*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cuộc chiến Ukraine đã tạo ra cục diện đối đầu mới giữa Nga và phương Tây. Trong bối cảnh ấy, Nga có điều chỉnh cách đánh giá và tiếp cận đối với thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như quan hệ chiến lược với quốc gia Tây Á này.
Hôm qua (20/8), báo chí khu vực Trung Đông đưa tin về việc Iran đã từ bỏ “giới hạn đỏ” liên quan việc loại bỏ lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo ra khỏi danh sách khủng bố, để khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015.
Mặc dù khó khăn, nhưng thực tế cho thấy tất cả các bên, đặc biệt là Mỹ và Iran đều không muốn các cuộc đàm phán Vienna đổ vỡ và căng thẳng leo thẳng trở lại.
Tel Aviv tuyên bố sẽ không chấp nhận kích hoạt lại thỏa thuận hạt nhân và yêu cầu Washington áp dụng một lựa chọn quân sự chống lại Tehran hoặc nước này có thể phải đơn phương hành động quân sự chống lại dự án hạt nhân của Iran, ngay cả khi Mỹ phản đối điều đó.
Giáo sĩ Ebrahim Raisi đắc cử Tổng thống Iran và sẽ chính thức kế vị ông Hassan Rouhani vào tháng 8 tới. Vậy ông là ai, chính sách mà ông theo đuổi là gì?
Trong một báo cáo công bố ngày 31/5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố kho dự trữ urani được làm giàu của Iran cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới.
Mỹ và Israel đã đồng ý thành lập Nhóm công tác chống tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran.
Trang orientalreview.org vừa đăng bài “Israel Sabotages The Natanz Nuclear Facility” (tạm dịch “Israel phá hoại cơ sở hạt nhân Natanz”), xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Israel hiểu nếu muốn thúc đẩy lợi ích của mình và cố gắng giảm thiểu sự cố thủ của Iran ở Syria, họ phải phụ thuộc vào Nga.
Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Hạ viện Mỹ thúc giục chính quyền Tổng thống Joe Biden đảm bảo rằng nếu nối lại đàm phán với Iran cần giải quyết cả các nội dung khác ngoài chương trình hạt nhân của nước này.
Đó là điều đã được tiên liệu bởi giới quan sát quốc tế và ngay lập tức đã trở thành hiện thực sau khi Nhà Trắng đổi chủ: Mọi đối thủ của nước Mỹ đều cảm thấy “dễ thở” hơn, khi nước Mỹ được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo mới. Iran chính là một ví dụ điển hình.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Muhammad Javad Zarif hôm nay (19/1) khẳng định thỏa thuận hạt nhân sẽ không bị chôn vùi, đồng thời để ngỏ khả năng quay lại thỏa thuận này trong khuôn khổ P5+1.
Tâm điểm