Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến khích tăng cường phát triển UAV

Hà Linh |

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng quân đội Trung Quốc nên tăng cường đào tạo và nghiên cứu về chiến tranh máy bay không người lái.

Trong chuyến thăm trường Đại học Không quân Trung Quốc tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Hiện tại chúng ta sở hữu vũ khí phòng không và chiến đấu cơ hiện đại, chúng ta cần phải có tinh thần thắng lợi, đó là linh hồn của quân đội mạnh”.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin rằng bên cạnh đó Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khuyến khích đào tạo thêm phi công để tăng cường năng lực quân đội Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng “việc đào tạo phi công thể hiện kỳ vọng của Đảng và nhân dân cũng như mong ước xây dựng quân đội hùng mạnh”.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, máy bay không người lái đã thay đổi viễn cảnh chiến tranh do vậy cần tăng cường nghiên cứu, đào tạo và huấn luyện phi công, chỉ huy máy bay không người lái.

Nhà phân tích quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh nói: “Trung Quốc cần số lượng lớn phi công chiến đấu cơ bởi mục tiêu tăng cường năng lực không quân trong những năm gần đây”.

Năm 2019, Trung Quốc phiên chế tàu sân bay thứ hai Sơn Đông. Điều này đồng nghĩa với việc nước này cần thêm 70 phi công và nhiều nhân viên hỗ trợ bay.

Ông Zhou cũng nhấn mạnh rằng máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng khi đảm nhận nhiệm vụ do thám hoặc tấn công.

Chuyến thăm Đại học Không quân của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra một tuần trước Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (1/8) và ở thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping tại Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá tình hình quan hệ xấu đi với Washington là nguyên nhân khiến Bắc Kinh tăng cường năng lực quân sự, đặc biệt là không quân.

Ông Song Zhongping phân tích rằng Trung Quốc thiếu năng lực tấn công chiến lược, đặc biệt ở những khu vực xa bờ biển do vậy yếu tố phản ứng nhanh chóng trên không ngày càng quan trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại