Chuyên gia Mỹ: Nga đừng có "cà khịa", hãy dừng ngay hoạt động quấy nhiễu QĐ Mỹ ở Syria!

Tú Anh |

Trong nội dung đăng tải trên Twitter cá nhân, ông Brett McGurk cho biết các binh lính QĐ Mỹ thường xuyên bị binh sĩ Nga quấy nhiễu và hoạt động này diễn ra gần như hàng ngày.

Ông Brett McGurk, cựu đặc phái viên của Mỹ trong liên minh quân sự quốc tế chống các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây vừa chia sẻ một đoạn video trên tài khoản Twitter cá nhân ghi lại cảnh đối đầu giữa các binh lính Nga và Mỹ ở Syria.

Trong nội dung tweet của mình, ông Brett McGurk cho biết các binh lính Quân đội Mỹ thường xuyên bị binh lính Nga quấy nhiễu và hoạt động này diễn ra gần như hàng ngày.

Ông Brett McGurk thậm chí còn đề nghị Tổng thống Donald Trump hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu Nga hãy dừng ngay các hoạt động quấy nhiễu binh sĩ Mỹ.

Xe quân sự Nga - Mỹ đụng độ tại Syria

Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin này, Thiếu tướng Kenneth Ekman - Tư lệnh phó Chiến dịch Quân sự Hỗn hợp “Inherent Resolve” của liên minh chống khủng bố IS cho rằng, tại Syria các binh lính Mỹ vẫn tương tác với các binh sĩ Nga gần như mỗi ngày nhưng phần lớn đều không phải là các cuộc “cà khịa”.

“Chúng tôi cùng hoạt động ở một số khu vực”, tướng Ekman cho biết. “Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định về giảm leo thang căng thẳng. Dù đó là hoạt động trên không hay dưới mặt đất. Chúng tôi vẫn nhìn thấy nhau thường xuyên”.

“Những gì gọi là quấy nhiễu, tức hành vi thiếu chuyên nghiệp giữa binh lính Quân đội Nga và Quân đội Mỹ, chỉ là những tình huống rất hiếm gặp”, tướng Ekman khẳng định.

Tướng Ekman cũng cho biết thêm: “Mục tiêu của chúng tôi là phải tuân thủ các quy tắc giảm căng thẳng và không để cho những tương tác như vậy leo thang”.

Sau khi Mỹ tuyên bố cắt giảm lực lượng quân sự tại Syria hồi giữa năm ngoái, Nga đã không ngừng tăng cường sự hiện diện ở đây. Tháng 6/2020, trang Politico đưa tin các binh lính Nga ngày càng tiến sát lực lượng Mỹ ở Syria nhằm mục đích cuối cùng là đẩy Quân đội Mỹ ra khỏi lãnh thổ Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại