Israel bác bỏ cáo buộc âm mưu kích động chiến tranh giữa Mỹ và Iran

Hải Vân |

Israel đã bác bỏ cáo buộc của Tehran cho rằng nước này đang nỗ lực gây ra một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Một người lính Mỹ ở phía nam Mosul, Iraq hôm 26/3/2020. Ảnh: Reuters

Một người lính Mỹ ở phía nam Mosul, Iraq hôm 26/3/2020. Ảnh: Reuters

Hãng tin RT (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz khẳng định việc Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cáo buộc Israel âm mưu tấn công các lực lượng Mỹ ở Iraq để châm ngòi cho một cuộc xung đột quân sự trong khu vực là hoàn toàn vô lý.

Ông nói thêm rằng bình luận của ông Zarif là “dấu hiệu cảnh báo rằng Iran đang nhắm vào Israel, tìm lý do để công kích Israel”. Ông cho biết Israel cần phải luôn nắm bắt tình hình và ở trạng thái cảnh giác cao nhất trước các cuộc tấn công tiềm ẩn từ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Zarif hôm 2/1 cáo buộc chính quyền Tel Aviv đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhắm vào các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq, từ đó tạo lý do để lôi kéo Washington vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông.

Trước đó, Tehran tuyên bố sẽ có những hành động trả đũa thích đáng vào ngày kỷ niệm tròn 1 năm vụ Tướng Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Hồi giáo Iran, bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq.

Ông Zarif thậm chí còn gắn thẻ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một bài đăng trên Twitter hôm 2/1, nói rằng "thông tin tình báo mới" từ Iraq cho thấy các đặc vụ Israel đang lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công chống lại người Mỹ ở nước này. Ông cảnh báo nhà lãnh đạo Mỹ “không rơi vào bẫy, và bất kỳ hành động lúc giận dữ nào cũng sẽ gây phản tác dụng theo hướng tồi tệ”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cũng đưa ra những tuyên bố tương tự vào hôm 31/12/2020, song không nêu tên người đứng sau âm mưu cáo buộc.

Sau vụ ám sát Tướng Soleimani, Iran đã tiến hành một số cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú tại Iraq. Trong khi đó, Mỹ đã rút một số nhân viên ngoại giao và lực lượng quân sự ra khỏi khu vực như một biện pháp đề phòng.

Tổng thống Trump cũng đã phát tín hiệu cho rằng ông sẽ buộc Tehran phải chịu trách nhiệm nếu "bất kỳ một người Mỹ nào bị giết hại" ở Iraq.

Đã có ít nhất một vụ việc đáng ngờ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia. Hôm 1/1, giới chức Iraq cũng phát hiện một quả mìn hải quân được gắn vào thân tàu chở dầu của nước này khi rời khỏi cảng. Cơ quan Truyền thông An ninh bán chính thức của Iraq cho biết “vật thể lạ” đã được phát hiện trên con tàu khi nó đi vào vùng biển quốc tế ở Vịnh Ba Tư vào chiều 31/12.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại