Bộ Quốc phòng Nga quay vòng tướng lĩnh cấp cao: Nhiều diễn biến đáng kinh ngạc

Bảo Lam |

Bộ Quốc phòng Nga đã tiến hành "cuộc quay vòng nhân sự cấp cao quy mô" tờ Izvestia cho biết. Các quyết định bổ nhiệm những sĩ quan cấp cao đã được ký.

Tờ "Izvestia" gọi việc thuyên chuyển lãnh đạo quân cảnh Nga, Trung tướng Vladimir Ivanovsky, vào vị trí người đứng đầu Trung tâm công nghệ "Era" là đáng kinh ngạc nhất.

Trung tâm này có chức năng phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quốc phòng. Tại cơ sở của "Era", người ta tiến hành các cuộc thí nghiệm về giải pháp lượng tử, trí tuệ nhân tạo và thiết bị tự động hóa.

Các nhà khoa học quân sự và dân sự, cũng như lính nghĩa vụ của những trường đại học hàng đầu Nga được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Công tác nghiên cứu do hơn 30 tổ chức khoa học và công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghiệm triển khai.

Tướng Ivanovsky – học vị tiến sĩ khoa học – theo thông tin của tờ "Izvestia", đã nhiều lần có mặt tại Syria, nơi ông từng tổ chức triển khai công việc cho các nhân viên dưới quyền trong khuôn khổ những chiến dịch gìn giữ hòa bình.

Hồi tháng 8/2016, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo quân cảnh, nhưng công việc này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Phần lớn sự nghiệp của trung tướng Ivanovsky liên quan tới các trường đại học của Bộ Quốc phòng Nga.

Công tác sắp xếp nhân sự được thực hiện chủ yếu trong lực lượng Hải quân Nga: bổ nhiệm tham mưu trưởng mới – thay cho Phó đô đốc Andrei Volozinsky sẽ là Đô đốc Alexandr Vitko, từng là tư lệnh của Hạm đội Biển Đen từ năm 2014.

Phó đô đốc Vladimir Kasatanov được bổ nhiệm vào vị trí phó tham mưu trưởng Hạm đội này. Vào năm 2016, ông Kasatanov từng lãnh đạo "Học viện hải quân mang tên Đô đốc hải quân Liên Xô N.G.Kuznetzov".

Ông là sĩ quan đầu tiên của một học viện quân sự được bổ nhiệm vào vị trí phó tham mưu trưởng Hải quân. Theo các nguồn tin của tờ "Izvestia" cho biết, ông cũng từng tham gia chiến dịch quân sự ở Syria.

Những thay đổi trong lực lượng hải quân Nga diễn ra từ tháng 5 năm nay – lực lượng này có tư lệnh mới là Đô đốc Nikolai Evmenov. Ông thay thế vị trí của Đô đốc Vladimir Korolev. Ông Evmenov tốt nghiệp Học viện Tàu ngầm và Học viện Hải quân mang tên Đô đốc hải quân Liên Xô N.G.Kuznetzov.

Ông từng làm trợ lý chỉ huy, sau đó là chỉ huy của các tàu ngầm K-490 và K-506. Sau khi tốt nghiệp Học viện của Bộ Tổng tham mưu, ông làm tư lệnh Lữ đoàn tàu ngầm số 25, tư lệnh các lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương.

Vào năm 2012, Evmenov được bổ nhiệm làm tham mưu trưởng Hạm đội Biển Bắc, còn đến năm 2016 – tư lệnh hạm đội này.

Khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trao quyết định đã lưu ý rằng tướng Evmenov "có nhiều kinh nghiệm giải quyết các nhiệm vụ phức tạp và trách nhiệm, và trong cương vị mới sẽ cụ thể hóa những kiến thức đa chiều và các phẩm chất tốt của mình một cách đầy đủ".

Vào năm 2017, ông Evmenov được phong Đô đốc. Trong suốt quá trình binh nghiệp, ông từ được tặng thưởng nhiều huân chương.

Bất chấp việc ông Evmenov trong quá khứ từng là lính tàu ngầm, nhưng các cấp phó của ông, theo tờ "Izvestia" cho biết, chủ yếu là các sĩ quan chỉ huy tàu chiến mặt nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại