Đức-Pháp-Anh họp bàn về thỏa thuận hạt nhân Iran

Quang Dũng |

Cuộc họp diễn ra tại ngoại ô thủ đô Berlin (Đức) chiều 23/11, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran đang có nguy cơ trở thành điểm nóng vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng 3 nước Đức, Pháp và Anh đã có cuộc họp ngày 23/11 tại thủ đô Berlin, Đức để bàn về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran, trong bối cảnh việc chuyển giao quyền lực tại Mỹ vẫn đang bế tắc.

Cuộc họp diễn ra tại ngoại ô thủ đô Berlin (Đức) chiều 23/11, trong bối cảnh vấn đề hạt nhân Iran đang có nguy cơ trở thành điểm nóng vào những ngày cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các nguồn tin ngoại giao Đức cho biết, 3 nước châu Âu muốn thảo luận về cách thức tiếp cận chung với chính quyền mới tại Mỹ sau khi ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021, cũng như cách thức phản ứng nếu xảy ra kịch bản chính quyền của ông Donald Trump tấn công Iran trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Theo giới phân tích, kịch bản này đang trở thành một lo ngại lớn trong thời gian gần đây sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có các chuyến công du đến châu Âu và Trung Đông trong tuần trước, đồng thời Iran mới đây cũng đã có các hành động bị cho là vi phạm Thỏa thuận hạt nhân P5+1 năm 2015 như việc sử dụng các máy ly tâm hiện đại hơn.

Điều này có thể dẫn đến việc chính quyền của ông Donald Trump quyết tâm tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran nhằm tạo ra một tình thế không thể sửa chữa cho chính quyền kế nhiệm.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, 3 nước châu Âu lên tiếng kêu gọi Iran chấm dứt ngay lập tức các hành động vi phạm thỏa thuận 2015. Tuy nhiên, mục tiêu mà 3 nước đặt ra là thuyết phục được chính quyền mới tại Mỹ quay trở lại tham gia vào thỏa thuận P5+1, gỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Iran để đổi lại việc Iran chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ, Joe Biden từng tuyên bố muốn đưa Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận P5+1, vốn bị chính quyền của ông Donald Trump rời bỏ vào năm 2018.

Đức-Pháp-Anh là 3 nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cùng với Nga, Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, thỏa thuận này gần như đã bị vô hiệu hóa trong hơn 2 năm qua sau khi Mỹ rút lui và tìm mọi cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại