QĐ Syria sẽ lập cầu đổ bộ đánh IS, quyết chặn mưu đồ chiếm đất của SDF do Mỹ hậu thuẫn

Trung Phạm |

Sau khi đã giải phóng thành phố Mayadeen - thủ phủ của IS, Quân đội Chính phủ Syria tiếp tục giành thắng lợi tại hai thị trấn ngoại ô ở bờ Tây sông Euphrates.

Sau khi đã giải phóng thành phố Mayadeen - thủ phủ của IS, Quân đội Chính phủ Syria tiếp tục giành thắng lợi tại hai thị trấn ngoại ô ở bờ Tây sông Euphrates.

Đêm Chủ Nhật (15/10), từ thành phố mới được giải phóng Mayadeen, các lực lượng đặc nhiệm thuộc QĐ Syria (SAA) tiếp tục tấn công đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi hai thị trấn lân cận ở bờ Tây sông Euphrates.

Với việc IS đang bên bờ vực thất bại toàn diện tại Đông Syria, Đơn vị đặc nhiệm "Hổ Syria" (Tiger Forces) của SAA đã tận dụng đà thắng lợi trên chiến trường tiến tới giành quyền chiếm giữ hai thị trấn Fouqani và Buqrus Tahtani, đều nằm ở phía Bắc Mayadeen.

Hàng chục tay súng IS đã bị tiêu diệt trong khi nhiều phần tử khủng bố cố gắng tháo chạy qua bên kia bờ sông Euphrates.

Tiếp đó, Thiếu tướng Suheil Al-Hassan - Tư lệnh đặc nhiệm Tiger hy vọng sẽ vượt sông Euphrates và thiết lập một điểm cầu đổ bộ mới bên bờ phía Đông trong nỗ lực lớn hơn nhằm ngăn chặn Phe Dân chủ Syria (SDF) đối lập do Mỹ hậu thuẫn nắm giữ thêm các vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng tại tỉnh nhiều dầu lửa nhất Syria - Deir Ezzor.

Các nguồn tin quân sự của SAA cho Al-Masdar News biết, mục tiêu chính trong giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch "Bình minh lớn" (Big Dawn) sẽ là chiếm lĩnh các giếng dầu chiến lược Omar và tiến về biên giới phía Đông giáp Iraq.

Khi Mayadeen đã được giải phóng, SAA hiện cũng có thể chuyển hướng tấn công của họ vào thủ phủ tỉnh Deir Ezzor với hy vọng giải phóng những khu vực cuối cùng do IS kiểm soát.

Ka-52 Nga xuất kích từ sân bay Deir Ezzor đánh dẹp IS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại