Chiến sự Syria: Bí ẩn sự im lặng lạ kỳ của Nga khi máy bay Mỹ tiếp cận căn cứ Hmeimim gần “chưa từng thấy”

Vũ Thu Hương |

Trước đây, quân đội Nga đã triển khai các máy bay phản lực Su-35 của họ để đánh chặn máy bay Mỹ trước khi chúng có thể xâm nhập không phận Syria; tuy nhiên, lần này, điều lạ kỳ máy bay Nga vẫn đóng quân tại căn cứ không quân Hmeimim.

Theo AMN, một máy bay quân sự của Mỹ được cho là đã xâm nhập không phận Syria từ phía Đông Địa Trung Hải trong tuần này và tiếp cận căn cứ không quân Hmeimim của Nga gần thành phố ven biển Jableh.

"Máy bay tuần tra và trinh sát trên biển P-8A Poseidon của hải quân Mỹ được phát hiện trên bầu trời Syria, nó đã xâm phạm không phận Cộng hòa Ả Rập từ hướng biển Địa Trung Hải. P-8A Poseidon đã hoạt động gần căn cứ Hmeimim của Nga và áp sát cả quân cảng Tartus", hãng thông tấn Interfax cho biết.

Máy bay quân sự Mỹ được cho là đã bay cách căn cứ không quân Hmeimim chưa đầy 20 km, đây là cách tiếp cận gần nhất mà các lực lượng vũ trang Mỹ đã thực hiện kể từ khi quân đội Nga lần đầu tiên triển khai tới Syria.

Khoảng cách máy bay Mỹ tiếp cận với căn cứ Tartus và Hmeimim lần lượt là 16 và 21 km, độ cao của chuyến bay trung bình là 7,6 km so với mực nước biển, Avia.Pro trong tuần này cho biết.

Trước đây, quân đội Nga đã triển khai các máy bay phản lực Su-35 của họ để đánh chặn máy bay Mỹ trước khi chúng có thể xâm nhập không phận Syria; tuy nhiên, lần này, điều lạ kỳ máy bay Nga vẫn đóng quân tại căn cứ không quân Hmeimim.

"Quân đội Nga trước đó thường triển khai các máy bay chiến đấu Su-35 để đánh chặn máy bay Mỹ trước khi chúng có thể xâm nhập không phận Syria, tuy nhiên, lần này, Su-35 vẫn ‘nằm im’ tại căn cứ không quân Hmeimim", nguồn tin cho hay.

Mặc dù Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 và S-400 Triumf dày đặc quanh những cơ sở quân sự của mình, nhưng máy bay trinh sát Mỹ vẫn có thể xâm phạm không phận Syria, áp sát căn cứ không quân của Nga.

Điều đáng ngạc nhiên chính là các hệ thống phòng không của Nga đã không đưa ra phản ứng trước sự xâm phạm như vậy, ngoài ra các máy bay chiến đấu cũng không nhận được lệnh cất cánh để đánh chặn máy bay trinh sát của hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa bình luận về cách tiếp cận mới nhất này của quân đội Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký quyết định giao cho Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Ngoại giao Nga thực hiện đàm phán với Chính phủ Syria về việc mở rộng căn cứ quân sự của Nga ở quốc gia Trung Đông này.

Theo quyết định trên, các cơ quan quốc phòng và ngoại giao của Nga sẽ đàm phán với các đối tác Syria về việc chuyển giao thêm cho quân đội Nga sử dụng các bất động sản và vùng nước trong khuôn khổ thỏa thuận về triển khai nhóm không quân Nga tại Syria được ký từ ngày 26-8-2015.

Trước đó, Tổng thống Putin cũng ký quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Damacus Aleksandr Efimov làm đại diện đặc biệt của tổng thống về phát triển quan hệ với Syria. Đại sứ Aleksandr Efimov mới nhận nhiệm sở tại Damacus từ tháng 1-2020.

Nga là một đồng minh thân cận của Syria. Hiện, Nga có hai cơ sở quân sự thường trực ở Syria, là căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân Tartus trên Địa Trung Hải.

Bình luận về việc Nga đàm phán mở rộng các căn cứ tại Syria, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Yury Shvytkin cho rằng, kế hoạch này nhằm tăng cường công năng và bảo đảm an ninh của các căn cứ quân sự Hmeymim và Tartus của Nga ở Syria.

Theo ông Yury Shvytkin, hiện nay căn cứ Tartus có chức năng khá hạn chế, cần phải làm nhiều việc để Tartus trở thành căn cứ hải quân một cách đầy đủ, mở rộng công năng phục vụ tàu chiến ra vào cảng để sửa chữa, tiếp nhiên liệu và khi cần thiết có thể giáng đòn tấn công cần thiết vào các nhóm khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại