CẬP NHẬT: Iran tuyên bố "lạnh người" 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq

N. Tuấn Sơn - DK |

Tư lệnh Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC), tướng Gholamali Abuhamzeh tuyên bố 35 mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông cũng như Tel Aviv (thủ đô Israel) đều "nằm trong tầm hủy diệt" của Iran.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

01h23: Nhóm dân quân Iraq Kaitab Hezbollah cảnh báo lực lượng an ninh Iraq tránh xa các căn cứ của Mỹ ở nước này kể từ ngày 6/1/2020.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 1.

Hình minh họa.

01h10: Những hình ảnh đầu tiên được người dân ghi lại tại "Vùng Xanh" ở thủ đô Baghdad, Iraq cho thấy rocket đã phát nổ gần đại sứ quán Mỹ đã được tung lên mạng xã hội.

Theo nguồn tin địa phương đã có 3 rocket được khai hỏa về phía căn cứ không quân Balad ở phía bắc Baghdad và 2 rocket rơi gần đại sứ quán Mỹ.

Cho tới nay phía Iran (và dân quân Iraq thân Iran) vẫn chưa đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Cảnh quay hiện trường rocket tấn công "Vùng Xanh" Iraq.

22h28: Quân đội Syria (SAA) và các đồng minh ngày hôm nay 04/01 đã tái khởi động các đợt tấn công trên vùng nông thôn Đông Nam Idlib, nơi một chiến dịch quân sự đã được phát động từ tháng trước.

Theo Truyền thông Nhà nước Syria (SANA), pháo binh và tên lửa của SAA đã liên tiếp nã vào các vị trí của phiến quân thánh chiến tại thành phố Ma`arat al-Nu`man và Saraqib cũng như nhiều thị trấn lân cận Ma’ar Shoreen, Ma’ar Shamshah và Talmenes.

"Các đợt tập kích đã loại khỏi vòng chiến đấu một số tay súng khủng bố và làm bị thương nhiều tên khác, phá hủy lượng lớn vũ khí đạn dược của chúng", phóng viên SANA đưa tin.

Không quân Nga (VKS) và Không quân Syria (SyAAF) cũng tái triển khai các đợt không kích ở Đông Nam Idlib nhằm vào ngoại ô các thành phố, thị trấn và làng mạc như Ma`arat al-Nu`man, Saraqib, Talmenes, Khan Assubul, Ma’saran, Aldier Algarbi và Ma’ar Shimmareen.

Quân đội Syria và các đồng minh tiếp tục chiến dịch tiến công ở Idlib.

22h00: Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) vừa công bố báo cáo cho biết hơn 380.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm qua ở Syria, trong đó có hơn 115.000 dân thường.

Hơn 128.100 binh sỹ quân đội Syria, các thành viên của các nhóm dân quân Syria và binh sỹ của liên minh nước ngoài đã thiệt mạng trong chiến tranh kể từ năm 2011. Trong số các thành viên dân quân thiệt mạng bao gồm 1.682 tay súng Hezbollah của Liban.

Cùng với đó, hơn 69.100 chiến binh nổi dậy và phe đối lập cũng như các chiến binh người Kurd, và hơn 67.000 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Hayat Tahrir al-Cham (HTS) và các nhóm thánh chiến khác, đã thiệt mạng trong cuộc chiến này.

21h33: Một số hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay tới và rời Iraq sau khi giới lãnh đạo Iran đang kêu gọi “trả thù dữ dội” đối với vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad, giết hại chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của nước này, thiếu tướng Qasem Soleimani.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 5.

Xe chở tướng Iran Suleimani trúng 2 quả tên lửa khi đoàn xe rời sân bay quốc tế Baghdad của Iraq tối thứ Sáu. Ảnh vệ tinh: Maxar.

21h11: Reuters đưa tin Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Mỹ nên ngừng lạm dụng việc sử dụng vũ lực và tìm kiếm các giải pháp thông qua đối thoại, sau vụ Mỹ không kích ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3/1 giết hại một chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 4/1, ông Vương Nghị cho rằng cách hành xử mạo hiểm của quân đội Mỹ vi phạm các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như sẽ làm gia tăng căng thẳng và hỗn loạn trong khu vực.

20h57: Phó Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Ali Fadavi cho biết sau vụ tấn công, phía Mỹ quay sang các biện pháp ngoại giao và nói rằng nếu Tehran muốn đáp trả thì hãy thực hiện một cách phù hợp.

Viên tương này không nói rõ cách thức Tehran tiếp nhận thông điệp trên từ Washington khi hai bên đã không còn quan hệ ngoại giao suốt 4 thập kỷ qua. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ không có quyền xác định phản ứng của Iran, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ.

Theo tướng Fadavi, các biện pháp đáp trả sẽ không chỉ từ riêng Iran mà từ cả các đồng minh của quốc gia này ở Trung Đông.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 6.

Các loại tên lửa đạn đạo của Iran.

20h49: Quân đội Thụy Điển vừa đình chỉ toàn bộ các hoạt động ở Iraq sau khi tướng Soleimani khét tiếng của Iran bị Mỹ giết chết.

20h38: Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã điện đàm trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực sau sự kiện tướng Iran bị ám sát.

Bộ Ngoại giao Iran thông báo: "Bộ trưởng Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Sergey Lavrov vài phút trước đây đã trao đổi qua điện thoại về tình hình khu vực và trên thế giới sau cái chết của tướng Qasem Soleimani", đồng thời cho biết Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gửi lời chia buồn về cái chết của tướng  Soleimani.

19h45: Toàn bộ lực lượng Mỹ, Anh, Đức và Italia ở Trung Đông đều đã đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Quân đội Đức đã cấm trại đối với tất cả binh sĩ của mình ở Iraq.

Toàn bộ công dân Mỹ (chủ yếu là các nhà thầu quân sự) đã rời khỏi Iraq.

Cùng lúc đó, Israel cũng gấp rút triển khai thêm các tổ hợp phòng không tối tân tới tăng cường cho khu vực phía Bắc, sẵn sàng đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Iran.

19h20: Thông tấn Tasnim đưa tin hôm nay Tư lệnh lực lượng Vệ binh Hồi giáo Iran (IRGC) ở tỉnh Kerman, miền Nam Iran, Tướng Gholamali Abuhamzeh tuyên bố 35 mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông cũng như Tel Aviv (thủ đô Israel) đều "nằm trong tầm hủy diệt" của Iran. Đồng thời, Iran có quyền trả thù cho cái chết của tướng Qasem Soleimani.

Tình hình Trung Đông đang trở nên hết sức căng thẳng.

19h14: Nhận định về sự kiện quân đội Mỹ tiêu diệt tướng Qasem Soleimani - tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds (Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran), Tiến sĩ Pascal Boniface - Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược Pháp (IRIS) - tóm tắt trong một câu:

"Tiêu diệt nhân vật số hai của chế độ Iran trên lãnh thổ Iraq chỉ có thể được hai nước này xem như hành động chiến tranh. Ông Trump không phải là người ra trận nhưng ông ấy vừa phát động chiến tranh mà không tham vấn các đồng minh".

Iran sẽ trả đũa, nhưng dường như họ không tổ chức tấn công hàng loạt ngay lập tức. Có thể sẽ xảy ra các vụ quấy rối trên eo biển Hormuz. Đáng lo ngại là các lực lượng bán quân sự dòng Shiite ủng hộ Iran ở Syria, Lebanon và Iraq.

Iran vẫn luôn hăm dọa nếu Israel hoặc Mỹ tấn công Iran, các nước quân chủ vùng Vịnh đồng minh với Mỹ sẽ bị trả giá ngay lập tức. Chính vì vậy, các đồng minh của Mỹ có thể phải gánh chịu hậu quả từ vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani, đặc biệt là Saudi Arabia và Israel.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 8.

Các vụ quấy rối trên eo biển Hormuz có thể sẽ xảy ra. Ảnh: REUTERS

18h38: Trước khi ra lệnh tiêu diệt tướng Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc rủi ro lớn nhất đối với nhiệm kỳ tổng thống của mình trong vài ngày.

Một quan chức Mỹ cho biết trước khi xuống lệnh, ông Trump tham khảo nhiều luật sư Nhà Trắng về căn cứ pháp lý ra lệnh không kích giết tướng Soleimani. Các luật sư đều khẳng định cuộc không kích sẽ không dẫn đến chiến tranh và là hành động tự vệ hoàn toàn hợp pháp.

18h03: Hãng tin Sky News Arabia dẫn nhiều nguồn cho biết Quân đội Iraq đã phủ nhận về tin có một vụ không kích nhằm vào đoàn xe cứu thương ở gần trại Tahi phía Bắc Baghdad.

Thông tin này xuất hiện sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng khẳng định họ không hề tiến hành bất cứ vụ không kích nào tại khu vực trên trong vòng vài ngày nay.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 9.

Liên quân do Mỹ đứng đầu trong sứ mệnh diệt khủng bố IS ở Iraq.

17h42: Quân đội Syria vừa tái chiếm thành công làng Al Tah cách thủ phủ tỉnh Idlib 45km, Đại tá Munzer Dasher thông báo với các phóng viên.

Ông cho biết phiến quân cố gắng đánh chiếm lại làng này từ cách đây vài ngày, tuy nhiên trước sự phòng ngự vững chắc của Quân đội Syria, các đợt phản công của chúng đều thất bại, bất chấp chúng sử dụng cả xe đánh bom liều chết.

Vị đại tá cho hay các đơn vị SAA còn thu giữ được nhiều vũ khí của địch.

17h31: Thi thể của Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Trung tướng Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ không kích giết hại, sẽ được đưa về Iran sau tang lễ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

17h24: Quân đội Syria (SAA) mới đây đã bắt sống 1 xe tăng của phiến quân trên vùng nông thôn Đông Nam Idlib.

Trên trang Facebook của mình, Sư đoàn xe tăng số 11 cho biết họ đã bắt sống 1 xe tăng của phiến quân Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) sau khi đẩy lùi đợt phản công của chúng. Tiếp sau đó, SAA cũng công bố video về chiếc xe tăng này.

Quân đội Syria (SAA) bắt sống xe tăng của phiến quân trên vùng nông thôn Đông Nam Idlib.

16h57: Theo hãng tin Syria SANA, hàng nghìn người dân Iraq đã tập trung tại thủ đô Baghdad của Iraq để đưa tang Tướng Qassem Soleimani và phó chỉ huy PMF Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.

Theo AFP, những người Iraq tập trung tại khu phố al-Kazimiyeh ở Baghdad đã hô vang các khẩu hiệu để lên án sự xâm lược của Hoa Kỳ và tôn vinh các chỉ huy quân sự mới thiệt mạng mà họ cho là "tử vì đạo".

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 11.

Hiện trường lễ tang của Tướng Qassem Soleimani và phó chỉ huy PMF Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.

16h48: Pháo hạng nặng, pháo phản lực, máy bay chiến đấu và trực thăng Syria đang tấn công dữ dội vào các khu dân cư Talmans, Marashmasha and Marshoorin.

Cho tới nay ý đồ quân sự của việc sử dụng hỏa lực dữ dội của SAA trong khu vực để tiêu hao sinh lực địch hay dọn đường cho một đợt tấn công mới vẫn chưa rõ ràng.

Máy bay trực thăng Syria thả bom thùng vào vị trí đối phương tại Tal Mans, Idlib.

16h34: Quân đội Arab Syria (SAA) tuyên bố họ đã tái chiếm lại ngôi làng Al-Tah ở tỉnh Idlib sau khi phải triệt thoái khỏi đây vài ngày trước.

Đại tá SAA Munzer Dasher trả lời phỏng vấn của các phóng viên rằng các nhóm vũ trang ở Idlib đã cố gắng chiếm lại ngôi làng tuy nhiên không giữ được lâu do phản kích của SAA.

Các lực lượng Syria đã tìm cách đẩy lùi và giảm thiểu thương vong sau các đợt tấn công bao gồm xe bom của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS).

Cảnh quay được máy bay không người lái của nhóm khủng bố HTS ghi lại cho thấy binh lính Syria rút khỏi al-Tah, Idlib để giảm thương vong.

16h17: Trong một thông báo được đưa ra vào chiều ngày 4/1, nhóm phiến quân Syria Maghaweir al-Thuwar (MaT) được Mỹ huấn luyện tại căn cứ al-Tanf nằm ở biên giới Syria-Jordan cho biết họ đã nhận được cảnh báo từ Mỹ về một cuộc tấn công sắp diễn ra để báo thù cho cái chết của Tướng Souleimani.

Kể từ năm 2016, lính Mỹ đã kiểm soát al-Tanf và biến nơi này thành một "đối trọng" với lực lượng Nga-Iran ở Syria.

Vào những lúc cao điểm có khoảng 200 lính Mỹ đóng quân tại đây và cho tới thời điểm hiện tại có khoảng 150 lính đặc nhiệm Mỹ cùng hàng trăm phiến quân Syria vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực al-Tanf.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 14.

Thông báo của MaT và khu vực căn cứ Mỹ và trại tị nạn Rukban tại khu vực al-Tanf.

16h05: Một máy bay trinh sát RC-135W của Không quân Mỹ đã bay quần vòng xung quanh khu vực bờ biển Địa Trung Hải của Syria và Lebanon.

Chuyến bay trinh sát diễn ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tập kích trả đũa do cái chết của tướng Souleimani sẽ là một cuộc tập kích tên lửa khai hỏa từ lãnh thổ Syria hoặc Lebanon nhằm vào mục tiêu Mỹ hoặc Israel.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 15.

15h31: Tổ chức tôn giáo đối lập Syria lưu vong tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng Hồi giáo Syria (SIC) trong một tuyên bố vào ngày 4/1/2020 đã ca ngợi cuộc không kích của Mỹ và gọi Tướng Qassem Soleimani là "tên tội phạm" và "bạo chúa".

Điều đáng chú ý là SIC được coi là đầu não của chi nhánh của Huynh đệ Hồi giáo ở Syria và quản lý về mặt tôn giáo với các nhóm phiến quân Syria như Jaysh al-Islam, Faylaq al-Sham hay Ahrar al-Sham.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 16.

Toàn văn thông cáo của SIC.

15h03: Đại tá Myles B. Caggins III, phát ngôn viên của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tuyên bố Liên minh không tiến hành các cuộc không kích gần Camp Taji (phía bắc Baghdad).

Trước đó nguồn tin địa phương cho rằng Không quân Mỹ không kích vào một đoàn xe của lực lượng do Iran hậu thuẫn ở phía Bắc Baghdad giết chết 6 người. Mục tiêu tấn công là một chỉ hủy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi của Iraq.

Tuy Liên minh do Mỹ dẫn đầu bác bỏ cáo buộc, nhưng tuyên bố không loại trừ khả năng Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là "kẻ thủ ác".

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 17.

Đại tá Myles B. Caggins III, phát ngôn viên của Liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

14h08: Vụ không kích của Mỹ tiêu diệt chỉ huy đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani ngày 3/1 được coi là một thông điệp của Washington.

Theo CNN, Iran chưa có đủ sức mạnh quân sự để “so găng” với Mỹ trong chiến tranh. Do vậy các quan chức Mỹ cho rằng cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng Nhà Trắng không sợ súng ống và sẽ dùng bạo lực để chiến đấu với bạo lực.

13h42: Tin tặc Iran có thể mở cuộc tấn công gây tổn hại kinh tế Mỹ sau khi nước này không kích giết thiếu tướng Soleimani tại Iraq hôm 3/1.

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo Iran có đủ khả năng mở các cuộc tấn công mạng tinh vi nhằm vào những cơ sở quan trọng của Mỹ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe, kiểm soát không lưu cùng các công ty dịch vụ tài chính, vận tải và công nghệ nằm trong danh sách các mục tiêu có nguy cơ bị tấn công cao.

"Họ có thể làm cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị đảo lộn", một chuyên gia an ninh mạng cho biết.

13h06: Liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện đang tiến hành truy quét khủng bố IS ra thông báo họ không hề thực hiện vụ không kích nào ở gần trại Camp Taji ở phía Bắc Baghdad như cáo buộc của Lực lượng Dân quân cơ động Iraq. Vụ việc này lại rơi vào bí ẩn, hiện chưa rõ thủ phạm tiến hành đòn tập kích khiến ít nhất 6 người chết.

12h27: Cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran đã lên tới một cấp độ mới chỉ trong vòng một tuần, bắt đầu bằng vụ một nhà thầu dân sự Mỹ bị giết chết trong cuộc không kích ở miền Bắc Iraq hôm 27/12/2019. 

Tiếp đó ngày 29/12/2019, Mỹ trả đũa khi các chiến đấu cơ F-15 của Mỹ dội bom 3 địa điểm, một ở TP Al-Qaim – Iraq và hai ở Thung lũng sông Euphrates – Syria khiến 25 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Căng thẳng leo thang khi Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị đốt phá hôm 31/12/2019.

Đỉnh điểm là tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị ám sát hôm qua 03/01/2019.

12h13: Trong cuộc trả lời phỏng vấn với CNN hôm 3.1, ông Ravanchi - Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Majid Takht Ravanchi cho rằng khi “ám sát" ông Soleimani, Mỹ đã bước vào một giai đoạn mới sau khi bắt đầu “cuộc chiến tranh kinh tế” bằng cách áp đặt các lệnh cấm vận lên Iran vào năm 2018.

“Đó là… một chương mới chẳng khác nào khơi mào một cuộc chiến tranh với Iran”, ông Ravanchi cảnh báo. Ông Ravanchi cho hay sẽ có cuộc trả thù khốc liệt và nhấn mạnh: “Đáp trả một hành động quân sự là một hành động quân sự”.

11h53: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao, Bộ Ngoại giao Pháp yêu cầu các công dân của nước này không được tới Iraq nhằm ngăn ngừa rủi ro trong trường hợp Iran quyết định trả đũa.

11h39: Do thời tiết xấu, chiến đấu cơ không xuất kích được, buộc Quân đội Syria (SAA) phải tăng cường sử dụng hỏa lực pháo binh nã vào các mục tiêu của phiến quân thánh chiến ở Idlib.

Cụ thể, pháo phản lực SAA bắn cấp tập vào thị trấn Maar Shourin cùng lúc với hỏa lực tầm xa mang đầu đạn mẹ con dồn dập nã vào thành phố Ma`rat al-Nu`man trên vùng nông thôn Nam Idlib.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 19.

Pháo binh Quân đội Syria bắn cấp tập ở Nam Idlib.

11h16: Cuộc không kích của Mỹ ở Iraq khiến tướng Soleimani thiệt mạng đánh dấu bước đi táo bạo của Tổng thống Trump, người trước nay luôn tỏ tín hiệu muốn ngoại giao chứ không phải chiến tranh với Iran, thậm chí còn ngó lơ khi Iran hạ một máy bay không người lái của Mỹ vào tháng 6/2019.

Nhiều nhà quan sát lo ngại nguy cơ xuất hiện một cuộc chiến hoàn toàn mới trong khu vực.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 20.

Tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Reuters.

10h51: Tờ New York Times cho biết tình báo Mỹ từng nhiều lần phát hiện tung tích tướng Qassem Soleimani, nhưng các tổng thống trước đây từ chối phát lệnh tấn công.

Tuy nhiên vào rạng sáng 3/1, Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt đã nhận lệnh trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump, 2 máy bay không người lái MQ-9 Reaper đã chờ sẵn trên không, khai hỏa vào đoàn xe chở tướng Soleimani khi vừa rời sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq.

Các quan chức Mỹ cho biết trước khi thiệt mạng trong đòn không kích hôm 3/1, tướng Suleimani từng thoải mái đi lại như một người "bất khả xâm phạm" ở Iran và Iraq.

Tướng Soleimani thường tỏ ra xem nhẹ mối đe dọa từ Mỹ và luôn hoạt động công khai, dù Tư lệnh lực lượng Quds đã nhiều lần bị mưu sát.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 21.

Hình minh họa.

10h28: Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã họp khẩn bất thường và ra tuyên bố cam kết sẽ đáp trả "đúng chỗ và đúng thời điểm" sau khi Mỹ sát hại Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran nhận định việc Mỹ tấn công nhằm vào Thiếu tướng Soleimani tại Baghdad (Iraq) là sai lầm lớn nhất của Washington tại Tây Á, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ không dễ dàng tránh được hậu quả của sự tính toán sai lầm này.

10h18: Sau Mỹ, Anh, Đức, đến lượt Italy nâng mức cảnh báo tối đa tại các căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Lorenzo Guerini quyết định nâng mức cảnh báo tối đa tại các căn cứ quân sự ở nước ngoài, sau vụ không kích của Mỹ vào sân bay Baghdad của Iraq làm Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Sau hội nghị với Tổng tham mưu trưởng quốc phòng, Tướng Enzo Vecciarelli, Bộ trưởng Lorenzo Guerini thông báo tăng cường các biện pháp an ninh và hạn chế tối thiểu hoạt động di chuyển binh sỹ tại các căn cứ quân sự ở nước ngoài, đặc biệt những khu vực được coi là có nguy cơ cao nhất về khả năng Iran có thể tiến hành cuộc tấn công trả đũa.

10h09: Lầu Năm góc đã được "bật đèn xanh" để triển khai thêm 3.000 binh sĩ tới Trung Đông sau khi tiêu diệt tướng cấp cao Iran Qasem Soleimani.

Theo các quan chức quân đội Mỹ, động thái mới nhất này được cho là "dự lệnh" nhằm đối phó với mối đe dọa tăng cao nhằm vào người Mỹ cũng như các cơ sở hạ tầng của nước này trong khu vực.

Sputnik vừa công bố một đoạn video được cho là lực lượng Mỹ hành quân từ Kuwait tới Iraq, trong đó có nhiều xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 đang di chuyên trên một tuyến đường đông đúc ở một thành phố chưa xác định tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ đổ vào Iraq sau vụ ám sát tướng Iran

09h57: Sư đoàn cơ giới số 4 tinh nhuệ của Quân đội Syria (SAA) đã tái triển các đơn vị của mình từ mặt trận Bắc Latakia tới vùng nông thôn Aleppo trong bối cảnh có các báo cáo về một chiến dịch quân sự quy mô lớn sắp được SAA phát động tại chiến trường mới này.

Các nhà hoạt động ủng hộ chính phủ đã công bố một số bức ảnh cho thấy binh sĩ, phương tiện chiến đấu hạng nặng cùng nhiều phương tiện hậu cần kỹ thuật của Sư đoàn cơ giới số 4 đang trên đường tới Aleppo.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 24.
CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 25.

Lực lượng của Sư đoàn cơ giới số 4 SAA triển khai ở Aleppo.

09h31: Quân đội quốc gia Libya (LNA) cho biết đã bắn rơi một máy bay Thổ Nhĩ Kỳ không lâu sau khi Tư lệnh lực lượng này, tướng Khalifa Haftar, kêu gọi thánh chiến chống lại Thổ Nhĩ Kỳ vì ủng hộ chính phủ đối lập ở Tripoli.

Tin ban đầu cho biết, máy bay bị bắn hạ là một thiết bị không người lái TB2 có trang bị vũ khí. Máy bay này bị bắn hạ khi đang tấn công nhắm vào các xe quân sự của LNA.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc triển khai binh sĩ, cố vấn và thiết bị tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) được quốc tế thừa nhận. Quy mô điều động không được công bố.

09h22: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao, sắp đến đỉnh điểm, dường như các lực lượng Nga ở Syria cũng cảnh giác cao độ. Đã thấy có động thái tăng cương lực lượng tới chiến trường này.

Cách đây ít giờ, 1 máy bay vận tải quân sự hạng nặng An-124-100 mang só hiệu RF82034 của Không quân Nga cất cánh từ Mozdok đã hạ cánh tại sân bay Khmeimim. Chưa rõ chuyến bay này chở theo hàng hóa gì, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ là "hàng nóng", đảm bảo tăng cường phòng thủ tại đầu não của Quân đội Nga tại Syria.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 27.

Đường bay của chiếc An-124 Không quân Nga tới Syria.

09h10: Hàng loạt chiến cơ F-14 đã được Iran điều tới biên giới phía Tây trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang lên đến đỉnh điểm.

Lãnh tụ tối cao Iran – Ali Khamenei nói "sự trả thù khắc nghiệt đang chờ đợi những tên tội phạm đã đoạt mạng Soleimani".

Trong khi đó, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố nước này cùng các quốc gia yêu tự do khác trong khu vực sẽ trả thù Mỹ vì tội ác khủng khiếp.

09h05: Vụ không kích dữ dội của Mỹ rạng sáng nay đã được Lầu Năm Góc chính thức thừa nhận.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 28.
CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 29.

Hiện trường vụ không kích rạng sáng nay của Không quân Mỹ ở Iraq

08h32: Trong bài phát biểu trước báo giới và phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị “tiêu diệt” khi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.

Tổng thống Trump nói: "Soleimani đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và nhân viên quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiêu diệt được mối đe dọa này kịp thời".

07h41: Liên tiếp các quốc gia hành động khẩn cấp nhằm ứng phó với tình hình ngày một nóng lên ở Trung Đông sau vụ Mỹ ám sát tướng cấp cao của Quân đội Iran.

Cụ thể, Israel triển khai hàng loạt hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại ở miền Bắc nước này. Quân đội Anh, Mỹ nâng mức báo động chiến đấu cao đối với các căn cứ ở Trung Đông. Quân đội Đức cấm trại đối với toàn bộ binh sĩ của mình đang đồn trú tại Iraq.

07h37: Chiến đấu cơ Không quân Nga vừa thực hiện một chuỗi những đợt không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở Tây Bắc Idlib, bất chấp thời tiết xấu trên toàn khu vực.

Theo tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), Không quân Nga ném bom thị trấn Maraand trên vùng nông thôn Tây Bắc Idlib cũng như dãy núi Kurd trên vùng nông thôn Bắc Lattakia.

Theo các bức ảnh dược những nhà hoạt động đối lập công bố, Không quân Nga đã sử dụng cả tiêm kích Su-35 hiện đại trong đợt không kích mới nhất này.

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 31.

Không quân Nga ném bom Idlib, Syria.

07h28: Chưa đầy 24 sau vụ sát hại tướng Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ của Quân đội Iran, rạng sáng nay (04/01), Mỹ lại vừa không kích vào một đoàn xe của lực lượng do Iran hậu thuẫn ở phía Bắc Baghdad giết chết 6 người. Mục tiêu tấn công là một chỉ hủy của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi của Iraq,

CẬP NHẬT: Iran tuyên bố lạnh người 35 mục tiêu Mỹ ở Trung Đông trong tầm ngắm - 5 rocket bắn vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq - Ảnh 33.

Khu vực Mỹ vừa không kích.

07h23: Lầu Năm Góc phê chuẩn chuẩn kế hoạch điều thêm luôn và ngay 3.000 đến 4.000 quân tới Trung Đông sau vụ ám sát tướng Soleimani của Iran, sẵn sàng cho tình huống Tehran trả đũa.

07h20: Cuộc không kích sân bay quốc tế Baghdad sát hại tướng Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ của Quân đội Iran thực sự như một mồi lửa có thể khơi mào chiến tranh, và mồi lửa này đang lan nhanh khó bề kiểm soát. Đây là vụ việc chưa từng có và dẫn tới việc khó có thể tưởng tượng ra hành động trả đũa sẽ lớn như thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại