, tuyên bố "nợ máu phải trả bằng máu", quyết trả thù cho tướng Soleimani bị Mỹ ám sát. Iran tuyên bố 35 mục tiêu Mỹ đã nằm trong tầm ngắm, TT Trump đáp lại cứng rắn rằng 52 mục tiêu của Iran sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt.

"Đạn đã lên nòng, hai bên đều đã đặt tay lên nút bấm", chỉ cần một mồi lửa có thể sẽ biến thành một cuộc chiến toàn diện, thậm chí là khơi mào cho chiến trang thế giới 3. Mặc dù so sánh về tiềm lực quân sự, Iran không là gì so với Mỹ, tuy nhiên họ thừa đủ sức khiến "Trạng chết thì Chúa cũng băng hà', một khi hai bên chơi tất tay.

Vậy Iran có những vũ khí nào đủ sức đe dọa toàn bộ Trung Đông?

Bộ đôi tên lửa hành trình và máy bay không người lái

Mặc dù chưa quốc gia hay tổ chức quốc tế nào chứng minh một cách thuyết phục ai là tác giả của những vũ khí khiến các cơ sở lọc hóa dầu của Saudi Arabia tan hoang sau đòn tập kích của tên lửa hành trình và máy bay không người lái hôm 14/09/2019, nhưng dường như mọi chỉ dấu đếu hướng về Iran.

Nếu quả thực những vũ khí đó có xuất xứ từ Iran thì rõ ràng các quốc gia Trung Đông thù địch và Mỹ có lý do xác đáng để lo ngại bởi họ chẳng có gì đảm bảo rằng mình sẽ không phải hứng chịu một đòn tập kích khủng khiếp tương tự như Saudi đã từng gánh chịu.

Hiện nay Iran được cho là đã sở hữu dòng tên lửa hành trình đối đất Soumar với tầm bắn lên tới 2.500km, đủ sức đặt mọi mục tiêu trong khu vực Trung Đông vào tầm ngắm.

Tên lửa đạn đạo: Vũ khí tối thượng

Bằng nhiều nỗ lực tự thân, bắt tay với nhiều đối tác, Iran được cho là đã phát triển và sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo hết sức uy lực. Dưới đây là một số loại tên lửa đạn đạo mạnh nhất của Iran.

Tên lửa đạn đạo Sejjil: Có tầm bắn xa nhất

Theo giới chuyên gia quân sự quốc tế, Sejjil hiện là một trong 2 loại có tầm bắn xa nhất trong kho tên lửa của Iran, lên tới 2.000km đặc biệt là chúng có thể mang đầu đạn hạt nhân với trọng lượng lên tới 1,5 tấn.

Nếu Iran trả thù Mỹ, vũ khí tối thượng sẽ đồng loạt gầm thét: Đòn tất tay khủng khiếp? - Ảnh 2.

Tên lửa đạn đạo Sejjil trong đợt bắn thử năm 2009. Ảnh: Fars News.

Sejjil được bắt đầu phát triển vào cuối những năm 1990 và được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2008. Trong một cuộc thử nghiệm năm 2009, tên lửa đã bay được khoảng cách 1.900 km.

Iran đã tuyên bố rằng họ đã phát triển nhiều biến thể của tên lửa, trong đó có tên lửa Sejjil-3 mà theo một số nhà phân tích sẽ có tầm bắn tối đa lên đến 4.000 km.

Tên lửa đạn đạo Shahab: Số lượng nhiều nhất, xương sống răn đe

Chủ lực trong kho tên lửa của Iran chính là họ tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) sử dụng động cơ đẩy bằng nhiên liệu lỏng. Có 3 biến thể của loại tên lửa này: Shahab-1, Shahab-2 và Shahab-3, trong đó Shahab-1 có tầm bắn khoảng 330km, phát triển dựa trên dòng Scud-B của Liên Xô và là tên lửa đầu tiên mà Iran có được.

Shahab-2 được cho là phát triển thành công dưới sự hỗ trợ của Triều Tiên, thử nghiệm lần đầu năm 1998 và đưa vào biên chế từ năm 2004 với tầm bắn 500 km với khả năng mang đầu đạn lên đến 770 kg.

Loại đáng gờm nhất trong họ tên lửa này chính là Shahab-3 được đưa vào biên chế từ năm 2003, có tầm bắn tới 1.300km, xếp vào loại tên lửa đạn đạo tầm trung đầu tiên mà Iran chế tạo thành công. Những tên lửa này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường với trọng lượng từ 760 đến 1.200 kg.

Nếu Iran trả thù Mỹ, vũ khí tối thượng sẽ đồng loạt gầm thét: Đòn tất tay khủng khiếp? - Ảnh 3.

Tên lửa Shahab-3 bắn thử hồi năm 2017. Ảnh: IRNA.

Một só nguồn tin cho biết tên lửa Shahab-3 có thể vươn tới cự ly 2.000km hoặc thậm chí phiên bản cải tiến của nó có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.500 km.

Tên lửa đạn đạo Fateh

Fateh-110 và Faeth-331 là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động, trong đó Fateh-110 có tầm bắn 210 km còn phiên bản cải tiến Fateh-313 có tầm bắn khoảng 500 km. Cả 3 dòng tên lửa này đều có sai số vòng tròn tâm mục tiêu (CEP) khoảng trên dưới 100 mét.

Vào năm 2018, lần đầu tiên Iran giới thiệt phiên bản mới của Fateh với tên gọi Zolfaghar, có tầm bắn khoảng 700 km.

Một khi chiến sự bùng nổ, rất có thể hàng nghìn quả tên lửa đạn đạo tầm bắn từ vài trăm tới vài nghìn km sẽ được khai hỏa. Điều đặc biệt là 100% tên lửa đạn đạo đất đối tất của Iran đều là loại cơ động, và thường được cất giữ trong các hầm ngầm kiên cố, rất khó tìm diệt.

Tất cả các quốc gia trong khu vực đều đang nín thở chờ đòn trả đũa của Iran, tuy nhiên hy vọng rằng các bên sẽ vẫn giữ "cái đầu lạnh" để không bị cuốn vào một vòng xoáy chiến tranh tổng lực cực kỳ nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại