*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoại trưởng Mỹ và Israel cho biết, Washington và Tel Aviv sẵn sàng chuyển sang các phương án thay thế để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran trong trường hợp thất bại tại các cuộc đàm phán.
Vấn đề hạt nhân Iran hôm qua (16/6) đã được đề cập nhiều lần, từ Thượng đỉnh Nga - Mỹ cho tới cuộc họp của Ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) hay trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp.
Trong một báo cáo công bố ngày 31/5, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố kho dự trữ urani được làm giàu của Iran cao gấp khoảng 16 lần so với giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc thế giới.
Theo nhà phân tích chính trị Kasra Aarabi thuộc Viện Tony Blair, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có ý định sang bằng tòa nhà Quốc hội Mỹ và "giải phóng" cả Jerusalem.
Mỹ và Israel từng phối hợp để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, nhưng lần này, Mỹ bác bỏ liên quan vụ phá hoại nhà máy hạt nhân Natanz ở nước Cộng hoà Hồi giáo trong bối cảnh đang tìm cách khôi phục đàm phán với Tehran.
Để Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, Iran quay lại tuân thủ cam kết, các bên hiện vẫn còn khá nhiều việc phải làm.
Quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, các cuộc liên lạc đã bắt đầu từ trước khi ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ.
Giám đốc cơ quan tình báo Israel (Mossad) Yossi Cohen có thể là quan chức cấp cao Israel đầu tiên gặp tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Trong các nội dung mà Israel dự kiến sẽ đề xuất với phía Mỹ có yêu cầu Iran ngừng ngay lập tức các hoạt động làm giàu hạt nhân và sản xuất các máy ly tâm tiên tiến.
Sự kiện bi tráng nhất của năm 2020 chắc chắn là vụ sát hại Mohsen Fakhrizadeh, cha đẻ của chương trình hạt nhân Iran. Trước đó, 5 nhà vật lý hạt nhân hàng đầu của Nga cũng bị sát hại?
Iran thông báo họ tiếp tục làm giàu uranium đến độ tinh khiết 20%, vượt xa các giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong một động thái có khả năng làm leo thang căng thẳng hơn nữa với Mỹ. Đồng thời, Tehran cũng ra lệnh bắt giữ một tàu chở hóa chất mang cờ Hàn Quốc vì “gây ô nhiễm môi trường ở Vịnh Ba Tư”.
Israel đã bác bỏ cáo buộc của Tehran cho rằng nước này đang nỗ lực gây ra một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.