Bị máy bay Mỹ thách thức, Iran cảnh báo sẽ hành động - Vùng Vịnh nóng trở lại

Trà Khánh |

Trước hành động gây hấn của Mỹ trên eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran liền đưa ra cảnh báo sẽ đánh bại mọi cuộc xâm lược từ bên ngoài.

Theo Sputnik, ngày 10/9, các lực lượng vũ trang Iran vừa tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 3 ngày trên Vịnh Oman, gần Eo biển Hormuz mang tên "Zolfaqar-99".

Được biết, đây là một trong những hoạt động quân sự thường niên của Quân đội Iran ở Eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược với hơn 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu chảy qua một eo biển hẹp được các nước thuộc Vùng Vịnh như Iran, Saudi Arabia và UAE sử dụng.

Trước khi Zolfaqar-99 diễn ra, phía Quân đội Iran cũng đã phát đi cảnh báo yêu cầu các máy bay nước ngoài rời khỏi khu vực sẽ diễn ra cuộc tập trận.

Tuy nhiên, bất chấp các cảnh báo của Tehran, máy bay không người lái của Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động do thám gần Vịnh Oman.

"Máy bay do thám Mỹ đã tiến hành các hoạt động thu thập dữ liệu tình báo gần Vịnh Oman, trước khi cuộc tập trận diễn ra", Shahram Irani - người phát ngôn của Zolfaqar-99 cho biết.

Trước đó, vào ngày 9/9, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari - chỉ huy tác chiến của Zolfaqar-99 cho biết, cuộc tập trận này là một bài kiểm tra đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Iran trước mọi mối đe dọa hay bất kỳ cuộc xâm lược nào từ bên ngoài nhằm vào Tehran.

Cũng theo Chuẩn Đô đốc Sayyari, tất cả các quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Iran đều sẽ tham gia cuộc tập trận này. Nhiều hệ thống vũ khí nội địa do Iran tự phát triển cũng sẽ được đánh giá và kiểm tra trong suốt thời gian diễn ra Zolfaqar-99.

Trước đó, trong tháng 7, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn gần Eo biển Hormuz, trong cuộc diễn tập này IRGC cũng lần đầu tiên giới thiệu mẫu tên lửa đạn đạo được đặt trong các hầm phóng ngầm dưới lòng đất.

Các cuộc tập trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân JCPOA vào năm 2018.

Căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang khi Mỹ ám sát Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran vào đầu năm nay tại Baghdad. Tehran đã ngay lập tức đáp trả bằng một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq.

Phòng không Iran trong cuộc tập trận gần đây với các hệ thống phòng không nội địa do nước này tự phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại