Chớp thời cơ cả TG nín thở về Iran, Thổ Nhĩ Kỳ ra đòn cực nhanh và quyết đoán - Tướng Haftar nguy ngập

N. Tuấn Sơn |

Hãng tin Al Jazeera vừa cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai lực lượng tinh nhuệ tới Libya để hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) khiến tình hình ở đây nóng hơn bao giờ hết.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn các nguồn tin ủng hộ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết nhiều binh sĩ đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Libya. Đi kèm theo đó là các tổ hợp tên lửa phòng không, hệ thống gây nhiễu điện từ và nhiều vũ khí hiện đại khác cùng nhiều kỹ thuật viên và các kíp chiến đấu.

Chính phủ GNA cho biết họ chào đón các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khi những lực lượng này sát cánh cùng chiến đấu với họ.

Trước đó, vào ngày hôm qua 05/01/2020, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này bắt đầu triển khai quân tới Libya để hỗ trợ lực lượng GNA do Liên hợp quốc công nhận.

"Sẽ có một trung tâm tác chiến [ở Libya] được thiết lập, và tư lệnh chỉ huy lực lượng viễn chinh này sẽ là một trung tướng và họ có nhiệm vụ kiểm soát tình hình ở đó", Tổng thống Erdogan tuyên bố với CNN.

Để đáp lại tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, tướng Khalifa Haftar, người đứng đầu Lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) kêu gọi người dân Libya hãy cầm súng chống lại sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại