Lộ ảnh khí tài của QĐ Nga sắp "trình làng" trong duyệt binh - Nỗi kinh hoàng của bộ binh?

Bảo Lam |

Nga sẽ cho ra mắt 24 mẫu vũ khí và khí tài mới trong cuộc duyệt binh vào ngày 24/6 tới đây ở Moscow, tuy nhiên 1 trong số chúng đã bị phát hiện khi di chuyển trên đường cao tốc.

Hôm 13/6, nhiếp ảnh gia Aminov của trang saidpvo.livejournal.com đã bất ngờ ghi lại và công bố các hình ảnh đầu tiên về tổ hợp Hệ thống kỹ thuật rải mìn từ xa (ISDM) của Quân đội Nga di chuyển trên một đoạn đường cao tốc.

ISDM là một tổ hợp trang bị quân sự bao gồm xe phóng - rải mìn và xe tiếp đạn để hỗ trợ bảo quản và vận chuyển. Cả hai biến thể của tổ hợp ISDM đều được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng Kamaz với cabin chống đạn và hệ thống điều khiển tự động hóa.

Lộ ảnh khí tài của QĐ Nga sắp trình làng trong duyệt binh - Nỗi kinh hoàng của bộ binh? - Ảnh 1.

Với tổ hợp ISDM, các loại mìn "thông minh" mà Quân đội Nga đã và đang đưa vào trang bị triển khai trên chiến trường tương lai sẽ trở nên nhanh chóng và an toàn.

Theo trang in24.org, tổ hợp ISDM được cho là đã được trang bị "các loại mìn hiện đại, thế hệ mới, có sức sát thương cao và đáp ứng toàn bộ yêu cầu của các hiệp ước quốc tế về khả năng tự hủy".

Dự kiến, cùng với 225 đơn vị vũ khí và khí tài quân sự khác, Hệ thống ISDM tham gia duyệt binh "Ngày chiến thắng" được tổ chức vào ngày 24/6 tới đây tại Moscow, Nga. Đây cũng là lần đầu tiên Hệ thống ISDM ra mắt công chúng cùng với 24 mẫu khí tài mới khác.

Việc các hệ thống ISDM được đưa vào trang bị sẽ giúp "giảm tải" cho người lính trong việc phải gài hàng trăm quả mìn trong hoạt động phòng thủ hay phục kích.

Với bán kính tác xạ của tổ hợp ISDM là từ 5 đến 15 km, một bãi mìn có thể được cài đủ số lượng cần thiết chỉ với vài loạt phóng, giảm thiểu hiểm nguy cho binh lính Nga khi phải thao tác trực tiếp với loại vũ khí nguy hiểm cho cả địch lẫn ta này.

Mìn sát thương bộ binh POM-3 "Medallion" của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại