Sẵn sàng ứng chiến Iran - Tàu chiến Anh vào vị trí, nhiều đặc nhiệm tới Iraq

N. Tuấn Sơn |

Quân đội Anh đã quyết định điều nhiều tàu chiến và đặc nhiệm SAS tới Iraq trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tăng cao sau vụ tướng Soleimani khét tiếng của Iran bị Mỹ ám sát.

Tờ Telegraph hôm nay 05/01/2020 cho biết khoảng 50 lính đặc nhiệm (SAS) tinh nhuệ của Anh vừa được điều động tới Iraq nhằm giúp sơ tán các công dân Anh trong tình huống xấu nhất sau vụ máy bay không người lái Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ trưởng BQP Anh Ben Wallace cũng ra lệnh triển khai các tàu chiến của Hải quân nước này tới eo biển Hormuz nhằm "thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu và công dân của mình" một khi Iran manh động trả đũa sau vụ tướng Soleimani bị giết chết.

Tờ The Times dẫn một nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết London "có kế hoạch A và kế hoạch B và một kế hoạch 'phá rào' nếu tất cả cùng đồng loạt được kích hoạt".

The Telegraph cho biết, trước đó, vào năm 2007, lực lượng đặc nhiệm SAS của Anh cũng đã ở trong trạng thái chờ sẵn sàng ám sát ông Soleimani sau khi ông này được quy kết là người đứng đằng sau vạch kế hoạch tấn công các binh sĩ Anh ở thành phố cảng Basra, miền Nam Iraq.

Khi đó đặc nhiệm SAS đã "nắm được tóc" của Soleimani và đã sẵn sàng hành động sau khi tướng Iran này bị định vị, tuy nhiên sau đó, ngoại trưởng Anh David Miliband đã quyết định hủy bỏ chiến dịch.

Quyết định điều thêm quân tới Iraq và vùng Vinh cho thấy Anh cực kỳ quan ngại leo thang căng thẳng ở Trung Đông sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa tấn công phủ đầu 52 mục tiêu của Iran.

Tehran đổi lại coi vụ tấn công ám sát tướng Soleimani là hành động khủng bố và thề sẽ trả thù tương xứng, gây ra tâm lý lo sợ có thể dẫn tới cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại