Giải mật: Máy bay của UAE bị bắn rơi ở Libya, leo thang cực kỳ căng thẳng?

Hoài Giang |

Một máy bay của UAE bị lực lượng GNA bắn hạ trên bầu trời Tripoli chứng minh rằng cuộc chiến ở Libya đã trở thành chiến tranh khu vực giữa các quốc gia bất đồng.

UAV Vũ trang bị lực lượng GNA bắn rơi ở Tripoli có đúng là của UAE?

Ngày 2/6, tờ South Front đưa tin lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) của Không quân UAE tại Tripoli, Libya.

Trái ngược với những tuyên bố nói trên, một đoạn video về tàn tích của chiếc máy bay từ các nguồn tin thân GNA cho thấy đây là phần còn lại của mục tiêu bay Yabhon HMD.

Yabhon HMD là mục tiêu bay dùng cho công tác huấn luyện phòng không với khả năng cơ động cao bằng động cơ phản lực tầm xa đúng là được sản xuất bởi một công ty có trụ sở tại UAE, Adcom Systems.

Giải mật: Máy bay của UAE bị bắn rơi ở Libya, leo thang cực kỳ căng thẳng? - Ảnh 1.

Mục tiêu bay Yabhon HMD do UAE sản xuất.

Tuy nhiên, UAV này không có khả năng như các UCAV tấn công hay thậm chí là khả năng trinh sát.

Theo thông tin của nhà sản xuất, mục tiêu bay Yabhon HMD này được UAE phát triển để mô phỏng các máy bay chiến đấu phản lực trong các cuộc tập trận bắn đạn thật và phòng không.

Mục tiêu được xác định bằng một số sticker: "Sản xuất tại UAE" và cờ của UAE, một trong số chúng còn bị làm "sai" màu sắc.

Các dấu hiệu như vậy thường chỉ thấy trên các mô hình trong các triển lãm quân sự.

Giải mật: Máy bay của UAE bị bắn rơi ở Libya, leo thang cực kỳ căng thẳng? - Ảnh 3.

UCAV United 40 Block 5 của UAE có khả năng cường kích, tuy nhiên loại UCAV này chưa xuất hiện trên chiến trường Libya.

Hai kịch bản sử dụng Yabhon HMD trên chiến trường Libya

Do Yabhon HMD chỉ là mục tiêu bay với những hạn chế kỹ thuật, nên trong trường hợp đầu tiên khi LNA sử dụng nó cho mục đích tấn công thì sẽ giống một UAV tấn công tự sát hơn là một UCAV (thường được sử dụng như máy bay cường kích).

Theo thông số của nhà sản xuất thì UAV có thể mang theo lượng nổ khoảng 25kg (tổng tải trọng 220kg), với động cơ phản lực và lượng nổ nhất định Yabhon HMD có thể đã được cải tiến thành một tên lửa đất đối đất có điều khiển dẫn đường bằng GPS.

Trong trường hợp thứ hai khi mục tiêu bay này không được vũ trang bằng chất nổ, một phương án khác là nó được sử dụng để làm "mồi nhử" tiêu hao đạn dược phòng không GNA trước khi không quân LNA oanh kích.

Việc GNA buộc tội UAE hỗ trợ lực lượng Quân đội Quốc Gia Libya (LNA) là một chiến thuật được lực lượng này sử dụng rộng rãi để chỉ trích UAE.

Tuy nhiên chừng nào UAE vẫn kiềm chế và sử dụng các mục tiêu bay hay các UAV không vũ trang như trên, chừng đó UAE vẫn không thể bị buộc tội can thiệp trực tiếp vào chiến trường Libya.

Tuy nhiên nếu chiến sự leo thang theo hướng bất lợi cho LNA, có thể các UCAV của nước này sẽ tham chiến trực tiếp, diễn biến sẽ cực kỳ nguy hiểm tương đương với việc Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều đã gửi các "chuyên gia" tới hỗ trợ GNA và LNA.

Cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar (hỗ trợ GNA) Ai Cập, Arab Saudi và Jordan (hỗ trợ LNA), UAE được cho là một trong nhiều nước đang góp phần kéo cài cuộc nội chiến vẫn đang tiếp diễn tại Libya và biến nó trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm mới trong thế giới Arab.

Video mục tiêu bay Yabhon HMD bị bắn hạ ở Tripoli.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại