Hé lộ lý do QĐ Saudi thâm nhập miền đông Syria: Cứu Mỹ khỏi thế bị Nga và Iran "hất cẳng"?

DK |

Mối quan hệ đặc biệt giữa Arab Saudi và các bộ tộc Arab có giúp Mỹ thoát khỏi "thế bí" khi đụng độ tiếp diễn ở miền đông Syria được cho là dưới sự can thiệp của Nga và Iran?

Vào cuối tháng 8/2020, các nguồn tin ở miền đông Syria tiết lộ rằng khoảng 20 binh sĩ Arab Saudi đã di chuyển từ Căn cứ không quân Taiji ở Iraq cùng đoàn xe cơ giới của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đến thành phố al-Hasakah, thủ phủ của tỉnh.

Do Riyadh và Damascus hiện không duy trì quan hệ ngoại giao, binh lính của vương quốc Vùng Vịnh phải tiến vào Syria qua cửa khẩu Al-Walid và khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát.

Nguồn tin của AMN cho biết thêm rằng nhóm lính đã không ở lại thành phố al-Hasakah quá lâu và đã di chuyển về hướng thị trấn Al-Shaddadi gần đường phân giới hành chính với phần còn lại của Tỉnh Deir Ezzor nằm ở tả ngạn sông Euphrate.

Tại thời điểm nhóm quân thâm nhập Syria, truyền thông và các nhà phân tích vẫn chưa rõ mục tiêu của họ là gì, tuy nhiên việc họ tiếp cận khu vực các mỏ dầu do SDF kiểm soát được cho là liên quan tới thỏa thuận khai thác dầu của các công ty Mỹ và người Kurd.

Hé lộ lý do QĐ Saudi thâm nhập miền đông Syria: Cứu Mỹ khỏi thế bị Nga và Iran hất cẳng? - Ảnh 1.

Hành trình của nhóm lính Arab Saudi theo các nguồn tin địa phương của AMN.

Mới đây, hãng Sputnik của Nga dẫn tuyên bố của Sheikh Ibrahim Khalil Jadaan Al-Hafl, người đứng đầu bộ tộc al-Akidat, cho biết các tay súng trong liên minh bộ tộc rải rác khắp tả ngạn sông Euphrate đã gửi "tối hậu thư" tới Liên minh.

Thủ lĩnh bộ tộc al-Akidat cáo buộc Liên minh đứng sau các vụ bắt giữ, ám sát và gây hỗn loạn ở phía đông sông Euphrates và nội dung của tối hậu thư được cho là yêu cầu Liên minh đối thoại.

Sheikh Hafl cũng tiết lộ rằng đại diện của Liên minh thông qua một ủy ban đã có những liên lạc với đại diện cho bộ tộc al-Akidat và một số bộ tộc khác, nhưng cho tới nay chưa có bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp nào giữa hai bên.

Trước câu hỏi nếu tối hậu thư không được đáp ứng trước cuối tháng 9/2020, các bộ tộc sẽ phản ứng như thế nào, Sheikh Hafl cho biết sẽ có một số kịch bản như các cuộc biểu tình ôn hòa khắp khu vực và thanh niên bộ lạc trong thành phần của SDF sẽ vứt bỏ vũ khí và đào tẩu.

Liên quan tới thông tin khoảng 20 binh sĩ Arab Saudi đóng quân tại mỏ dầu Al-Umar, nằm trong khu vực bộ lạc al-Akidat quản lý, Sheikh Hafl xác nhận tin tức này, tuy nhiên phủ nhận bất kỳ cuộc tiếp xúc nào giữa các thành viên bộ tộc và những người lính này.

Người đứng đầu bộ tộc không loại trừ khả năng phía Mỹ sử dụng những người lính hoặc nhân viên tình báo Arab Saudi nói trên ở cương vị "bên thứ ba" trong các cuộc họp nhằm hòa giải trong tương lai - chủ yếu vì các quan hệ huyết thống giữa các bộ tộc ở Syria và Arab Saudi.

Tuy nhiên ông Al-Hafl cho rằng các vấn đề mà các bộ tộc ở Euphrate (khu vực đông nam Syria) và Jazira (khu vực đông bắc Syria) chủ yếu do Liên minh và đồng minh người Kurd và vì vậy mối quan hệ nói trên không ảnh hưởng tới các yêu cầu của người dân.

Thế đối đầu giữa các bộ tộc Arab địa phương và SDF đã gia tăng trong những tuần gần đây, theo các nhà phân tích phương Tây, nhiều khả năng phía Nga và Iran đã đứng sau hậu thuẫn các bộ tộc. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng chứng minh điều này.

Hé lộ lý do QĐ Saudi thâm nhập miền đông Syria: Cứu Mỹ khỏi thế bị Nga và Iran hất cẳng? - Ảnh 3.

Mặc dù Liên minh do Mỹ dẫn đầu và SDF vẫn kiểm soát tả ngạn sông Euphrate, tuy nhiên sự "thống trị" này được cho là "lỏng lẻo" và các bộ tộc vẫn có ưu thế nhất định trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại