Mẹ càng trẻ sinh con càng khỏe

Hà Nguyễn |

(Soha.vn) - Chú ý đến những đặc điểm sinh lý của từng giai đoạn là chìa khóa giúp chị em kiểm soát được khả năng thụ thai.

Càng trẻ tuổi, phụ nữ càng dễ có con hơn. Thực tế, một người phụ nữ khi sinh ra có trung bình là 1 triệu trứng. Tuy nhiên đến ngày có kinh nguyệt đầu tiên, số lượng trứng giảm 90%, xuống còn 150 nghìn trứng. Mỗi tháng, số lượng trứng bị mất dần dù đó là những trứng tốt hay bất thường.

Mẹ càng trẻ sinh con càng khỏe
 

Trong độ tuổi từ 20 đến 30, một người phụ nữ sẽ chỉ có khoảng 30% trứng tốt; nhưng cứ sau 10 năm, số lượng lại giảm đi một nửa. Trong những năm cuối tuổi 30, một người phụ nữ sẽ chỉ có khoảng 16% trứng tốt và chỉ còn 2-9% vào giữa tuổi 40. Nếu ai đó đang gặp khó khăn trong việc sinh con thì hiện cũng có nhiều dịch vụ giúp cô ấy tìm giải pháp. Tuy vậy, tuổi càng trẻ càng cho phép phụ nữ đợi sự thụ thai tự nhiên trước khi phải lo lắng tìm bác sĩ.

Một giải pháp tự nhiên hiện nay khá được ưa chuộng là sử dụng trứng hiến tặng để thụ thai được một em bé khỏe mạnh.

Mẹ càng trẻ sinh con càng khỏe
 

Phụ nữ không chỉ cần nhận thức về sức khỏe và cơ hội làm mẹ của mình mà còn cần biết cơ hội để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh theo từng giai đoạn tuổi.

Trong độ tuổi cuối 30 – 40, phụ nữ có ít trứng khỏe mạnh vì thế con sinh ra dễ bị hội chứng Down.

Vì vậy, phụ nữ đã luống tuổi nên tham khảo các bác sĩ trước khi quyết định sinh con.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại