Hi hữu máy bay của "người nói tiếng Nga" vượt thoát 6 tiêm kích trên bầu trời 5 nước NATO?

Hoài Giang |

Theo The War Zone, một chiếc máy bay vừa cố tình bay "bất hợp pháp" qua không phận của nhiều quốc gia Châu Âu - hầu hết đều là thành viên NATO.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

1 máy bay vừa lén lút vượt không phận 5 thành viên NATO?

Chiếc máy bay nói trên bắt đầu hành trình bất hợp pháp từ một sân bay ở Lithuania (Latvia) qua không phận Hungary, Ba Lan, Slovakia, Serbia và Romania trước khi đến Bulgaria.

Ngoại trừ Serbia, tất cả các quốc gia nói trên đều là thành viên liên minh quân sự NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).

Cuối cùng chiếc máy bay đã hạ cánh xuống Sân bay Targovishte ở Bulgaria và được tìm thấy dưới một tấm bạt - được biết phi công của nó cũng đã "biến mất".

Sân bay Targovishte được cho là đã bị bỏ hoang từ nhiều năm và người dân địa phương đã bắt đầu sử dụng nó cho mục đích nông nghiệp vào mùa hè.

Hi hữu máy bay của người nói tiếng Nga vượt thoát 6 tiêm kích trên bầu trời 5 nước NATO? - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh Sân bay Targovishte (Nguồn: Google Earth).

Theo trang tin Euractiv. com, khi chiếc máy bay được phát hiện, động cơ của nó vẫn còn ấm.

Việc xác định chủng loại của chiếc máy bay hiện đang là đề tài tranh luận.

Trong khi phần lớn kênh truyền thông Châu Âu đưa tin đây là một chiếc "Beechcraft" 2 động cơ và 2 chỗ ngồi, thì Đài phát thanh và truyền hình Lithuana (LRT.lt) dẫn tài liệu đăng ký chính thức cho biết máy bay là một chiếc PA-23-250 Aztec do Piper Aircraft sản xuất vào năm 1962.

Căn cứ vào hình ảnh được truyền hình Bulgaria đăng tải, chiếc máy bay nói trên trông giống hệt như một chiếc Aztec.

Hi hữu máy bay của người nói tiếng Nga vượt thoát 6 tiêm kích trên bầu trời 5 nước NATO? - Ảnh 2.

Tin tức về chiếc máy bay bị phát hiện ở Sân bay Targovishte được truyền hình Bulgaria đăng tải ngày 9/6 (Nguồn: Euractiv. com).

Bị 6 tiêm kích NATO "đánh chặn" mà không bị bắn rơi?

Theo thông tin được Giám đốc điều hành của Sân bay Quốc tế Debrecen ở Hungary, ông Janos Vajda, chiếc máy bay được ghi nhận là đã cất cánh từ một khu vực gần sân bay.

Còn ông Istvan Juhos - Giám đốc một câu lạc bộ bay ở Hajduszoboszlo, Hungary, xác nhận rằng một chiếc máy bay đến từ Lithuania đã hạ cánh không phép xuống câu lạc bộ, một số người sau đó đã rời máy bay và được cho là đã đã tiếp nhiên liệu cho nó.

Các quan chức câu lạc bộ bay đã liên lạc với cảnh sát địa phương nhưng họ đã không đến được hiện trường trước khi chiếc máy bay cất cánh.

Tuy nhiên, chiếc máy bay được cho là đã được hộ tống bởi 6 tiêm kích NATO cho đến khi nó đi vào không phận Bulgaria. Không quân Mỹ, Hungaria và Romania đã nhận được cảnh báo về chuyến bay trái phép và mỗi bên được cho là đã triển khai tiêm kích đánh chặn.

2 chiếc F-16 của Mỹ, 2 F-16 Romania và 2 JAS39 Gripen của Hungaria đã bám đuổi theo chiếc máy bay ở nhiều điểm khác nhau trên đường bay của nó, tuy nhiên phi công đã cố tình không phản hồi liên lạc.

Lý giải nguyên nhân không bắn rơi chiếc máy bay, Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết rằng họ đã chọn phương án giám sát chiếc máy bay chặt chẽ do nó không gây ra mối đe dọa đối với hạ tầng quân - dân sự.

Truyền thông Romania cũng tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng nước này cũng có chung quan điểm với đồng minh NATO.

Hi hữu máy bay của người nói tiếng Nga vượt thoát 6 tiêm kích trên bầu trời 5 nước NATO? - Ảnh 3.

Tiêm kích JAS39 Gripen của Hungaria (Nguồn: The War Zone).

Chủ sở hữu là... người nói tiếng Nga?

LRT.Lt đã có cuộc phỏng vấn với Bronius Zaronskis, phi công và giám đốc của Nida Air Park ở Lithuania, người tuyên bố rằng mình đã bán chiếc máy bay cho một tổ chức chưa được tiết lộ.

Ông Zaronskis lưu ý rằng trước khi giao dịch, 3 nam giới người nước ngoài đã đến kiểm tra chiếc máy bay, một trong số họ đã nói chuyện với ông bằng tiếng Nga - tuy nhiên vị giám đốc không ghi lại thông tin cá nhân của các khách hàng.

Chuyến bay kỳ lạ này xảy ra vào thời điểm căng thẳng cao độ ở Châu Âu liên quan tới chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine.

Cần lưu ý rằng vào tháng 3/2022 một Máy bay không người lái (UAV) Tu-141 "Strizh" được trang bị vũ khí đã bị rơi ở thủ đô của Croatia và trở thành nguyên nhân của cuộc thảo luận về an ninh trên không phận các thành viên NATO Châu Âu.

Liệu 2 vụ việc này có liên quan tới nhau hay không vẫn sẽ là một câu hỏi mở.

Được biết chiếc máy bay đã bị 2 chiếc JAS39 Grippen của Hungaria đánh chặn trong không phận nước này trước khi tiếp tục bị 4 chiếc F-16 của Mỹ và Romania đánh chặn ở không phận Romania.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại