*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 28/9, Tasnim đưa tin, Iran sắp hoàn thành tuyến đường sắt Chabahar-Zahedan, đóng vai trò then chốt như cửa ngõ của Ấn Độ vào lục địa Á-Âu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể nối lại đàm phán với Iran ngay trong tuần này, dù vừa bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran. Ông Trump đồng thời nói vẫn cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.
Ngày 27/9, giới chức Anh đã bắt giữ 5 người đàn ông, vì nghi ngờ âm mưu tấn công khủng bố gần căn cứ không quân RAF Fairford, được Mỹ sử dụng.
Những hạ tầng ngầm cùng năng lực chiến lược được triển khai âm thầm đã giúp Iran liên tiếp đảo ngược cục diện trước các cuộc tấn công.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 28/9, cập nhật diễn biến đáng chú ý về Mỹ - Iran, eo biển Hormuz, Ukraine triển khai robot chiến đấu vào hậu tuyến Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến có “thêm cuộc đàm phán” với Iran ngay trong tuần này và nhấn mạnh Tehran đang rất muốn “đạt được thỏa thuận”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắt giữ một thiết bị lặn không người lái tự hành của Mỹ tại eo biển Hormuz.
Cuộc xung đột ở Trung Đông khiến nhiều vũ khí đắt đỏ của Mỹ như tiêm kích F-15E, vận tải cơ MC-130J, UAV MQ-9 Reaper,... bị phá hủy hoặc bỏ lại trên chiến trường.
Iran khẳng định chỉ có đàm phán mới có thể tháo gỡ xung đột với Mỹ và Israel, trong khi Washington tiếp tục gây sức ép và giao tranh vẫn tiếp diễn.
Ông Ross Harrison - chuyên gia cấp cao tại Viện Trung Đông - cho rằng kế hoạch kéo dài 7 ngày nhằm mở lại eo biển Hormuz của Iran là một động thái thể hiện thiện chí đối với Mỹ. Tuy nhiên, Iran dường như không ngạc nhiên khi Mỹ từ chối đề xuất này.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chia sẻ với Al Jazeera, rằng Iran không còn tin tưởng vào các cuộc đàm phán với Mỹ sau khi các vòng đàm phán trước đó kết thúc bằng các cuộc tấn công và lệnh trừng phạt.
Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh trong vòng bảy ngày. Ông cũng nói với các trợ lý về dự định sẽ nối lại các cuộc oanh tạc sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11.
Tâm điểm