Israel vừa hủy diệt đơn vị tên lửa S-200 Syria: Bất chấp Bộ trưởng Shoigu đang ở Tel Aviv

Bình Nguyên |

Không quân Israel vừa hủy diệt cả một đơn vị cấp tiểu đoàn tên lửa S-200 Syria bất chấp việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu đang có chuyến thăm chính thức Tel Aviv.

Một phát ngôn viên của Quân đội Israel đã thông báo trong một buổi họp ngắn sáng nay rằng Nga đã được thông báo trước lịch hoạt động "trong thời gian thực" về việc Không quân Isarel tiến hành một cuộc oanh kích vào vị trí của QĐ Syria ở gần Damascus.

Vị này nói với hãng thông tấn TASS: "Israel đã thông báo trước cho Nga theo cơ chế 'trong thời gian thực' và 'ngay lập tức về một vụ không kích ở Syria".

Vụ việc xảy ra ngay trong khi Bộ trưởng BQP Nga Sergei Shoigu đang có chuyến thăm tới Israel. Người phát ngôn Quân đội Israel khẳng định rằng Bộ trưởng Shoigu đã được báo cáo chi tiết về sự kiện này.

Theo Lực lượng phòng vệ Israel, máy bay của Không quân nước này đã tấn công hủy diệt một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-200 của QĐ Syria triển khai ở phía đông Damascus sau khi một quả đạn tên lửa đã bắn đi từ Syria nhằm vào một máy bay chiến đấu của Israel khi nó đang làm nhiệm vụ trên không phận Li-băng".

"Quả đạn đã bắn trượt", người phát ngôn Quân đội Israel khẳng định, "Chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ phóng đạn này".

Lực lượng phòng vệ Israel duy trì khả năng thường trực, sẵn sàng đánh phủ đầu bất cứ mối đe dọa nào đối với các công dân Israel", người phát ngôn này nhấn mạnh.

Israel không kích lò phản ứng hạt nhân Osirak Iraq năm 1981 (I)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại