TT Trump "kê cao gối mà ngủ" trước đòn thù của Iran: Đã có kẻ nguyện "chết thay" cho lính Mỹ?

Hoài Giang |

Iran đã có một danh sách các mục tiêu chuẩn bị tấn công để "gỡ hòa" sau vụ sát hại tướng Soleimani. Rõ ràng TT Trump không đe dọa tập kích 52 mục tiêu Iran để "cho vui".

Sáng 6/1/2020, tờ Israel National News (INN) xuất bản bài viết: "Expert: Trump has shown that he does not fear Iran", (tạm dịch: Chuyên gia: Ông Trump đã cho thế giới thấy rằng ông không sợ Iran) của tác giả Nitsan Keidar.

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn từ bên trong một chủ thể có liên quan tới căng thẳng Mỹ-Iran là Israel trong bối cảnh một cuộc chiến tranh cấp độ khu vực đang ở "đường chân trời", chúng tôi xin phép được lược dịch bài viết.

"Iran sẽ không ngần ngại kéo Israel vào cuộc chiến với Mỹ"

Hôm 5/1/2020, ông Yoni Ben Menachem, nhà phân tích Trung Đông tại Trung tâm Quan hệ Công chúng Jerusalem đã có một buổi phỏng vấn với INN về các đe dọa trả đũa giữa Mỹ và Iran sau cái chết của một chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Soleimani.

TT Trump kê cao gối mà ngủ trước đòn thù của Iran: Đã có kẻ nguyện chết thay cho lính Mỹ? - Ảnh 1.

Ông Yoni Ben Menachem bình luận trong một phóng sự của hãng tin i24 News về vụ tấn công hóa học tại Douma, Syria (sự việc dẫn tới không kích của Mỹ-Anh-Pháp vào Syria năm 2018).

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ben Menachem bày tỏ lo ngại về một kịch bản trong đó Israel bị kéo vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran:

"Israel (sẽ) có mặt trong bức tranh (xung đột) vì Iran sẽ không bỏ lỡ cơ hội kéo chúng ta vào câu chuyện này. Lời đe dọa tấn công Tel Aviv của các lãnh đạo cao cấp IRGC đã bị "bỏ qua một cách lặng lẽ" trên truyền thông (phương Tây), nhưng đó là đe dọa rất nghiêm trọng.

Mặc dù theo thông tin tình báo Israel thì khả năng Tel Aviv bị Iran tấn công là khá thấp, nhưng câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu người Iran bị "đẩy vào chân tường" vì phản ứng mạnh mẽ của Mỹ?

Hãy nhớ rằng Saddam Hussein, nhà lãnh đạo Iraq trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công đã khai hỏa tên lửa về phía Israel. Chúng ta nên chuẩn bị cho kịch bản đó".

Người Iran có đủ thông tin tình báo và năng lực quân sự để phóng tên lửa vào Israel từ Iran, Syria, Iraq và tất nhiên là Dải Gaza. Các nhóm vũ trang Palestine như Hamas và Jihad Hồi giáo (PIJ) ở Gaza vốn là "tay chân" của Iran".

TT Trump kê cao gối mà ngủ trước đòn thù của Iran: Đã có kẻ nguyện chết thay cho lính Mỹ? - Ảnh 2.

Iran đang sở hữu kho tên lửa lớn và hiện đại vào bậc nhất trong các quốc gia Trung Đông.

Iran sẽ sử dụng "đạo quân" nào để tấn công Israel?

Ông Ben Menachem bình luận: "Israel đã gửi các tin nhắn (thông qua Ai Cập) rằng sẽ không bỏ qua việc leo thang căng thẳng và Hamas phản hồi rằng họ mong muốn sự ổn định và không có ý định biến Dải Gaza thành nơi giải quyết các vấn đề giữa Iran và Israel.

Tuy nhiên, chúng ta không biết ý đồ PIJ và kinh nghiệm trong quá khứ của Israel với nhóm này là khá tệ.

Nhóm vũ trang này trung thành với Iran (Hamas chỉ được coi là Iran coi là đối tác) và nguồn tin ở Gaza nói rằng thủ lĩnh PIJ Ziad Nakhala sẽ không phản đối mệnh lệnh khai hỏa tên lửa vào Israel của Iran".

Người Iran đang chuẩn bị ở hai chiến trường. Ở Iraq, một trong những tổ chức thân Iran tuyên bố rằng ngay sau đám tang (của Tướng Soleimani), họ sẽ bắt đầu hoạt động quân sự nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Hôm 5/1/2020, tổ chức này (Kaitab Hezbollah) thậm chí còn yêu cầu lực lượng an ninh Iraq tránh xa các căn cứ Mỹ. Kế hoạch của Iran trước hết là biến Iraq thành một chiến trường lớn để loại bỏ lực lượng Mỹ.

Các đảng phái của người Shia ở Iraq đang cố gắng buộc chính phủ nước này phê chuẩn tuyên bố rút khỏi thỏa thuận an ninh chung với Mỹ. Vì vậy, Iraq sẽ là chiến trường chính thông qua các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Nhưng Iran đang lên kế hoạch khác cho một loạt hành động trả thù, một trong số đó là các cuộc tấn công trực tiếp vào lực lượng Hoa Kỳ ở Trung Đông".

Quân đội Mỹ vừa công bố video vụ tấn công nhằm vào nhóm vũ trang KATAIB HEZBOLLAH ở Syria và Iraq.

Hezbollah ở Lebanon sẽ đứng "ngoài cuộc"?

Ông Ben Menachem dự đoán rằng Hezbollah có thể sẽ không can thiệp vào thời điểm này do các rắc rối chính trị trong nước ở Lebanon và Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah không muốn quốc gia này bị kéo vào cuộc chiến tương tự Chiến tranh Lebanon năm 2006.

Tuy nhiên, Iran vẫn sẽ có khả năng sử dụng mạng lưới toàn cầu của Hezbollah để tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài.Iran đã có một danh sách các mục tiêu chuẩn bị tấn công để "gỡ hòa" sau vụ sát hại tướng Soleimani.

Ông Ben Menachem cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không đe dọa tập kích 52 mục tiêu Iran để "cho vui".

"Đây chắc chắn là mối đe dọa nghiêm trọng. Mỹ có một danh sách các mục tiêu rất nghiêm trọng và đang chuẩn bị cho một số tình huống - tùy thuộc vào mức độ trả đũa của Iran.

Người Mỹ đã chuyển một thông điệp tới Iran rằng họ sẽ phản ứng (quân sự) tương xứng, nhưng Tehran vẫn tiếp tục tăng cường đe dọa".

Theo tin tình báo của Israel từ Iran, Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei đã phê chuẩn tất cả các kế hoạch trả đũa và các mệnh lệnh đã được ban ra.

Nếu một loạt hành động trả đũa nổ ra, Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông không sợ người Iran, và khi đó căng thẳng sẽ lớn hơn rất nhiều", ông Ben Menachem kết luận.

Lực lượng Hezbollah tấn công một đơn vị Israel năm 2006, đây là lý do để Israel trả đũa bằng chiến dịch xâm lược - Chiến tranh Lebanon lần 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại