Lộ diện siêu vũ khí có thể "thay đổi cuộc chơi" ở Ladakh: Trái đắng dành cho Trung Quốc?

Vy Lam |

Theo ANI, đây là vũ khí có thể giữ vai trò mang tính quyết định nếu chiến tranh Trung-Ấn nổ ra.

Truyền thông Ấn Độ đã loan tin về việc các tiêm kích Rafale tới căn cứ Ambala (Haryana) và New Delhi đang đàm phán mua các tên lửa Hammer đáng gờm từ Pháp. Thỏa thuận này được quân đội Ấn Độ ký kết trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn vẫn đang tiếp diễn.

Hãng thông tấn ANI dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, mặc dù khá gấp gáp nhưng Pháp đã đồng ý cung cấp cho Ấn Độ các tên lửa Hammer với tầm bắn 60-70km.

"Đơn hàng đặt mua các tên lửa Hammer đang được xử lý và giới chức Pháp đã đồng ý cung cấp tên lửa cho chúng tôi" – Nguồn tin chính phủ nói với ANI, đồng thời cho biết thêm rằng, do nhu cầu cấp thiết của Ấn Độ nên phía Pháp sẽ chuyển giao cho họ các tên lửa có sẵn trong kho, chúng vốn được hoàn thiện dành cho một số khách hàng khác.

Theo công ty Safran Electronic and Defense – đơn vị sản xuất tên lửa Hammer, tên lửa không-đối-đất Hammer có thể tiến hành các cuộc tấn công với độ chuẩn xác "cực kỳ cao". Nó có thể tấn công mục tiêu chính xác nhờ sự hỗ trợ của bộ kit dẫn đường và "không bao giờ bị gây nhiễu".

Hammer có tên thật là Armement Air Sol Modular nhưng sau đó đã được thay đổi để phục vụ mục đích kinh doanh trên thị trường. Hammer là tên viết tắt của cụm "Highly Agile Modular Ammunition Extended Range".

Ngoài Pháp, tên lửa Hammer hiện được nhiều quốc gia sử dụng, trong đó có Ai Cập và Qatar.

Lộ diện siêu vũ khí có thể thay đổi cuộc chơi ở Ladakh: Trái đắng dành cho Trung Quốc? - Ảnh 1.

Tên lửa Hammer. Ảnh: EurAsian Times

Các máy bay chiến đấu Rafale mà Ấn Độ đặt mua từ Pháp vốn đã được trang bị tên lửa không-đối-không tầm xa Meteor, giúp làm gia tăng đáng kể năng lực tấn công của Không quân Ấn Độ.

Tuy nhiên, ANI dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, tên lửa Hammer có thể xuyên phá boong-ke và thích hợp với môi trường tác chiến đồi núi như vùng Ladakh. Nó có thể giữ vai trò mang tính quyết định nếu chiến tranh Trung-Ấn nổ ra.

Trước đó, ông Manish Tiwari - quan chức cấp cao trong Quốc hội Ấn Độ từng đặt câu hỏi: "Tại sao thỏa thuận mua tên lửa Hammer không được thực hiện vào thời điểm ký hợp đồng Rafale?"

Tổng thư ký Đảng Bharatiya Janata (BJP) Bhupendra Yadav tuyên bố: "Thông tin cho những ai đang băn khoăn về an ninh biên giới của Ấn Độ - New Delhi đang trang bị cho Rafale các tên lửa Hammer. Giờ đây, ngay cả các boong-ke của đối phương cũng không sống sót nổi".

Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp nhận lô đầu tiên – gồm 6 chiếc Rafale vào ngày 27/6. Các máy bay gốc Pháp được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của Không quân Ấn Độ.

Phi đội Rafale đầu tiên sẽ đóng tại Ambala, một trong những căn cứ không quân có vị trí chiến lược nhất của Không quân Ấn Độ (IAF). Trước đó, New Delhi đã ký thỏa thuận liên chính phủ với Pháp vào tháng 9/2016 để đặt mua 36 máy bay chiến đấu Rafale với tổng giá trị lên tới 7.5 tỷ USD.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại