Pháo phản lực Nga nã đạn dồn dập, vùng núi Tajikistan rung chuyển trước "mưa" rocket

Trà Khánh |

Với cụm ống phóng 40 nòng (122mm), một hệ thống pháo phản lực BM-21 của Nga có thể hủy diệt một khu vực lớn, đủ để xóa sổ hoàn toàn mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị pháo binh thuộc lực lượng vũ trang Nga đang làm nhiệm vụ ở căn cứ quân sự số 201 tại Tajikistan vừa trải qua đợt huấn luyện cũng như diễn tập bắn đạn thật năm 2020.

Các đơn vị trên đã thực hiện ít nhất 1.000 nhiệm vụ khác nhau từ trinh sát cho đến tấn công trong đợt huấn luyện vừa qua.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đợt huấn luyện lần này được thiết kế để giúp các đơn vị pháo binh của nước này nâng cao khả năng làm chủ vũ khí mới.

Pháo binh Nga diễn tập bắn đạn thật với pháo phản lực BM-21 ở Tajikistan.

Theo đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, đợt huấn luyện trên có sự tham gia của các đơn vị pháo phản lực phóng loạt BM-27 "Uragan", BM-21 "Grad", pháo tự hành 2S1 "Gvozdika", ngoài ra còn có một số mẫu máy bay không người lái làm nhiệm vụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu.

Căn cứ quân sự số 201 tại Tajikistan là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài, được đặt ở hai thành phố Dushanbe và Bohtar. Theo thỏa thuận được ký vào tháng 10 năm 2012, Nga được cấp quyền khai thác căn cứ trên cho đến năm 2042.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại