Quân cảnh Nga bị tấn công tới tấp, phiến quân hả hê khi "quái thú" BTR-82A thúc thủ - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ "nốc ao" Nga ở Libya?

Ít nhất 2 quả rocket đã nã xuống sân bay Baghdad gần căn cứ quân sự Mỹ. Các lực lượng Mỹ tại Iraq báo động khẩn.

 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  • 22:17:00 16/06/2020

    Tình hình chiến sự Syria trong ngày 16/6

    - Lực lượng an ninh Syria bắt giữ 6 đối tượng đứng sau các vụ chống phá chính quyền Damascus ở As-Suwayda, miền Nam Syria.

    - Liên quân Mỹ đưa thêm 200 xe tải chở xe bọc thép, vật liệu và quân tiếp viện đến al-Hasaka, al-Qamishli và Deir Ezzor từ miền Bắc Iraq.

    - Xảy ra một vụ nổ lớn không rõ nguyên nhân ở Al-Bab.

    - Các đơn vị pháo binh Syria pháo kích các vị trí của phiến quân ở Barah, Kansafrah và Fatirah ở Nam Idlib

    - Tên Yusef Abu Hussein, một chỉ huy nổi tiếng của nhóm phiến quân Suqur al-Sham, bị ám sát gần thị trấn Sarjeh ở miền Nam Idlib.

    - Một vụ phục kích bằng IED nhắm vào đoàn xe tuần tra chung giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên đường cao tốc M4 ở miền Nam Idlib, làm một xe bọc thép BTR-82A của Nga hư hại nhẹ.

    Quân cảnh Nga bị tấn công tới tấp, phiến quân hả hê khi quái thú BTR-82A thúc thủ - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Ảnh: southfront

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 21:45:00 16/06/2020

    Xây đường vành đai, Israel âm mưu nắm trọn Jerusalem?

    Lấy tên nước Mỹ đặt cho tuyến đường mới, Chính phủ Israel mong muốn tạo sự kết nối giữa các khu định cư ở phía Bắc và phía Nam thành phố Jerusalem, tạo điều kiện cho hoạt động đi lại của cả người dân Israel và Palestine. Phần trung tâm và phía Nam đoạn đường đã được thực hiện, trong khi phần phía Bắc sẽ được đưa ra đấu thầu từ nay đến cuối năm. Tổng giá trị của dự án lên tới 250 triệu USD.

    Chính quyền Palestine phản ứng khá gay gắt, cho rằng dự án chỉ nhằm hợp thức hóa các khu định cư trái phép và là một rào cản mới cho nỗ lực thành lập Nhà nước Palestine trong tương lai, với Đông Jerusalem là thủ đô.

    Theo chuyên gia phân tích Rasem Obeidat, dự án trên thực tế đã cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa các khu vực sinh sống của người Palestine trong thành phố và nằm trong tham vọng của Israel chia cắt Đông Jerusalem với phần còn lại của Bờ Tây.

    Thông báo mới nhất này đưa ra trong bối cảnh chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới thời điểm Israel khởi động kế hoạch sáp nhập Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem và giữa lúc Palestine đang gia tăng sức ép với Israel về nhiều mặt nhằm buộc nước này phải từ bỏ tham vọng.

    Trong trường hợp sáp nhập, Israel cũng phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế và sự lạnh nhạt của Ai Cập và Jordan, những quốc gia láng giềng Arab hiếm hoi duy trì quan hệ ngoại giao với nước này. Đây cũng là lý do khiến Israel phải thay đổi chiến thuật. Nước này dường như đang tính đến chuyện "nuốt trọn" Jerusalem trước để từ đó gây khó khăn hơn nữa cho kế hoạch thành lập Nhà nước của Palestine trong tương lai.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:58:00 16/06/2020

    Iran cảnh báo về nghị quyết giám sát hạt nhân của IAEA

    Ngày 16/6, Iran cảnh báo rằng nghị quyết sắp được đề xuất tại cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử (IAEA) kêu gọi nước này cho phép tiếp cận hai khu vực tình nghi từng có hoạt động hạt nhân sẽ "phản tác dụng."

    Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc ở Vienna (Áo), ông Kazem Gharib Abadi nhấn mạnh:

    "Việc đưa ra nghị quyết này nhằm kêu gọi Iran hợp tác với IAEA... là điều đáng thất vọng và hoàn toàn phản tác dụng."

    Quân cảnh Nga bị tấn công tới tấp, phiến quân hả hê khi quái thú BTR-82A thúc thủ - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Kazem Gharib Abadi. Ảnh: Reuters.

    Iran đưa ra cảnh báo trên sau khi các nước châu Âu dự kiến giới thiệu nghị quyết nói trên tại hội nghị ban điều hành của IAEA trong tuần này.

    Trong một diễn biến liên quan tới Iran, Nga cùng ngày tuyên bố sẽ sát cánh cùng đồng minh Iran và chống lại mọi âm mưu thúc đẩy chương trình nghị sự chống Iran trong bối căng thẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 20:16:00 16/06/2020

    Không binh sĩ Nga nào bị thương trong cuộc phục kích trên đường M4

    Thông tin trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov đưa ra trong cuộc họp báo ngay sau khi cuộc tấn nhằm vào Quân cảnh Nga trên đường cao tốc M4 xảy ra vào hôm nay 16/6.

    Cũng theo tướng Konashenkov, không có binh sĩ Nga nào bị thương trong vụ tấn công, tuy nhiên một xe bọc thép BTR-82A đã bị hư hại nhẹ trước vụ nổ từ thiết bị nổ tự chế (IED).

    Đại diện của Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết, các nhóm phiến quân ở Idlib đang cố gắng phá hoại thỏa thuận ngừng bắn 5/3 bằng cách đe dọa khủng bố các chuyến tuần tra chung giữa Nga - Thổ trên đường M4.

    Xe cứu kéo Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe bọc thép của Quân cảnh Nga ra khỏi đường M4 sau bị phục kích gần làng al-Qiyasat.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 19:34:00 16/06/2020

    Đoàn xe Quân cảnh Nga lại bị phục kích ở Syria

    Theo South Front, Quân cảnh Nga lại bị phục kịch bằng thiết bị nổ tự tạo (IED) trong cuộc tuần tra chung với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 16/6 trên đường cao tốc chiến lược M4 ở Tây Bắc Syria.

    Các nguồn tin địa phương cho biết, đoàn xe Nga - Thổ đang thực hiện chuyến tuần tra chung tiếp theo từ làng Tarnbah đến làng Furaykah trên đường M4 thì bị phục kích bởi một quả IED được cài ven đường gần làng al-Qiyasat.

    Quân cảnh Nga bị tấn công tới tấp, phiến quân hả hê khi quái thú BTR-82A thúc thủ - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Xe bọc thép BTR-82A của Quân cảnh Nga được xe cứu kéo của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi hiện trường vụ tấn công.

    Có vẻ như quả IED trên nhắm vào các xe của Quân cảnh Nga, vụ nổ đã làm một xe thiết giáp BTR-82A của Nga hư hỏng nặng không thể tự di chuyển khỏi khu vực. Chiếc BTR-82A sau đó được một xe cứu kéo của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khỏi khu vực.

    Hiện tại chưa có bất cứ nhóm phiến quân nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

    Trước đó, các nhóm phiến quân ở Idlib từng nhiều lần lên tiếng đe dọa sẽ tấn công đoàn xe tuần tra chung Nga - Thổ nếu dám di chuyển vào vùng Jabal Al-Zawiya, miề Nam Idlib vốn được xem là căn cứ địa của chúng kể từ năm 2011 cho tới.

    Được biết đây là lần thứ 2 trong chưa tới một tuần Quân cảnh Nga trở thành mục tiêu tấn công Syria. Trước đó, ngày 9/6, một đoàn xe của Quân cảnh Nga bị cũng bị phục kích ở Đông Bắc Syria gần thành phố Kobani làm một xe bọc thép Tigr hư hại nặng.

    Nếu các cuộc tấn công nhắm vào Quân đội Nga tiếp tục theo chiều hướng hiện tại và dẫn đến thương vong, rất có thể Moscow sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở Tây Bắc và Đông Bắc Syria.

    Quân cảnh Nga bị tấn công tới tấp, phiến quân hả hê khi quái thú BTR-82A thúc thủ - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 2.

    Trong điểm trắng là vị trí đoàn xe Quân cảnh Nga bị tấn công khi đang di chuyển qua làng al-Qiyasat nằm trên đường cao tốc M4. Ảnh: southfront

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:40:00 16/06/2020

    Thủ tướng Palestine thúc giục thế giới công nhận nhà nước Palestine

    Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA), ông Mohammed Shtayyeh đã kêu gọi thế giới công nhận sự thành lập một nhà nước Palestine trên vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

    Trong cuộc họp hằng tuần của nội các PA, ông Shtayyeh cũng kêu gọi các nước áp đặt trừng phạt đối với Israel liên quan đến kế hoạch sáp nhập một số khu vực thuộc Bờ Tây.

    Theo một thông báo chính thức sau cuộc họp, ông Shtayyeh khẳng định phía Palestine hoàn toàn phản đối kế hoạch sáp nhập và áp đặt chủ quyền đối với các khu định cư lớn của Israel tại Bờ Tây.

    Ông Shtayyeh cho biết "các vùng lãnh thổ của nhà nước Palestine là một chỉnh thể. Đó là các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, trong đó có Đông Jerusalem". Thủ tướng PA cũng nói thêm rằng bất cứ giải pháp hòa bình nào cũng "phải bao gồm một giải pháp công bằng cho vấn đề người tị nạn".

    Thủ tướng PA nhấn mạnh kế hoạch sáp nhập của Israel là một mối đe dọa thực tế đối với dự án thành lập nhà nước Palestine và với người dân Palestine.

    Trong khi đó, ông Salah al-Bardaweel, một lãnh đạo cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza cho hay kế hoạch sáp nhập của Israel là sự mở rộng của cái gọi là "Thỏa thuận Thế kỷ" của Mỹ.

    Ông Bardaweel cho biết thêm "tất cả kế hoạch và âm mưu này là nhằm phá hoại sự nghiệp chính đáng của Palestine" và Hamas dự định sẽ sớm tổ chức hàng loạt hoạt động chống kế hoạch sáp nhập của Israel.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 2.

    Thủ tướng Chính quyền Palestine (PA), ông Mohammed Shtayyeh kêu gọi thế giới công nhận sự thành lập một nhà nước Palestine trên vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. (Nguồn: Times of Israel)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:26:00 16/06/2020

    Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục tuần tra chung dọc cao tốc M4

    Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tiếp tục tuần tra chung dọc cao tốc M4 tại đoạn nối từ làng Tarnbah tới làng Furikeh trên vùng nông thôn phí Tây Idlib.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Tuyến đường Quân cảnh Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành tuần tra chung trong ngày hôm nay 16/06/2020.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:18:00 16/06/2020

    Iran chuẩn bị đẩy Mỹ vào trò chơi "miệng hố chiến tranh" mới

    Iran được cho là đang chuẩn bị chuyển thêm nhiều chuyến tàu chở nhiêu liệu tới Venezuela, bất chấp sự đe dọa cứng rắn từ Mỹ.

    Hãng tin Reuters dẫn phát biểu mới nhất của TT Mỹ Donald Trump cho biết: "Iran có thể sẽ cử tiếp 2 hoặc 3 tàu chờ nhiên liệu môi tháng trong thời gian tới nhằm giải tỏa cơn khát nhiên liệu của quốc gia Nam Mỹ này".

    Reuters dẫn 2 nguồn tin riêng cho biết Iran hiện đang mở rộng ảnh hưởng của mình ở Nam Mỹ bằng việc tăng cường quan hệ chặt chẽ với Venezuela.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Một tàu dầu Iran. Ảnh minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 16:15:00 16/06/2020

    Lại xảy ra tấn công rocket nhằm vào sân bay Thủ đô Baghdad của Iraq

    Quân đội Iraq ngày 16/6 cho biết 3 quả rocket đã rơi gần sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad vào đêm 15/6 nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

    Trước đó, ngày 13/6, Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung của Iraq (JOC) cảnh báo các nhóm phiến quân về những cuộc tấn công liên tục nhằm vào các căn cứ quân sự.

    Tuyên bố của JOC nhấn mạnh bất chấp những lời cảnh báo, một số nhóm phiến quân vẫn đang đe dọa các căn cứ quân sự, trong đó có vụ tấn công vừa xảy ra trước đó vài giờ đồng hồ nhằm vào Doanh trại al-Taji, cách thủ đô Baghdad khoảng 20km về phía Bắc.

    Hôm 8/6 vừa qua, một quả rocket cũng đã được bắn vào khu vực sân bay Baghdad - nơi các lực lượng Mỹ đang được triển khai.

    Đó là vụ tấn công rocket thứ 29 nhằm vào các binh sỹ hoặc các nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq kể từ tháng 10/2019.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 15:24:00 16/06/2020

    QĐ Syria tăng cường lực lượng và vũ khí hạng nặng tới Idlib

    Al Masdar News dẫn một nguồn tin chiến trường ở phía Nam Idlib cho biết, trong tuần này Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã tăng cường triển khai thêm lực lượng tới tỉnh Idlib trong lúc xuất hiện nhiều thông tin cho thấy SAA đang chuẩn bị phát động một chiến dịch tấn công mới ở khu vực Jabal Al-Zawiya,

    Cụ thể, chỉ trong vòng 48 giờ qua Quân đội Chính phủ Syria đã điều động một số lượng lớn binh lính tới cả vùng Jabal Al-Zawiya và khu vực đồng bằng Al-Ghaab. Nhiều xe tăng và hệ thống tên lửa phòng không cũng đã được SAA triển khai tới đây, một tín hiệu cho thấy nhiều khả năng sẽ diễn ra một trận đánh lớn.

    Cuối tuần qua, một số nguồn tin quân sự Syria cho biết thời hạn mà liên quân Nga - Syria đưa ra để các lực lượng nổi dậy phải rút khỏi cao tốc M-4 (kết nối Aleppo với Latakia) đã kết thúc.

    Những ngày vừa qua, Không quân Nga cũng đã tăng cường các chuyến bay trinh sát trên không phận hai tỉnh Idlib và Hama, đồng thời tiến hành một số vụ không kích gần các chiến tuyến ở đây.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Binh lính Quân đội Chính phủ Syria. Ảnh: AMN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 14:46:00 16/06/2020

    Đoàn xe quân sự Mỹ rầm rập vượt biên giới Iraq tiến vào phía Đông Syria

    Một đoàn xe vận tải cỡ lớn thuộc liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã vượt qua cửa khẩu biên giới Waleed để từ lãnh thổ Iraq tiến sang phía Đông Syria.

    Al Masdar News dẫn các nguồn tin địa bàn cho biết, đoàn xe kể trên gồm khoảng 200 xe tải, chở theo các phương tiện quân sự và hàng tiếp viện hậu cần đã di chuyển từ tỉnh Nineveh của Iraq để sang tỉnh Al-Hasakah phía Đông Syria. Sau đó, đoàn xe tiếp tục tiến về huyện Al-Qamishli ở phía Bắc tỉnh Al-Hasakah và tỉnh Deir Ezzor.

    Hoạt động của liên quân diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Nga và Mỹ đang không ngừng tăng cường thêm binh lính và đẩy mạnh mở rộng căn cứ ở phía Đông Syria.

    Trong những tuần qua, các lực lượng quân sự Nga và Mỹ hoạt động tại khu vực cũng đã diễn ra một số cuộc đối đầu tại đây khi mỗi bên đều cố gắng ngăn cản phía bên kia tiến quân về tỉnh Al-Hasakah.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Xe quân sự Mỹ từ Iraq tiến vào phía Đông Syria. Ảnh minh họa: Syria Observer

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:54:00 16/06/2020

    UAV Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, Moscow giận dữ tung đòn ‘sấm sét’ trả đũa

    Người phát ngôn của Quân đội Syria cũng xác nhận rằng, vừa qua, lực lượng vũ trang Nga đã mất hai UAV trinh sát ở không phận tỉnh Hama và Idlib. Theo thông tin ban đầu, 2 UAV không phải bị phiến quân bắn hạ, mà là bị hệ thống phòng không Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt.

    Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp bắn hạ UAV của Nga trong vài tháng trở lại đây, điều này được cho là sẽ mang lại những "rắc rối" nghiêm trọng cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria.

    Hành động của Ankara đã làm Nga giận dữ và có những hành động đáp trả “sấm sét”, theo Avia-pro, các máy bay chiến đấu Nga đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và dường như đã phá hủy 1 hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ.

    .

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    UAV Orlan-10 của Nga từng bị bắn hạ ở Syria.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:46:00 16/06/2020

    Tướng Haftar "say đòn", Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ "nốc ao" Nga

    Một loạt các thất bại quân sự của Quân đội Quốc gia Libya (LNA) lãnh đạo bởi tướng Khalifa Haftar trong những tháng gần đây đã thay đổi thế cờ xung đột ở quốc gia Bắc Phi.

    Các hoạt động ngoại giao đang được tiến hành gấp rút với những dự đoán LNA sẽ sớm chấp nhận ngừng bắn. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng, tướng Haftar sẽ không dễ buông xuôi để Thổ Nhĩ Kỳ lấn lướt.

    Quân đội LNA đã buộc phải rút lui khỏi một số thành phố nằm ở phía tây bắc Tripoli, gần biên giới với Tunisia, cũng như căn cứ không quân al-Watiya, căn cứ chiến lược ở phía tây nam thủ đô.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Thổ Nhĩ Kỳ thừa thắng hạ nốc ao Nga ở Libya? - Ảnh 1.

    Tướng Haftar đang thất thế trong cuộc chiến Libya.

    Lần đầu tiên kể từ khi giai đoạn mới nhất của cuộc xung đột Libya diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong cuộc điện đàm tuần trước.

    Tuy nhiên, phía Ankara đã không nói gì nhiều về sự kiện này. Rõ ràng, Thổ Nhĩ Kỳ chưa muốn cam kết ngừng bắn. Nếu ý định của Moscow là thúc giục chính quyền Erdogan, thì mục đích này đã không hiệu quả.

    Tổng thống Erdogan vẫn đang thể hiện lập trường cứng rắn. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ từ bỏ ý định "thừa thắng xông lên", đánh chiếm Sirte và căn cứ không quân al-Jufra khi lực lượng của tướng Haftar đang suy yếu.

    Mặt khác, Nga cũng khó có thể từ bỏ căn cứ ở Libya một cách dễ dàng và được dự đoán là sẽ tăng cường hỗ trợ cho tướng Haftar.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 11:22:00 16/06/2020

    Baghdad chỉ thẳng mặt Thổ Nhĩ Kỳ: Dừng ngay mọi hành động quân sự trong lãnh thổ Iraq

    Bộ chỉ huy liên quân ở Iraq đã bình luận về chiến dịch quân sự mới của Thổ Nhĩ Kỳ tại phía Bắc nước này khi chỉ thẳng mặt Ankara nói "đây là hành động gây hấn, xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng" và giải thích trên kênh truyền hình Al-Sumaria TV:

    "Chúng tôi phản đối hành động xâm nhập vùng trời Iraq của 18 chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra tối chủ Nhật vừa qua đã vượt qua Sinjar – Makhmur – Al-Kawir – Erbil để tiến vào đánh phá các mục tiêu ở quận Sharqat, sâu trong lãnh thổ Iraq và cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ tới 193km".

    Sau đó, chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tiếp cận biên giới Iraq cho tới tận nửa đêm, đây là hành động xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng và không phải là hành động của "một quốc gia láng giềng tốt".

    Bộ Chỉ huy liên quân yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải "dừng ngay lập lực hành động xâm phạm nói trên".

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Rocket rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Baghdad - Ảnh 2.

    Tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh minh họa.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 10:37:00 16/06/2020

    Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tiếp tục đàm phán với Nga về vấn đề Libya

    Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusolgu khẳng định không có bất đồng nào giữa nước này và Nga về các vấn đề liên quan cuộc xung đột ở Libya và hai bên sẽ tiếp tục cùng theo đuổi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại quốc gia Bắc Phi này.

    Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iran Javad Zarif, Ngoại trưởng Cavusolgu nêu rõ việc trì hoãn cuộc họp cấp cao giữa Ankara và Moskva theo kế hoạch diễn ra ngày 14/6 vừa qua không liên quan bất kỳ vấn đề nào xung quanh "các nguyên tắc cốt lõi" giữa hai bên về các vấn đề Libya và Syria.

    Người đứng đầu Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh nước này và Nga vẫn sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn tại Libya bất chấp cuộc họp cấp cao nói trên chưa thể diễn ra theo kế hoạch.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:31:00 16/06/2020

    Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ video mới về chiến dịch quân sự tại Iraq

    Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đã tiêu diệt 81 mục tiêu của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq trong chiến dịch mang tên "Bẻ móng vuốt đại bàng".

    Trên tài khoản Twitter chính thức của mình, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa tấn công các căn cứ PKK ở miền Bắc Iraq.

    Bộ trưởng BQP Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hulusi Akar đã chúc mừng các phi công khi thực hiện thành công chiến dịch quân sự:

    "Những hang ổ của khủng bố, nơi chúng thực hiện các hoạt động chống lại đất nước, con người và quân đội chúng ta đã bị phá hủy.... Xin chúc mừng tất cả các bạn, chúng tôi tự hào về các bạn và với tư cách cá nhân cũng như là tổng chỉ huy quân đội, tôi chúc mừng các bạn về những cống hiến, và đất mẹ biết ơn các bạn".

    Iraq hiện đang hết sức quan ngại về chiến dịch quân sự này và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của họ.

    Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ video mới về chiến dịch quân sự tại Iraq

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 16/06/2020

    Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát triển tên lửa mới

    Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận "các nhà khoa học trẻ của Iran đang phối hợp cùng các chuyên gia phát triển tên lửa công nghệ cao".

    Chuẩn tướng Amir Ali Haji Zadeh phụ trách vũ khí trang bị của IRGC cho biết loại tên lửa mới này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu của Quân đội Iran.

    Vào cuối tuần qua, IRGC tiết lộ 2 hệ thống tên lửa mới "Tabas" và "Mersad" có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu bay đã được thủ nhiệm thành công.

    Hãng thông tấn Iran "Tasnim" cho biết:

    "Trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận quân sự liên hợp với 97 khoa mục khác nhau, các đơn vị IRGC đã khai hỏa tên lửa phòng không Shalamjah tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu giả định. Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung TPS cũng đã thử nghiệm khả năng sẵn sàng chiến đấu và khai hỏa bắn hạ mục tiêu".

    Iran đã và đang phát triển nhiều hệ thống tên lửa nội địa mới, bất chấp cảnh báo của Mỹ và các đồng minh về hành động này.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Rocket rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Baghdad - Ảnh 1.

    Iran bắn đạn thật tên lửa phòng không S-300PMU-2 trong một cuộc tập trận.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:59:00 16/06/2020

    Nga ùn ùn chuyển vũ khí tới Syria

    Một tàu vận tải Nga đã được ghi nhận khi nó đi qua eo biển Bosphorus để tiến ra biển Địa Trung Hải trước khi tới đích cuối cùng ở Syria.

    Theo nhà quan sát hàng hải người Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik, tàu vận tải Ro-Ro mang tên Sprata (thuộc sở hữu của công ty Oboronlogistika) có căn cứ tại Saint Petersburg được Hải quân Nga thuê, đã vượt qua eo biển Bosphorus hướng tới thành phố cảng Tartous, Syria.

    Ông Isik cho biết chiếc tàu vận tải Nga này chở theo nhiều vũ khí trang bị tới giao cho Quân đội Syria nhằm chuẩn bị cho biến dịch tấn công quân sự mới ở tỉnh Idlib.

    Hiện chưa rõ trên tàu này chở theo vũ khí gì, nhưng nhiều khả năng là xe tăng, thiết giáp cùng đạn dược.

    Tàu có thể chở khoảng 7.260 tấn hàng (chính xác hơn là 783 TEU - đơn vị tương đương container 20 feet).

    Dựa theo thuật ngữ RoRo (Roll-on/roll-off) trong ngành vận tải ngoại thương dùng cho các loại tàu chở hàng hóa tự vận hành lên tàu được (xe cơ giới) cho thấy chuyến hàng của Quân đội Nga là ngoài các hàng hóa rời có thể bao gồm xe cơ giới hoặc thiết bị quân sự tự hành.

    Xe tăng T-90A nặng khoảng 46,5 tấn, T-72B là 44,5 tấn, T-62M là 37 tấn.

    Xe bọc thép BMP-1/2 nặng từ 13,2 tới 14,3 tấn.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Rocket rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Baghdad - Ảnh 2.
    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Rocket rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Baghdad - Ảnh 3.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:31:00 16/06/2020

    Israel không kích Dải Gaza

    Rạng sáng nay, máy bay chiến đấu và xe tăng Israel đã tập kích hỏa lực vào một số vị trí của Phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ Gaza vào lãnh thổ Israel trước đó.

    Trong thông báo mới nhất, người phát ngôn của Quân đội Israel cho biết một máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công "một hầm ngầm của Hamast tại phía Nam Gaza," đồng thời "xe tăng của Các Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cũng đã tấn công một số vị trí của nhóm vũ trang Hamas."

    Trước đó, cùng đêm ngày 15/6, các tay súng tại Gaza đã bắn một quả rocket rơi trúng vào một không gian mở tại miền Nam Israel, nhưng không gây thương vong nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:22:00 16/06/2020

    Tiêm kích Su-27 Nga truy đuổi máy bay ném bom chiến lược Mỹ

    Bộ Quốc phòng Nga thông báo một biên đội tiêm kích Su-27 của nước này đã xuất kích truy đuổi máy bay ném bom chiến lược Mỹ và máy bay trinh sát NATO tạivùng biển quốc tế trên biển Baltic.

    Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn: "Các lực lượng phòng không - không quân Quân khu phía Tây đã phát hiện và giám sát những hoạt động của máy bay ném bom chiến lược B-52H cũng như máy bay trinh sát nước ngoài tại vùng biển quốc tế trên biển Baltic".

    Các máy bay tiêm kích Su-27 Nga đã được lệnh xuất kích truy đuổi, sẵn sàng xử lý một khi có lệnh.

    Tiêm kích Su-27 Nga truy đuổi máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:12:00 16/06/2020

    Rocket nã xuống gần căn cứ Mỹ ở Baghdad

    Sputnik đưa tin rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, có ít nhất 2 quả rocket đã rơi xuống khu vực sân bay Baghdad ở Iraq, gần các căn cứ quân sự có lính Mỹ đồn trú.

    Một số báo cáo cho biết các quả rocket này đã rơi xuống gần Trung tâm hỗ trợ Ngoại giao Baghdad, nơi có nhiều binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú.

    Hiện chưa có báo cáo về bất cứ thwong vong nào mặc dù có tin cho biết sau vụ tập kích này, nhiều máy bay Mỹ đã xuất kích trên vùng trời Baghdad.

    Tiêm kích Nga truy đuổi máy bay Mỹ - Phi công F-15C thiệt mạng - Rocket rơi gần căn cứ quân sự Mỹ tại Baghdad - Ảnh 1.

    Sân bay Baghdad ở Iraq

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 08:08:00 16/06/2020

    Phi công tiêm kích F-15C Mỹ thiệt mạng

    Phi công tiêm kích F-15C Mỹ được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ở Anh. Thi thể của viên phi công đã được tìm thấy trong khi máy bay bị phá hủy hoàn toàn.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

Nóng
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
Điện thoại: 024 7309 5555

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980
Chính sách bảo mật

Chat với tư vấn viên