Nga ngừng chuyển giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc: Lý do bí ẩn nào thực sự ở phía sau?

Tú Anh |

Vào cuối năm 2017, lô tên lửa S-400 đầu tiên đã được Nga vận chuyển cho Trung Quốc trên 3 tàu vận tải nhưng một chiếc đã bị bão đánh hỏng và buộc phải quay lại bờ.

Theo kênh tin tức Sohu, các hệ thống phòng không S-400 mới nhất của Nga được Trung Quốc đặt mua cách đây vài năm đã chưa thể trang bị tên lửa đi kèm vì Nga đã quyết định ngừng cung cấp các vũ khí này cho Bắc Kinh.

Phía Nga cũng chưa cho biết rõ thời điểm nối lại việc giao hàng và hoạt động cung cấp đã dừng lại gần 5 tháng nay.

“Nga tuyên bố đã hoãn việc chuyển giao tên lửa cho các hệ thống S-400 của Trung Quốc. Xét theo một góc độ nào đó, chúng ta có thể nói rằng điều đó là vì lợi ích của Trung Quốc. Việc chuyển giao tên lửa đâu có dễ dàng như kí tờ hóa đơn xong là xong”, Sohu cho biết.

“Việc cung cấp vũ khí diễn ra khá phức tạp. Một mặt, Trung Quốc phải cử nhân viên đi huấn luyện, mặt khác Nga cũng cần phải cử các chuyên gia kỹ thuật sang để hướng dẫn sử dụng vũ khí”.

Nga ngừng chuyển giao tên lửa S-400 cho Trung Quốc: Lý do bí ẩn nào thực sự ở phía sau? - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph của Nga. Ảnh: TASS

“Những lý do được Nga đưa ra là “rất ấm lòng”, Sohu viết. “Có lẽ Nga lo ngại rằng việc chuyển giao tên lửa S-400 vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến công việc chống đại dịch của Quân đội Trung Quốc và không muốn gây rắc rối cho Trung Quốc”.

Ngày 19/1/2018, TASS dẫn thông cáo báo chí của Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự (FSMTC) cho biết, chuyến hải trình đầu tiên chở hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 mà Nga chuyển giao cho Trung Quốc theo hợp đồng ký kết năm 2014 đã bị bão đánh hỏng và buộc phải quay trở lại bờ.

Ngày 18/2/2019, Giám đốc điều hành Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí Nhà nước Nga Rostec, ông Sergei Chemezov chính thức lên tiếng khẳng định Nga đã bán các tên lửa 40N6 cho Trung Quốc trong khuôn khổ hợp đồng S-400.

Ông Sergei Chemezov cũng thừa nhận, việc chuyển giao các tên lửa này cho phía đối tác Trung Quốc đã gặp phải sự cố trong quá trình vận chuyển: "Con tàu chở các tên lửa đó đã bị cuốn vào một cơn bão. Vì thế, thủy thủ đoàn buộc phải phá hủy toàn bộ số tên lửa có trên tàu và hiện giờ chúng tôi đang sản xuất các tên lửa mới để thay thế".

Trung Quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên mua các hệ thống phòng thủ S-400 của Nga, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp đồng ký với Ankara ngày 12/9/2017 đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nước thành viên NATO đầu tiên mua S-400 của Nga.

S-400 khai hỏa tiêu diệt gọn 8 mục tiêu trên không tại trường bắn Kapustin Yar thuộc vùng Astrakhan miền Nam nước Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại